10 hoạt động nổi bật công tác Đoàn và phong trào TN Quân đội giai đoạn 2017- 2022

11:45 25/09/2022     9555

Công tác giáo dục   ĐTN: Thực hiện Chương trình hành động Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX, giai đoạn 2017 – 2022, 10 hoạt động tiêu biểu nhất của công tác Thanh niên Quân đội đã được bình chọn và giới thiệu nhân dịp diễn ra Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022 - 2027).

Giai đoạn 2017 - 2022, bám sát và quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng (BQP) về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; chỉ thị, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị (TCCT); hướng dẫn của Trung ương Đoàn (TWĐ) và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp; công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) Quân đội đã được triển khai toàn diện, hoàn thành 100% các nội dung chương trình đề ra với hình thức sáng tạo, hiệu quả, thích ứng linh hoạt với điều kiện thực tiễn nhất là tình hình dịch bệnh Covid - 19; cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiếp tục phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện, chủ động, sáng tạo trong thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Nhìn lại kết quả giai đoạn 2017 - 2022, 10 hoạt động tiêu biểu đã được Thông tin Thanh niên Quân đội (TNQĐ) bình chọn, đó là:

1. Hành quân về nguồn và Ngày hội văn hóa quân - dân

 

Chương trình nghệ thuật tại Hành quân về nguồn và Ngày hội văn hóa quân dân

 

Chương trình được diễn ra vào ngày 14/12/2019, tại Khu di tích lịch sử an toàn khu (ATK), huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên với nhiều hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, đây là một trong những hoạt động trọng tâm - Ngày hội lớn của Tuổi trẻ toàn quân chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 75 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Chương trình gồm chuỗi các hoạt đông: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí; trao tặng nhà, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu học sinh vượt khó học giỏi tại nơi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Chương trình nghệ thuật “Thắm tình quân dân”; Hội trại truyền thống “Quân với dân một ý chí” với 30 trại của tuổi trẻ các đơn vị trong và ngoài Quân đội; trao giải 2 cuộc thi: Tìm hiểu “30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam” cấp toàn quốc và Cuộc thi video clip tuyên truyền về chủ đề “Tuổi trẻ Quân đội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Qua đó, giáo dục, tuyên truyền về lịch sử truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng; góp phần bồi dưỡng, xây dựng niềm tự hào cho thế hệ trẻ Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng cách mạng, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Thanh niên Quân đội phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng

 

Đây là sự kiện nổi bật, hoạt động trọng điểm của tuổi trẻ Quân đội năm 2020 và 2021. Toàn quân đã triển khai có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề “TNQĐ sắt son niềm tin với Đảng”, “TNQĐ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” với mục tiêu “Thi đua giành 3 nhất”;  với 8.536 buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn thanh niên, 4680 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; có 6.289 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện và hoàn thành... Đặc biệt, Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức với hình thức sáng tạo, kết hợp trực tiếp và trực tuyến tại 114 điểm cầu trong toàn quân, có 3.978 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu trung tâm (Hội trường BTL Thủ đô Hà Nội), Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị (BCT), Ủy viên Thường vụ QUTW, Chủ nhiệm TCCT dự, chủ trì, phát biểu chỉ đạo; cùng dự có Lãnh đạo Ban Dân vận TW, BQP, TCCT, Bộ Tổng tham mưu, các tổng cục và TW Đoàn .... Tại buổi Lễ, 90 cán bộ đoàn xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020, 10 GMT tiêu biểu, 18 GMT triển vọng toàn quân năm 2020 được tuyên dương, khen thưởng.

3. Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống TNQĐ và Ban TNQĐ

 

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư QUTW, Bộ trưởng BQP trao Huân chương BVTQ hạng Nhất cho Ban TNQĐ

 

Chuỗi các hoạt động đã diễn ra với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sinh động, mang ý nghĩa thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ toàn quân, nổi bật là: Lễ khởi công tôn tạo, tu sửa Nhà truyền thống và Khu di tích lịch sử nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội; phát động phong trào thi đua “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, xây dựng công trình “Lịch sử Công tác TNQĐ (1952-2022)”, phim tài liệu “Hào khí TNQĐ nhân dân Việt nam”, Hành quân về nguồn và trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc về TNQĐ với chủ đề “TNQĐ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” (với tổng số 109 tác phẩm dự thi ở thể loại ca khúc, Thủ trưởng TCCT quyết định trao giải cho 20 tác phẩm); được nhận Thư của Bộ trưởng BQP và Bí thư thứ Nhất TW Đoàn khen TNQĐ; tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (lần 2). Thông qua các hoạt động, nhằm khẳng định giá trị lịch sử và ý nghĩa to lớn của việc thành lập Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên trong Quân đội, giáo dục, tuyên truyền về truyền thống vẻ vang và những cống hiến xuất sắc của các thế hệ TNQĐ và Ban TNQĐ trong 70 năm qua; tiếp tục cổ vũ tinh thần, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của tuổi trẻ Quân đội trong thời kỳ mới.

4. Bình chọn, tuyên dương GMT tiêu biểu, GMT triển vọng toàn quân

 

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng trao thưởng cho các Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2020 tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Đây là hoạt động trọng điểm của CTĐ&PTTN Quân đội hằng năm, nhằm ghi nhận, cổ vũ, động viên, biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Quân đội; tạo động lực để cán bộ, ĐVTN không ngừng phấn đấu và trưởng thành; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm ngời sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; xung kích, sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc. 5 năm qua, toàn quân có gần 10.000 ĐVTN được tuyên dương ở các cấp, cấp toàn quân có: 50 GMT tiêu biểu, 79 Gương mặt trẻ (GMT) triển vọng, trong đó, có 08 đồng chí là GMT Việt Nam tiêu biểu, 07 đồng chí là GMT Việt Nam triển vọng. Trong chương trình tuyên dương, các GMT đều vinh dự được gặp mặt, báo cáo thành tích với lãnh đạo QUTW, BQP... Đặc biệt, năm 2022, QUTW, BQP tổ chức GMT tiêu biểu, GMT triển vọng toàn quân năm 2021, Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên BCT, Phó Bí thư QUTW, Bộ trưởng BQP dự, chủ trì. Đây là sự ghi nhận, quan tâm đặc biệt của QUTW, BQP đối với hoạt động của tuổi trẻ Quân đội, là động lực tinh thần to lớn cho cán bộ, ĐVTN tiếp tục phấn đấu, quyết tâm giành kết quả cao trong công tác; đồng thời, khẳng định giá trị, ý nghĩa, tính hiệu quả và sức lan tỏa cao của hoạt động bình chọn, tuyên dương GMT tiêu biểu, GMT triển vọng toàn quân.

5. Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội

 

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ Quân đội

 

Phong trào Sáng tạo trẻ và hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội tiếp tục ghi đậm dấu ấn nổi bật trong CTĐ&PTTN Quân đội, giai đoạn 2017 – 2022. Triển khai, thực hiện tốt Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, đã có hơn 25.000 ý tưởng được đề xuất mỗi năm. Tổng số đã có 2.723 công trình của 195 lượt đơn vị tham gia Giải thưởng, trong đó có 1.404 được trao giải; số lượng các công trình đều tăng, năm sau cao hơn năm trước; đối tượng, thành phần tham gia Giải thưởng tiếp tục được mở rộng, thu hút đông đảo lực lượng cán bộ, giảng viên trẻ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, công nhân viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng ở 10 lĩnh vực chuyên ngành. Chất lượng các công trình, sáng kiến ngày càng cao, hiệu quả thiết thực về quốc phòng - an ninh, kinh tế xã hội; nội dung nghiên cứu gắn với thực tế nhiệm vụ đơn vị, có khả năng phát triển và ứng dụng vào thực tiễn, nhất là trong huấn luyện, SSCĐ, giáo dục đào tạo; bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm vật liệu và phụ tùng thay thế; làm tăng độ chính xác, ổn định, an toàn của VKTBKT, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử... giá trị làm lợi cho đơn vị và Quân đội mỗi năm hàng trăm tỉ đồng.

6. Chương trình “Xuân biên cương - Tết hải đảo” của tuổi trẻ Quân đội

 

Chương trình Xuân biên giới thắm tình quân dân do Tổng cục Chính trị chỉ đạo tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán 2019

 

Là hoạt động nổi bật, một mô hình đặc đặc sắc, riêng có của TNQĐ nhằm động viên, chia sẻ một phần khó khăn, vất vả về vật chất, tinh thần với đồng bào, chiến sỹ nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc nhân dịp Tết đến, Xuân về; tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới, thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thiết thực cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đạo lý tốt đẹp “thương người như thể thương thân” của dân tộc, thiết thực thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân nhân dịp tết đến, xuân về. Là hoạt động thường niên, Chương trình được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả từ cơ sở đến toàn quân, tại 350 điểm trên cả nước mỗi năm, với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phạm vi qui mô khác nhau. Trong 5 năm, Chương trình đã tặng 106 “Ngôi nhà 100 đồng” (mỗi căn từ 70 - 80 triệu đồng), hàng trăm nghìn bánh chưng, bánh tét, suất quà, học bổng, xe đạp, vật dụng sinh hoạt, cây con giống; hàng chục nghìn người được khám bệnh, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí và nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết... Chương trình được ghi hình phát sóng trên Kênh Quốc phòng Việt Nam; Kênh VOV1, Truyền hình VOV, VTC/Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài truyền hình địa phương tạo được sự lan tỏa lớn trong toàn quân và toàn quốc.

 

7. Tri ân Tháng 7

 

Thủ trưởng BTL Quân khu 4, Đại biểu Công ty Tecapro và Viettel tỉnh Quảng Trị tặng Ngôi nhà 100 đồng, Nhà đồng đội, Nhà tình nghĩa và sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách

 

Hằng năm tổ chức gần 4.000 buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn thanh niên, gặp mặt nhân chứng lịch sử với chủ đề “Theo dấu chân những người anh hùng”, “Tri ân Tháng 7” và hưởng ứng Chương trình “Nhắn tin tri ân Liệt sỹ” với hàng chục nghìn tin nhắn; củng cố, tu sửa, vệ sinh, nâng cấp và tổ chức Lễ thắp nến tri ân và giao lưu nghệ thuật vào tối ngày 26/7 hằng năm. Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương và các đơn vị kết nghĩa tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã tặng: Gần 300 “Ngôi nhà 100 đồng”, hàng trăm nghìn suất quà, học bổng, xe đạp, vật dụng sinh hoạt, cây con giống và 5.000 cờ Tổ quốc, ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; khám bệnh, tư vấn cấp phát thuốc miễn hàng chục nghìn người là đối tượng chính sách, gia đình người có công; gia đình, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em vượt khó, học giỏi...

8. Tham gia phòng, chống đại dịch Covid - 19; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

 

Tuổi trẻ Quân khu 7  xung kích lên đường phòng, chống Covid - 19

 

Triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào “TNQĐ xung kích chung tay, đánh bay đại dịch Covid - 19”, với các khẩu hiệu hành động: “TNQĐ xung kích hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ địa phương phòng, chống đại dịch Covid - 19”, “TNQĐ đi từng ngõ, gõ từng nhà, trao quà từng đối tượng”, “TNQĐ quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”… Có hàng triệu lượt cán bộ đoàn, ĐVTN không quản gian khổ, vất vả, hi sinh, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại các tổ, chốt trên các tuyến biên giới và ở các địa phương và giúp đỡ nhân dân phòng, chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ổn định đời sống; huy động được nguồn lực, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm tặng cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ và nhân dân chịu ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng; trong đó, có 21 đồng chí cán bộ, đoàn viên đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Hình ảnh thanh niên Quân đội luôn để lại ấn tượng sâu sắc và tình cảm tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương, tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

9. Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2021

 

Tổng cục Chính trị khai mạc Hội thi cán bộ Đoàn năm 2021

 

Với chủ đề “Người Thủ lĩnh năng động, trí tuệ, xung kích, sáng tạo”, hội thi được tổ chức từ cấp cơ sở đến toàn quân, bảo đảm chặt chẽ nghiêm túc, hình thức sáng tạo, linh hoạt, đây là một trong những hoạt động trọng điểm của công tác TNQĐ; trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là cơ hội để cán bộ đoàn học tập nâng cao trình độ và thể hiện trình độ, năng lực, kỹ năng thực tiễn trong hoạt động CTĐ&PTTN. Có 2.264 Đoàn cơ sở hoàn thành kế hoạch tổ chức Hội thi với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và vào cuộc rất trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. Cấp toàn quân, Hội thi được tổ chức với 2 vòng thi sơ khảo và chung khảo; Vòng chung khảo có 46 thí sinh với hình thức thi trực tuyến kết hợp trực tiếp tại 43 điểm cầu, kết quả: Chủ nhiệm TCCT tặng Bằng khen cho 02 đồng chí đạt giải Nhất, 15 đồng chí đạt Giải Nhì, 18 đồng chí đạt Giải Ba, 11 đồng chí đạt Giải Khuyến khích và 05 tập thể, 03 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức, tham gia, phục vụ Hội thi; 46 đồng chí tham gia Vòng chung khảo được TCCT chứng nhận danh hiệu Cán bộ đoàn giỏi toàn quân năm 2021. Bên cạnh đó, trong tham gia các cuộc thi cấp toàn quốc, TNQĐ đã xuất sắc giành nhiều giải cao, rất đáng tự hào. Đội tuyển TNQĐ đạt giải Nhất Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin “Ánh sáng soi đường” cấp lần thứ IV; giải Nhì Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; giải Nhất tập thể, 02 đồng chí đạt giải Nhì, 01 đồng chí đạt giải Ba tại Cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông”; giải Nhất cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu”; 01 giải Nhì; 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích của các cá nhân tham gia Hội thi “Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III”...

10. Sơ kết, tuyên dương mô hình, điển hình trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho TNQĐ, giai đoạn 2018 - 2020

 

Diễu hành tuyên truyền về ATGT trong Ngày hội Thanh niên Quân đội với Văn hóa giao thông tại Trường SQLQ2

 

Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả nổi bật trong 3 năm (2018 - 2020) triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho TNQĐ, giai đoạn 2010 - 2015 đến năm 2020 trong toàn quân; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật cho tuổi trẻ toàn quân 3 năm qua; qua đó cổ vũ, động viên các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đoàn và cán bộ, ĐVTN trong toàn quân tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức thượng tôn pháp luật, tự giác chấp hành nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phòng ngừa và giảm thiểu đến mức thấp nhất các biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội... Tại Hội nghị sơ kết, đã có 79 tập thể, cá nhân và mô hình tiêu biểu được tuyên dương; biên tập và phát hành kỷ yếu mô hình tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật trong toàn quân. Đồng thời, hằng năm, tổ chức Đoàn trong Quân đội đã phát huy tốt vai trò trong tham mưu và triển khai thực hiện đều đặn, hiệu quả Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông. Cấp toàn quân, mỗi năm đều tổ chức Ngày hội làm trước ở 2 khu vực (phía Bắc và phía Nam) sau đó triển khai đồng loạt ở các cơ quan, đơn vị, thu hút hàng chục nghìn cán bộ, ĐVTN tham gia. Qua đó khẳng định vai trò xung kích, người gương mẫu đi đầu của TNQĐ trong chấp hành pháp luật và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, thực hiện tốt tiêu chí xây dựng quân nhân kiểu mẫu…Đồng thời, góp phần quan trọng tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông trong quân đội và nhân dân.

 

Trịnh Lý