Bình Dương: Tặng quà thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh chống dịch

22:59 27/08/2021     534

Tuổi trẻ tham gia phòng chống Covid19   ĐTN: Sáng 27/8, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tổ chức tặng quà cho các bạn tình nguyện viên Đội hình thanh niên tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp tỉnh.

 

Đồng chí Phạm Trọng Nhân -  Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh động viên các bạn tình nguyện viên

 

Tại chương trình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao tặng các phần quà là nhu yếu phẩm cần thiết và đồ bảo hộ cho các bạn tình nguyện viên Đội hình thanh niên tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp tỉnh.

Vui mừng trước sự quan tâm của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các tình nguyện viên đã có những chia sẻ rất xúc động tại chương trình.

Bạn Đỗ Huy Bằng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thông thanh niên tỉnh - là chiến binh dũng cảm khi từng bị nhiễm Cobid-19. Cảm nhận sâu sắc nỗi đau của những đứa trẻ trong khu điều trị, vì vậy bản thân anh càng quyết tâm nung nấu ý chí chiến thắng dịch bệnh và kiên cường trở về cùng đồng đội để tiếp tục hành trình chống dịch.

Còn với anh Đàm Quang Dụng - Đội trưởng Đội xe tình nguyện, với mong muốn sâu thẳm từ trái tim của một người từng làm công tác Đoàn, hiện nay anh đang phụ trách đội xe với hơn 40 xe tình nguyện đồng hành cùng các bạn tình nguyện viên trên các hành trình. Anh tin tưởng với niềm tự hào dân tộc, sức trẻ xông pha, Bình Dương sẽ nhanh chóng vượt qua đại dịch.

 

Đồng chí Phạm Trọng Nhân - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà các bạn tình nguyện viên Đội hình TNTN phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19

 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Trọng Nhân - Phó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng và đánh giá cao ý chí, sức trẻ, sự đóng góp của tuổi trẻ toàn tỉnh nói chung và đặc biệt các bạn tình nguyện viên trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh. Với niềm tin, sự tin yêu, tình cảm trân quý nhất, đồng chí chúc các bạn tình nguyện viên sẽ luôn mạnh khoẻ, bình an, hạnh phúc và tiếp tục chung sức, kiên cường, góp sức trẻ cùng toàn tỉnh nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh và trở lại trạng thái bình thường mới./.

 

Minh Hằng