Quảng Bình: Sáng tạo trong triển khai Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”

15:58 18/08/2021     1553

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Quảng Bình tích cực triển khai Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” với nhiều hoạt động phần việc ý nghĩa, thiết thực.

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid -19, các hoạt động trong Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng được triển khai linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế, bám sát chỉ đạo của các cấp, ngành liên quan; hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

 

ĐVTN Làm vệ sinh khu vực mộ Đại tướng

 

Toàn tỉnh đã triển khai 11 đội hình tình nguyện Kỳ nghỉ hồng với sự tham gia của 500 ĐVTN là cán bộ, công chức và người lao động.

Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức 15 đội hình tình nguyện; xây dựng 02 Nhà nhân ái, 01 công trình xây dựng đô thị văn minh; trao hơn 100 suất quà với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng; tổ chức chương trình tình nguyện “Kỳ nghỉ Hồng” tại Bản K-Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa với tổng giá trị hoạt động hơn 70 triệu đồng; tổ chức Hội thi tìm hiểu nghị quyết đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và phong trào văn hoá doanh nghiệp,với sơ khảo trên mạng facebook; phát động Cuộc thi Olympic tiếng anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III năm 2021; Hội nghị phổ biến tuyên truyền Luật thanh niên năm 2021; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid - 19 qua trang fanpage đoàn khối. Đặc biệt đoàn cơ sở công ty xăng dầu Quảng Bình tham gia đóng gói sản phẩm thức ăn hỗ trợ cho người dân TP HCM trị giá 10 triệu đồng. 

Ngoài ra, đoàn cũng đã tổ chức thăm, tặng quà tại 02 chốt kiểm soát dịch phía Bắc thuộc huyện Quảng Trạch và 03 chốt phía Nam thuộc huyện Lệ Thủy. Tại các chốt, đoàn đã trao tặng 02 bộ thiết bị âm thanh hỗ trợ công tác chống dịch, 10 dù che nắng, vật tư y tế: dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế, kính chống bọt bắn, nhu yếu phẩm: cafe, nước, sữa, bánh.... với tổng trị giá gần 40 triệu đồng; hỗ trợ, chuẩn bị bữa ăn cho các khu cách ly trên địa bàn thành phố và trao tặng 600 suất ăn trị giá 16 triệu đồng.

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã triển khai chương trình tiếp sức mùa thi tại trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp: Thành lập 05 đội hình tiếp sức mùa thi mỗi đợi hình 10 ĐVTN, hỗ trợ 850 em học sinh hỗ trợ đảm bảo công tác phòng chống dịch, hỗ trợ nước uống, phân luồng giao thông, phát 500 cái khẩu trang miễn phí, hỗ trợ 500 quyển vở, 400 cái quạt tay, 500 chai nước, 2000 dung dịch rửa tay. Thành lập 01 đội hình gồm 18 ĐVTN tham gia làm vệ sinh tại bãi biển nhật lệ hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt nam, Ngày quốc tế đa dạng sinh học, Ngày môi trường thế giới theo kế hoạch của Tỉnh Đoàn. Kết quả thu gom được 1 tấn rác thải. Tổ chức 03 đợt chương trình hiến máu san sẻ yêu thương thu về được 300 đơn vị máu, phối hợp với Thành Đoàn Đồng Hới cử ĐVTN tham gia công tác hậu cần, sơ chế thực phẩm, nấu bếp, đóng hộp đồ ăn tại bếp của Bạn Chỉ huy Quân sự thành phố để phục vụ cho bà con tại khu cách ly. Kêu gọi ủng hộ nhu yếu phẩm phục vụ công tác nấu ăn cho khu cách ly. Tiếp tục chỉ đạo đội hình đo thân nhiệt và đội hình khám sàng lọc của Đoàn Bệnh viện Hữu Nghị VN - Cuba Đồng Hới liên tục tiến hành đo thân nhiệt và hướng dẫn khai báo y tế cho người nhà bệnh nhân tại bệnh viện. 

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành trong việc truy vết, khoanh vùng dập dịch, hạn chế sự lây lan ra cộng đồng, tuổi trẻ thị xã Ba Đồn, Đoàn trường Đại học Quảng Bình; Huyện Đoàn Bố Trạch đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ chuẩn bị bữa ăn cho cán bộ và công dân tại khu cách ly tập trung. 

Ngoài ra, các đội hình tình nguyện Kỳ nghỉ hồng xung kích tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tu sửa cảnh quan cơ quan, đơn vị; tổ chức Ngày chủ nhật xanh tại các địa phương, đơn vị; tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, sơn sửa tường rào, cổng cơ quan, vệ sinh máy móc, phân xưởng, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, trồng cây xanh, xoá các điểm ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Huyện Đoàn Lệ Thủy và đã tổ chức ra quân làm vệ sinh tại nhà lưu niệm Đại tướng và dọc 2 bên bờ sông Kiến Giang; Huyện Đoàn Quảng Trạch làm vệ sinh khu vực mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, thiếu nhi tích cực, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ và giữ gìn môi trường - xanh - sạch - đẹp; góp phần hình thành nếp sống văn minh.

Với chủ đề “Hãy để những quyển sách cũ trở nên có giá trị”, “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, Đoàn trường THPT Lương Thế Vinh đã phát động thu gom những bộ sách giáo khoa cũ để trao tặng cho các bạn đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị cho năm học mới. Sau một ngày phát động Đoàn trường đã tiếp nhận hơn 50 bộ sách giáo khoa cũ và các loại sách tham khảo, sách nâng cao THPT. Hy vọng món quà này sẽ tiếp thêm động lực cho các học sinh nghèo hiếu học, sẽ là nguồn động viên giúp các em duy trì việc tiếp tục đến trường, để trở thành những công dân hữu ích cho gia đình và xã hội.

Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” đang và sẽ tiếp tục phát huy tối đa mọi tiềm năng của lực lượng, là môi trường để phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh thông qua việc triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa hướng về cộng đồng, đặc biệt góp phần tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19./.

 

Phạm Thảo