Nghệ An: Tuổi trẻ đồng loạt ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

15:51 30/01/2023     1643

3 Chương trình   ĐTN: Hưởng ứng Tết trồng cây của cả nước, của tỉnh phát động, góp phần tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm, các cấp bộ Đoàn đã đồng loạt ra quân tổ chức, phối hợp tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

 

 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn tham gia "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động tại khu vực hồ điều hòa, xã Hưng Hòa (TP. Vinh)

 

Các hoạt động đã phát huy truyền thống tốt đẹp về “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong dịp đón chào năm mới; thể hiện vai trò của tuổi trẻ trong việc trồng cây, trồng rừng, cụ thể hóa kế hoạch thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đưa chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp vào cuộc sống.

 

Đối với tuổi trẻ trên quê hương Bác, huyện đoàn Nam Đàn đã chỉ đạo Đoàn cơ sở, Liên đội trường học ra quân trồng 100 cây sấu và cây hoa ban tại xã Nam Thanh trị giá hơn 40 triệu đồng

 

Theo đó, trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường bằng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; tổ chức các hoạt động để đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

 

Từ ngày 27-29/01/2023, huyện đoàn Đô Lương chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn ra quân Tết trồng cây với 1.530 cây xanh được trồng, tổng giá trị hơn 125.000.000 đồng

 

Các cấp bộ Đoàn ở các địa phương, đơn vị cũng đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên: xây dựng tuyến đường Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, duy trì các hoạt động Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ Nhật xanh, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè... Qua đó, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu./.

 

Quang Huy