Hải Phòng: Phát động Tết trồng cây và ra mắt công trình thanh niên về chuyển đổi số

07:57 01/02/2023     1704

3 Chương trình   ĐTN: Ngày 30/1, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Lễ ra mắt Công trình thanh niên :“Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa” tại Di tích lịch sử - văn hóa Từ Lương Xâm (phường Nam Hải, Quận Hải An), Di tích lịch sử Chùa Đại Vĩnh (xã Tú Sơn, Huyện Kiến Thụy) và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023.

 

 

Trong khuôn khổ chương trình, các cấp bộ Đoàn thành phố đã đồng loạt ra quân gắn QR Code tại 13 Di tích lịch sử - văn hóa khác gồm: Căng Máy Chai (Quận Ngô Quyền), Bưu điện thành phố (Quận Hồng Bàng), Chùa Phổ Chiếu (Quận Lê Chân), Đền Vọng Hải (Quận Dương Kinh), Đình Quy Tức (Quận Kiến An), Chùa Hạ Trang, Đình Đại Trang và Đình Xuân Đài (Huyện An Lão), Đình Thượng, Chùa Hàm Long (Huyện Thủy Nguyên), Đình Nghĩa Lộ (Huyện Cát Hải), Đền Tạ Ngoại (Huyện Vĩnh Bảo), Đình Vật Cách thượng (Huyện An Dương) và Chùa Minh Thị (Huyện Tiên Lãng).

 


Công trình thanh niên “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa” nói trên nằm trong hoạt động truyền tải thông tin, giới thiệu về các địa chỉ đỏ và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố thông qua các mã phản hồi nhanh (Quick response, viết tắt là QR Code. Các hình ảnh, nội dung đều được phiên dịch song ngữ Việt – Anh. Đây là điểm nổi bật của công trình do tuổi trẻ thành phố đảm nhận.

Công trình được triển khai qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Đoàn Thanh niên các quận, huyện phối hợp với Phòng Văn hóa cùng cấp xây dựng nội dung thông tin, hình ảnh tuyên truyền về các địa chỉ đăng tải trên chuyên mục “Hai Phong Destination” thuộc website Thành đoàn Hải Phòng. Giai đoạn 2,3: Triển khai lắp đặt QR Code tại 378 điểm di tích lịch sử cấp thành phố hoàn thành trước ngày 30/4 – 1/5/2025.

 


Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thuỵ nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, toàn dân ta đã thực hiện “Tết trồng cây” đầu tiên trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý (1960)

Theo đó, 300 cây xanh (cây phượng vĩ, cây xà cừ…) đã được trồng dọc theo tuyến đường trong xã. Cũng trong ngày 30/01/2023, các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố đồng loạt ra quân hưởng ứng Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Kết quả, đã trồng trên 5000 cây xanh, thu hút gần 1200 đoàn viên thanh niên tham gia.

Với khí thế mới, quyết tâm mới, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 được các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố tổ chức hiệu quả, thiết thực trong không khí vui tươi, sôi nổi của những ngày đầu năm mới sẽ góp thêm hương sắc cho Đất Việt, cho thành phố Cảng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”./.

 

Ban Tuyên giáo Thành Đoàn