Hà Tĩnh: “Kỳ nghỉ hồng”- lan tỏa những giá trị tình nguyện trong mùa dịch

16:20 24/06/2021     3997

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Cùng với các Chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” trong đoàn viên, thanh niên Khối công chức, viên chức và người lao động 03 tuần triển khai đã góp phần làm nên một mùa hè tình nguyện trong mùa dịch Covid-19 đầy ý nghĩa.

 

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng đoàn công tác tổ chức thăm khám, tặng quà cho gia đình chính sách tại huyện Lộc Hà

 

Với phương châm “Phát huy trí tuệ, chuyên môn tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng thực hiện theo tinh thần thiết thực, gọn nhẹ, an toàn, lực lượng được phân tán tối đa vừa đảm bảo hiệu quả công việc vừa đáp ứng các yêu cầu trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Trong 03 tuần đầu của chiến dịch, toàn tỉnhđã thành lập được hơn 60 đội hình tình nguyện“Kỳ nghỉ hồng”, thu hút gần 2.150đoàn viên thanh niên công chức, viên chức thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đoàn khối các đơn vị trực thuộc của các huyện, thị, thành phố tham gia. Các hoạt động chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” tập trung vào các nội dung hoạt động tình nguyện như: Bảo vệ môi trường, tu sửa, giữ gìn cảnh quan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp; tổ chức các đội hình TNTN chi viện hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Tình nguyện tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân tại nhà; Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, các xã biển ngang ven biển, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tham gia các đội tình nguyện đi vào các khu cách ly, phong tỏa; triển khai Khám cấp phát thuốc, trao quà tại nhà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

 

Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ I năm 2021 với sự tham gia của đông đảo của cán bộ, ĐVTN

 

Cũng trong dịp này, nhằm đáp ứng nhu cầu truyền máu kịp thời cho các bệnh nhân tại các bệnh viện, thông qua Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng đã tổ chức hiến máu tình nguyện và tiếp nhận được 268 đơn vị máu, kịp thời hiến tặng 25 đơn vị máu sống kịp thời hỗ trợ các bệnh nhân có nhu cầu truyền máu; huy động nguồn lực trao tặng 15 khu vui chơi cho thiếu nhi trị giá 140triệu đồng; trao tặng 05 hệ thống loa phát thanh tự động năng lượng mặt trời, gắn 350 pano tuyên truyền phòng chống đuối nước, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 400 đối tượng chính sách, người có công.

Song song với đó,hưởng ứng ngày ra quân đồng loạt Tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính (05/6/2021) và nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của khối cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực cải cách hành chính, góp phần giúp đỡ người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận lợi, BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các đơn vịthành lập được hơn 35 đội hình TNTN với sự tham gia của hơn 300 ĐVTN tham gia hỗ trợ gần 850 người dân giải quyết thủ tục hành chính, làm thẻ căn cước công dân, bảo hiểm y tế, tư vấn các thủ tục tục hành chính...

 

Các tình nguyện viên là cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà tĩnh chuẩn bị lên đường hỗ trợ chống dịch

 

Ngay sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnhquyết định giãn cách xã hội tại thành phố Hà Tĩnh vàmột số xã, thị trấn tại Huyện Lộc Hà, Thạch Hà và Hương Sơn, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, các y bác sỹ trẻ, giảng viên, điều dưỡng, ĐVTN có chuyên môn Hà Tĩnh đã viết đơn tình nguyện, sẵn sàng xung phong lên đường tham gia chi viện, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid - 19 tại các địa phương, địa bàn có dịch. Riêng Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh huy động 74 tình nguyện viên là sinh viên, cán bộ, giáo viên trẻ, các y, bác sỹ trẻ tình nguyện tăng cường về hỗ trợ các tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ các cơ sở y tế trong việc lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng dập dịch, hỗ trợ các khu cách ly tập trung trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đó, các “Chiến sỹ áo hồng”đã tích cực vận động, kêu gọi hưởng ứng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid, thành lập đội TNXK cơ động đã kịp thời hỗ trợ phun khử khuẩn khuôn viên cho một số cơ quan, công sở trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, đặc biệt là những cơ quan, đơn vị có các trường hợp F1, F0 từng đến, tổ chức hơn 250 đội TNTN với quy mô phù hợp, mỗi đội từ 5-7 người thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch tham gia hỗ trợ vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng, khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung.

Ngoài ra, các hoạt động tình nguyện tại chỗ cũng được các ĐVTN Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát huy như tổ chức chương trình “Nông sản sạch - 0đ”; kêu gọi bà con nhân dân ủng hộ 08 tấn lương thực thực phẩm hỗ trợ các điểm cách ly, trực chốt, gửi nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân khó khăn tại khu cách ly cũng được các nhóm đoàn viên tại từng đơn vị thay phiên nhau thực hiện.

Phát huy trí tuệ, chuyên môn, cùng với tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, các lực lượng tham gia chiến dịch Kỳ nghỉ hồng đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa những giá trị tình nguyện trong mùa Covid-19.

 

Phạm Tú