Trung ương Đoàn ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2022

08:46 17/07/2022     1899

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” là 1 trong 5 nội dung của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 do Trung ương Đoàn phát động. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần tình nguyện, xung kích của đoàn viên, thanh niên.

Ngày 17/7, Trung ương Đoàn tổ chức ra quân Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2022 tại xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

 

 

Tham dự lễ ra quân có các đồng chí: Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn; Lê Thị Thuỷ - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh – UVBCH TƯ Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn; Trần Thị Ngọc Quỳnh - Phó Bí thư đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị đồng hành và đại diện lãnh đạo địa phương.

 

 

Kỳ nghỉ hồng là chương trình nằm trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được tổ chức dành riêng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên công nhân và lao động trẻ nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, năng lực chuyên môn của lực lượng này trong việc tổ chức, tham gia các hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Tạo môi trường cho đoàn viên, thanh thiếu nhi rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh, trí tuệ, có kỹ năng thực hành xã hội, có sức khoẻ, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

 

Phát biểu tại chiến dịch, đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn chọn các công việc cụ thể để hướng đoàn viên, thanh niên, công chức viên chức, công nhân, doanh nhân trẻ vào các hoạt cụ thể; đặc biệt là hoạt động trong công tác bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu.

“Chúng ta chọn những công việc đơn giản như bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta, xung quanh khu vực các bạn công nhân, hội doanh nhân đang làm việc. Bên cạnh đó, chúng ta cũng chọn những công việc cụ thể như cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý công việc hàng ngày…”, đồng chí Ngô Văn Cương yêu cầu.

 

 

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng; trao tặng vườn ươm sinh kế cho 05 hộ thanh niên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; tặng heo đen bản địa giống cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Phước Chánh; ra mắt 04 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia chiến dịch Kỳ nghỉ hồng và trao biểu trưng xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê”, công trình điện năng lượng mặt trời, xây nhà tình nghĩa…

 

 

Ngay sau lễ ra quân, hàng trăm thanh niên tình nguyện thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, vì an sinh xã hội, thông qua những công trình, phần việc giúp ích cho công đồng thụ hưởng.

 

 

Theo đó, 04 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng đã tham gia khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 100 người cao tuổi, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân các chiến sĩ đang công tác ở biên giới, hải đảo; khởi công xây dựng 01 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình trồng cây mặng cụt cho 20 hộ thanh niên; thăm và tặng quà các già làng, trưởng bản, người có uy tín trên đại bàn xã Phước Chánh; thi công công trình thắp sáng 01 km đường quê; thực hiện lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời…

 

 

Trước đó, ngày 16/7, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tỉnh đoàn đã đến thăm và tặng quà 05 Mẹ Việt Nam anh hùng; trao 20 suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại công ty Cổ phần Cao su Quảng Nam.

 

 

Với sức trẻ và tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo của thanh niên, các mũi chiến dịch trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng cho phong trào “Thanh niên tình nguyện” của tuổi trẻ Quảng Nam. Đồng thời, góp phần tạo không khí sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ Quảng Nam chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027./.

 

Thành Đạt