Tuyên Quang: Chiến sĩ “Kỳ nghỉ hồng” sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng

09:36 20/08/2021     1776

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Với nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” trong cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên công nhân và lao động trẻ đã góp phần làm nên một mùa hè tình nguyện sôi nổi, ý nghĩa.

 

ĐVTN tham gia vẽ tranh tường, xoá điểm đen rác thải, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường

 

Trong thời gian qua, các cơ sở Đoàn toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện" trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính; tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân; tổ chức các đội hình lao động, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan tại trụ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng mô hình “Cơ quan, doanh nghiệp không rác thải nhựa”; tổ chức hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Kết quả, các cơ sở Đoàn tham gia hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện hơn 450 hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến các nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tư pháp, vay vốn, cấp giấy phép xây dựng, các vấn đề về bảo hiểm xã hội, thuế; tổ chức trên 80 buổi “Ngày chủ nhật xanh”, phối hợp xây dựng các công trình thắp sáng đường quê tại các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh…

 

Tặng quà người dân khó khăn vùng dân tộc

 

Bên cạnh đó, các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh thực hiện với nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, các chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng đã thăm và tặng 250 suất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; khám, tư vấn sức khỏe, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 350 người dân; tổ chức gặp mặt tặng quà cho 143 các đồng chí là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ là thân nhân công chức, người lao động hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng đợt 1 cho 6 ngôi nhà nhân ái; 03 nhà vệ sinh đạt chuẩn; thăm hỏi, tặng 32 suất quà cho bệnh nhân, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí các hoạt động trên 300 triệu đồng… 

 

Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội đến các vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

 

Cùng với các hoạt động tình nguyện, các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 được các cơ sở Đoàn quan tâm triển khai như: hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh; tặng hơn 5.000 khẩu trang, 2.500 kính chắn giọt bắn đến Bệnh viện Phổi và vật tư phòng, chống dịch Covid cho các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh; thành lập các đội hình tình nguyện, tham gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh miền Nam...

 

Tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại TP HCM

 

Thông qua hoạt động giúp cho đoàn viên thanh niên được khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng, phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện vốn có của thanh niên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, bồi đắp thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xây dựng hình ảnh thanh niên sẵn sàng cống hiến hi sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. /.

 

Phương Linh