Xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng, ước mơ, phấn đấu vì Việt Nam hùng cường, phồn vinh hạnh phúc

22:10 24/03/2023     1487

Tháng thanh niên   ĐTN: Chiều ngày 24/3, tại Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Chương trình kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy Khối với đoàn viên, thanh niên tiêu biểu năm 2023 với chủ đề “Sứ mệnh tuổi trẻ xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường”.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối và Trung ương Đoàn cùng 300 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối, Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ chuyên trách, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của các cơ sở đoàn trực thuộc Khối.

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam và trên fanpage của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương với trên 10.000 lượt theo dõi và gần 400 câu hỏi được các bạn đoàn viên, thanh niên quan tâm gửi tới.

 

Các đồng chí lãnh đạo cùng ĐVTN trong Khối tham dự Chương trình
 

Phát biểu ôn lại truyền thống 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối nhấn mạnh: “Tuổi trẻ chúng ta có quyền tự hào về lịch sử truyền thống vẻ vang của Đoàn 92 năm qua, nhưng chúng ta cũng cần phải ý thức sâu sắc hơn sứ mệnh lịch sử của mình, đó là xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Nhớ ơn Bác, học tập và làm theo Bác, trong thời khắc thiêng liêng này, Ban Thường vụ Đoàn Khối mong muốn các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn đoàn viên, đảng viên trẻ hãy luôn luôn ghi nhớ ý nghĩa của chiếc huy hiệu mà các bạn đang đeo trang trọng trên ngực áo với lời Bác kính yêu căn dặn "Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên". Hãy luôn xung kích tiến lên trong học tập, lao động, sản xuất, góp sức trẻ xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ và của toàn xã hội đối với thế hệ trẻ”.

Với chủ đề đối thoại "Sứ mệnh tuổi trẻ xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường", đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị và hiến kế của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề mà các đoàn viên, thanh niên quan tâm trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào 2 nội dung: Một là, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị, khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc; Hai là, tạo môi trường và việc phát huy khả năng cống hiến của thanh niên đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thể tham gia đối thoại đồng thời lắng nghe các tâm tư, nguyện vọng của thanh niên

 

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã lắng nghe 17 vấn đề thanh niên trong Khối quan tâm.Từ đó, gợi mở một số phương hướng, giải pháp cụ thể để đội ngũ cán bộ trẻ của Khối nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tinh thần xung kích hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình đối với đất nước, dân tộc.

Xây dựng bản lĩnh, khát vọng cống hiến vì Việt Nam hùng cường

Chia sẻ về quá trình học tập tại Liên Xô, đồng chí Nguyễn Văn Thể cho biết, được Đảng, Nhà nước cử đi học tại trường Đại học Cầu đường Matxơcơva là một vinh dự rất lớn đối với bản thân, trong quá trình học tập, chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Liên Xô, bản thân tôi rất trăn trở phải làm gì để phát triển đất nước, từ đó, tôi luôn cố gắng tối đa để tích lũy kiến thức. Sau khi về nước, trên từng vị trí công tác, tôi luôn nỗ lực phấn đấu; với sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước bản thân được giao các trọng trách quan trọng như: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí Nguyễn Văn Thể nói.

 

ĐVTN Khối các cơ quan Trung ương tham dự chương trình

 

Bàn về nguồn lực phát triển đất nước, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: Việt Nam có lợi thế rất lớn là môi trường chính trị ổn định so với các nước trên thế giới; Việt Nam là dân tộc thông minh, có lợi thế phát huy rất lớn trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ như hiện nay; người Việt Nam có đức tính cần cù, nhẫn nại, vượt khó, được thế giới đánh giá rất cao ở tính linh động, sáng tạo…Từ nguồn lực đó, nếu chúng ta tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đi tắt đón đầu, tập trung đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, tập trung phát huy quyết tâm và hành động của hơn 6 triệu đoàn viên và 20 triệu thanh niên Việt Nam thì nhất định đất nước Việt Nam sẽ có bước phát triển đột phá trong ương lai.

Gợi mở một số giải pháp nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị, khơi dậy khát vọng cống hiến trong đoàn viên, thanh niên, đồng chí Nguyễn Văn Thể cho rằng, tổ chức đoàn các cấp phải tích cực tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng, dân tộc, mỗi thanh niên phải xây dựng quyết tâm tiếp nối các thành quả của cha ông ta để lại, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tích cực cùng với toàn Đảng, toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực lan tỏa tinh thần cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; mỗi người đoàn viên, thanh niên cần sống làm việc theo pháp luật, nghiên cứu kỹ các quy định của Đảng, Nhà nước, thực hiện đúng quy định, từ việc nhỏ đến việc lớn phải suy nghĩ kỹ, nếu đúng thì làm, nếu không đúng thì cần phản ánh, báo cáo, trao đổi, tranh luận và xin chủ trương cụ thể của lãnh đạo để tránh sai phạm; chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng trong thanh niên, đặc biệt là trong khối đối tượng học sinh, sinh viên…

 

Quang cảnh buổi đối thoại

 

Tạo môi trường phát huy tối khả năng cống hiến của thanh niên

Giải đáp những băn khoăn của các bạn trẻ khi nói về xu hướng dịch chuyển lao động trẻ từ khu vực công sang khu vực tư, những tâm tư xung quanh câu chuyện giữa việc thu hút nhân tài với chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, giải pháp nâng cao tỷ lệ thanh niên được quy hoạch, được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị;

Theo Nguyễn Văn Thể, xu hướng chuyển công việc nói chung là một hiện tượng đã diễn ra trong những năm gần đây nhưng cho dù làm ở khu vực nào thì bản thân mỗi thanh niên cũng đều có cơ hội cống hiến tốt nhất cho đất nước. Mỗi thanh niên cần tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn sâu, cần tập trung tối đa tâm huyết, trí tuệ cho công việc hiện tại, tránh tâm lý “đứng núi này trông núi nọ”. Trong thời gian tới, Đảng và Nhà nước sẽ ban hành nhiều chính sách nhằm kết hợp việc tuyển dụng với việc tạo môi trường làm việc thuận lợi, để từ đó không ngừng bồi dưỡng, phát triển cán bộ trẻ trong cơ quan, động viên các đồng chí có năng lực, tâm huyết cống tiếp tục yên tâm công tác và cống hiến vì sự phát triển các cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch đảm bảo ba độ tuổi, trong đó ưu tiên cán bộ trẻ nhằm đảm bảo tính kế thừa, phát triển; đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ trẻ năng động, sáng tạo, nằm trong nguồn quy hoạch được tham gia các khóa đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để đủ điều kiện khi được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử.

 

Ban Thường vụ Đoàn Khối tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Văn Thể, chúc mừng chương trình diễn ra thành công tốt đẹp

 

Từ sự phát triển thành công của các đất nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore hay như tại Quận 7 của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, con người với tư duy vượt trội, cách làm đột phá là nhân tố quan trọng nhất. Đảng ta rất coi trọng công tác cán bộ, khẳng định công tác cán bộ là then chốt của then chốt, nếu chúng ta có được đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực cống hiến, có năng lực cạnh tranh quốc tế thì chắc chắn đất nước ta sẽ thành công. Đảng ta có quyết tâm rất cao trong thực hiện mục tiêu tầm nhìn đến năm 2030, 2045; hệ thống chính sách của Đảng và Nhà nước hiện tại đã thực hiện tương đối tốt, điều quan trọng nhất thế hệ thanh niên cần phải vượt lên chính mình, phải hơn các thế hệ đi trước, phải học tập kinh nghiệm của thanh niên các nước. Thanh niên ngày nay phải học thật tốt để có tri thức; phải tích cực tham gia bảo vệ Đảng, Nhà nước; phải tự rèn luyện để góp phần xây dựng đội ngũ thế hệ trẻ liêm chính, trong sạch; bản thân mỗi thanh niên phải chủ động sáng tạo, nâng cao hiệu quả trong từng công việc nhỏ nhất... để từ đó nhằm tạo ra sự chuyển động của toàn xã hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Khẳng định vai trò của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương trong thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, đồng chí Nguyễn Văn Thể cho rằng, tuổi trẻ Khối cần phải phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên cũng như tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tổ chức đoàn các cấp phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên về lợi ích của chuyển đổi số; chủ động thực hiện chuyển đổi số trong công tác đoàn nhằm có đủ thông tin, dữ liệu liên quan để làm tốt hơn công tác chỉ đạo của Đoàn; chủ động đăng cai các công trình, phần việc thanh niên liên quan đến chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị nhằm phát huy vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Từng đoàn viên, thanh niên cần ứng dụng công nghệ số để sáng tạo từ những việc nhỏ, để từ đó có động lực tạo ra những cái sáng tạo lớn hơn; đồng thời, cần xây dựng phương pháp triển khai công việc khoa học nhằm tranh thủ tối đa ý kiến góp ý các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan, tiết kiệm tối đa thời gian để có những sản phẩm tham mưu có chất lượng, hiệu quả cao nhất. Đồng chí bày tỏ tin tưởng nếu mỗi thanh niên nỗ lực cố gắng sáng tạo không ngừng, mỗi thanh niên một ý kiến, ý tưởng sáng tạo thì với hơn 20 triệu thanh niên Việt Nam sẽ tạo một kỳ tích rất lớn tạo nên sự phát triển đột phá của đất nước.

 

 

Bày tỏ sự kỳ vọng với thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị, mỗi đoàn viên, thanh niên của Khối cần tập trung vào ba nhiệm vụ chính: Thứ nhất, ở trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, muốn thành công thì phải có tri thức, do vậy thanh niên ngày nay phải học thật tốt để có tri thức, để làm chủ và ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong công việc hằng ngày; Thứ hai: thanh niên cần phải phát huy hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và thành quả cách mạng để giữ vững môi trường ổn định, tạo tiền đề cho sự phát triển của đất nước, dân tộc; Thứ ba: thanh niên phải nỗ lực, cố gắng không ngừng nhằm xây dựng thể hệ trẻ liêm chính, trong sạch, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
 

 

TL