Ninh Thuận: “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 trồng trên 12.000 cây xanh

09:58 06/02/2023     1338

3 Chương trình   ĐTN: Tại Công viên biển Bình Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, sáng ngày 05/02/2023 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.

Đồng chí Phạm Văn Hậu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Huỳnh Hữu Phúc, UV. BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn tham gia trồng cây xanh tại Công viên biển Bình Sơn.

 

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Phạm Văn Hậu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo T.p Phan Rang – Tháp Chàm và hơn 200 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh, công nhân viên Công ty dịch vụ công ích.

 

Các đại biểu tham gia góp Quỹ cây xanh

 

Tại Lễ phát động, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Biên – UV. BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là hoạt động ý nghĩa, thiết thực thể hiện nghĩa cử tri ân đến Chủ tịch Hồ Chí Minh; là dịp để tiếp tục phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân và vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhất là Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” và Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp”.

 

Các đồng chí lãnh đạo và ĐVTN tham gia trồng cây xanh tại công viên biển Bình Sơn

 

Với tinh thần, ý nghĩa sâu sắc đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy bóng mát, trồng cây chắn gió, bảo vệ đê sông, đê biển, chống xói mòn đất, chống ngập mặn, chống cát lấn; trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng kinh tế, ... phù hợp với điều kiện từng địa phương. Đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng chặt phá, đốt rừng làm nương rẫy, khai thác rừng trái pháp luật, phòng chống cháy rừng.

 

ĐVTN tham gia vệ sinh môi trường tại bãi biển Bình sơn Ninh Chữ

 

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Long Biên – UV. BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát động đóng góp xây dựng “Quỹ cây xanh”, nhằm huy động các nguồn lực xã hội để chung tay xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh - sạch - đẹp”.

 

ĐVTN lực lượng vũ trang tham gia vệ sinh môi trường tại bãi biển Bình sơn Ninh Chữ

 

Ngay sau Lễ phát động, đồng chí Phạm Văn Hậu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia trồng 22 cây Ôsaka vàng lưu niệm tại Công viên biển Bình Sơn; đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh tham gia trồng trên 12.000 cây xanh và ra quân chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường.

 

TĐ Ninh Thuận