Ngày Chủ nhật xanh lần thứ II năm 2023 trồng mới hơn 1 triệu cây xanh, triển khai gần 2 nghìn vườn ươm

15:24 03/06/2023     3751

3 Chương trình   ĐTN: Ngày Chủ nhật xanh lần thứ II được tổ chức đồng loạt trên cả nước với các đội thanh niên tình nguyện gồm 523.885 ĐVTN tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường; trồng 1.028.396 cây xanh, triển khai 1.834 vườn ươm.

Ngày 28/5/2023 (Chủ nhật), 100% cấp huyện trên toàn quốc, trong đó, Trung ương chỉ đạo điểm tại 03 tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Long triển khai ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ II năm 2023.

 

 

Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tháng hành động vì môi trường với chủ đề “Chung tay đẩy lùi ô nhiễm rác thải nhựa”.

Báo cáo của các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc cho thấy, công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp, qua đó thu hút sự quan tâm của đoàn viên thanh niên và nhân dân cả nước. Các hoạt động được tổ chức sáng tạo, phong phú về nội dung, hình thức triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Các đơn vị triển khai tiêu biểu như: Hà Nội, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Tiền Giang, Ban Thanh niên Quân đội, Khánh Hòa, Cà Mau.

Một số nội dung mới tại các tỉnh như: Tỉnh đoàn Khánh Hòa triển khai công trình thanh niên 30 ghế đá bê tông từ rác thải nhựa, mỗi một ghế đá sử dụng nguyên liệu gồm xi măng, các chất phụ gia và đặc biệt là sử dụng 40 – 50 kg rác thải nhựa…; Tỉnh đoàn Tây Ninh triển khai mô hình ngôi nhà của pin tại 9 huyện, thị; pin, sạc dự phòng đã qua sử dụng được tiếp nhận tại trụ sở các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh, định kỳ (hàng tháng hoặc hàng quý) thu gom tập trung về Tỉnh đoàn (qua Ban Phong trào) để chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý tập trung.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau của Ngày Chủ nhật xanh được các đơn vị quan tâm thực hiện, tuyên truyền trực quan tại hoạt động, đặc biệt trên fanpage các đơn vị và các trang mạng xã hội.

100% tổ chức Đoàn cấp huyện đồng loạt tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh với 10.865 công trình, phần việc thanh niên với tổng kinh phí triển khai các hoạt động trên toàn quốc trên 31 tỷ đồng chủ yếu từ các nguồn vận động xã hội hóa.

Tổ chức các đội thanh niên tình nguyện với 523.885 đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, các điểm đen chân rác, cải tạo cảnh quan môi trường; triển khai các tuyến đường hoa nông thôn mới, trồng 1.028.396 cây xanh, triển khai 1.834 vườn ươm; triển khai các công trình “Sáng - xanh - sạch-  đẹp” tại các địa phương, đơn vị.

62/67 Đoàn cấp tỉnh triển khai 1.847 mô hình cộng đồng hành động “Chống rác thải nhựa” như: Chợ dân sinh, chung cư  giảm thiểu rác thải nhựa...

49/67 Đoàn cấp tỉnh triển khai các hoạt động hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại tỉnh Thái Bình: Ra quân trồng 150 cây xoài và 100 cây long não tại khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Ðôn, 7.000 cây phi lao tại đê biển và rừng ngập mặn, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy; khánh thành 01 công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xã Ðộc Lập, huyện Hưng Hà; ra quân hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; khởi công xây dựng 01 sân thể thao cộng đồng tại huyện Đông Hưng.

Tại tỉnh Thanh Hóa: Ra quân trồng 500 cây giáng hương; 01 vườn ươm thanh niên với 3.800 cây giống các loại: cây hoa ban, giáng hương, kèn hồng, keo, ổi tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh; khánh thành 01 tuyến đường tranh bích họa với chiều dài 200m tuyên truyền an toàn giao thông và vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh và tuyên truyền an toàn thực phẩm; tổ chức các đội hình dọn vệ sinh môi trường, bóc gỡ quảng cáo trái phép.

Tại tỉnh Vĩnh Long: Ra quân trồng 500 cây sao đen tại tuyến đường cây thanh niên, 310 cây bông trang đường hoa thanh niên tại xã nông thôn mới; trao tặng 90 thùng rác đặt tại khu vực đông dân cư, khu vực công cộng phát sinh nhiều rác thải trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình; tổ chức quét dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm; tháo dỡ các quảng cáo, thu gom rác thải tại các tuyến đường;  thu gom rác thải nhựa tại chợ, khu dân cư.

Tuy nhiên, tổng hợp số liệu cho thấy tổng nguồn lực triển khai trên khắp cả nước là lớn, nhưng chưa có sự đồng đều về nguồn lực giữa các đơn vị, điển hình một số tỉnh đoàn do kinh phí vận động xã hội hoá còn hạn hẹp, nên chưa tổ chức được nhiều công trình thanh niên tại cơ sở; Công tác thông tin, báo cáo của một số đơn vị còn chậm, muộn so với tiến độ yêu cầu của Trung ương. Chất lượng số liệu báo cáo của nhiều đơn vị chưa đảm bảo; Hoạt động Ngày Chủ nhật xanh trên khối địa bàn dân cư quận, huyện, thị đảm bảo nội dung theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn; trên các đơn vị tương đương khác còn chưa đảm bảo, một số cơ quan địa vị chưa có hoạt động./.

 

Trịnh Lý