Bắc Giang: Ngày hội thanh niên khởi nghiệp năm 2018

09:43 16/10/2018     2644

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Tại đây, đã có 12 gian hàng gồm: 10 gian hàng của 10 huyện, thành phố và 02 gian hàng của các sản phẩm tham gia Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên” năm 2018.


g
Các đồng chí: Ngụy Văn Tuyên - Bí thư Tỉnh đoàn và Nguyễn Hữu Thống - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh thăm các gian hàng thanh niên


Ngày 14/10, Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh Bắc Giang tổ chức “Ngày hội thanh niên khởi nghiệp năm 2018” thu hút hơn 5.000 lượt đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên, sinh viên và người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh tham gia.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và 20 năm thành lập Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang (30/11/1998 – 30/11/2018).

Ngày hội diễn ra từ 7h00’ - 22h00’, gồm nhiều nội dung như: Trưng bày và bán sản phẩm của thanh niên phát triển kinh tế, giới thiệu sản phẩm sản xuất kinh doanh của các chủ mô hình, doanh nghiệp trẻ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh; triển lãm giới thiệu và trải nghiệm các sản phẩm Cuộc thi “Y tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên” năm 2018…

Các sản phẩm đa dạng, tiêu biểu như: Đông trùng hạ thảo, ngọc trai, xe lăn điện, trà solan, gian hàng Ứng dụng kĩ thuật in mộc bản; các sản phẩm của đoàn viên, thanh niên về trồng trọt, chăn nuôi như: Trám đen Hiệp Hòa, Ba kích Sơn Động, Trà bản ven Yên Thế, Rau mầm Xương Giang, Chả giã tay Lục Nam, Cua Da Yên Dũng, Cam Lục Ngạn …

Theo đồng chí Thân Trung Kiên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, ngày hội nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp lập nghiệp trong đoàn viên, thanh niên; đồng thời là nơi giao lưu, chia sẻ, trải nghiệm và học tập kinh nghiệp giữa các địa phương.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả với hệ thống giải pháp, chính sách đồng bộ, tạo sự chuyên biến trong nhận thức của thanh niên về nghề nghiệp, việc làm và phát triển kinh tế. Phong trào đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ và có sức lan tỏa rộng khắp. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu với những mô hình mang lại hiệu quả cao góp phần phát triển kinh tế - xã hội.


 Đồng chí Thân Trung Kiên – Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao thưởng cho các đơn vị đạt giải tại Ngày hội thanh niên khởi nghiệp năm 2018.
Đồng chí Thân Trung Kiên – Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao thưởng cho các đơn vị đạt giải tại Ngày hội thanh niên khởi nghiệp năm 2018.


Tại ngày hội, Ban Tổ chức đã chấm điểm các gian hàng với các tiêu chí: trưng bày đẹp, sản phẩm đa dạng và doanh thu cao.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 01 giải nhất, 01 giải nhì và 10 giải ba; giải nhất thuộc về huyện Lục Nam và nhì thuộc về huyện Sơn Động.