Nghệ An: Nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng trong Tháng Thanh niên năm 2023

08:50 24/04/2023     1295

Tháng thanh niên   ĐTN: Chiều 21/4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023 bằng hình thức trực tuyến.

Hội nghị nhằm đánh giá lại kết quả các hoạt động chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023.

 

Đồng chí Lê Văn Lương – UV BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

 

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Hoàng Đình Tuấn – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Lương - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ các Ban Chuyên môn, Văn phòng Tỉnh đoàn; các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023.

Tại 21 điểm cầu cấp huyện có các đồng Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành, thị Đoàn; cán bộ chuyên trách các đơn vị; các Bí thư, Phó Bí thư đoàn cơ sở.

 

21 huyện, thành, thị Đoàn tham dự Hội nghị tại các điểm cầu.

 

Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, diễn ra từ ngày 26/2/2023 đến ngày 31/3/2023 đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn tỉnh, được các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh triển khai có hiệu quả, đạt nhiều kết quả nổi bật, rõ nét, có sự thay đổi toàn diện từ cách tư duy đến hành động, các hoạt động từng bước đi vào thực chất và đáp ứng được tình hình hiện nay.

Các hoạt động được triển khai cụ thể, gắn với từng chương trình, phong trào hành động của Đoàn: Công tác tuyên truyền, giáo dục; các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các chương trình đồng hành với thanh niên; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi; Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và bảo vệ hệ thống chính trị được triển khai mạnh mẽ, được thể hiện bằng những con số cụ thể: Hơn 136.000 lượt ĐVTN đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức trong Tháng Thanh niên; hơn 1.400 hoạt động chuyển đổi số được tổ chức đã tiếp cận gần 800.000 lượt; hơn 1.500 Số công trình thanh niên từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở với 14,2 tỷ đồng ; 3.312 suất quà, học bổng được tổ chức Đoàn, Hội, Đội được trao cho người dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; toàn tỉnh kết nạp hơn 18.000 Đoàn viên mới, 1.790 đoàn viên ưu tú được học cảm tình Đảng, giới thiệu 774 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; 396 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng;...

Công tác triển khai, nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc được triển khai sâu rộng, thực chất thông qua các cách làm hay như phát động tuần thi đua cao điểm, tổ chức các hội thi tìm hiểu, hội thi rung chuông vàng, xây dựng video tiktok,.... Tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 160.000 cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghệ An đứng thứ 3 toàn quốc trên bảng xếp hạng về số lượng và số lượt cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia kiểm tra Nghị quyết trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam với gần 23.000 thí sinh dự thi và gần 85.000 lượt thi.

 

Nhiều ý kiến thảo luận từ đại diện Đoàn các đơn vị về kết quả công tác chỉ đạo, triển khai trong Tháng Thanh niên; mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả trên các lĩnh vực công tác Đoàn tại đơn vị, đặc biệt là các mô hình, công trình phần việc liên quan đến chuyển đổi số; ưu điểm, khó khăn, tồn tại hạn chế; phương hướng, giải pháp, hiến kế cho công tác Đoàn thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị với Đoàn cấp trên.

 

Với những kết quả đã đạt được, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An vinh dự là một trong 27 đơn vị trên cả nước được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023. Đây là niềm tự hào, là động lực rất lớn để các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục thực hiện về đích thắng lợi các chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023.

 

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã tặng Bằng khen cho 37 tập thể và 60 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương, Ủy viên - Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị Đoàn các đơn vị trong thời gian tới cần bám sát chủ đề chương trình công tác năm 2023: “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” để triển khai các kế hoạch đúng yêu cầu, đúng trọng tâm, sáng tạo các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả; xây dựng Kế hoạch Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 cụ thể từng chương trình, chiến dịch, từng giai đoạn; tiến hành đánh giá kết quả nửa chặng đường triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX; tiếp tục đôn đốc đoàn viên, thanh niên tham gia kiểm tra kiến thức Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; đồng thời, quan tâm công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận trong đoàn viên thanh niên về các vấn đề nổi cộm trong xã hội; quan tâm triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em khi đã chuyển vào mùa hè; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và đặc biệt là thuốc lá, thuốc lá điện tự trong khối trường học.

“Tiếp đà” từ những kết quả nổi bật của Tháng Thanh niên năm 2023, được bắt đầu triển khai từ tháng 4 - 10/2023, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 đang bắt đầu khởi động trong các cấp bộ Đoàn, hứa hẹn một mùa hè tình nguyện trên toàn tỉnh đầy khí thế và sôi nổi.

 

Trần Tú