Thanh Hóa: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023

13:50 03/02/2023     1085

3 Chương trình   ĐTN: Sáng 3-2, tại Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và Giới thiệu việc làm thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023, chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023).

Lễ phát động Tết trồng cây với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên các cơ quan, đơn vị: Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, TP Thanh Hóa, huyện Quảng Xương, Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa.

Tại Lễ phát động, đồng chí Lê Văn Châu - Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: Tết trồng cây là hoạt động thường niên, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ xứ Thanh, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Thường trực Tỉnh đoàn cùng các đại biểu tham gia trồng cây ngay sau lễ phát động.

 

 

Các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây sau buổi Lễ


Đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh cần tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, tác dụng của việc trồng cây, trồng rừng. Cùng với đó, tổ chức Tết trồng cây với yêu cầu: Mỗi đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh trồng ít nhất 1 cây xanh, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp và hoàn thành chỉ tiêu trồng trên 1,2 triệu cây xanh mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra. Qua đó thực hiện tốt chương trình “Vì một Việt Nam xanh” do Trung ương Đoàn phát động.

Ngay sau lễ phát động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã trồng hơn 500 cây xanh tại khuôn viên Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và Giới thiệu việc làm thanh niên (TP Thanh Hóa).

 

Đức Công