Trà Vinh: Giao lưu văn hóa Việt - Nhật năm 2018

04:12 26/10/2018     1628

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Tại chương trình, đại biểu và các bạn đoàn viên, sinh viên tham quan các hoạt động giao lưu văn hóa và nghệ thuật như: biểu diễn nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống, nghệ thuật cắm hoa, xếp giấy Nhật Bản, hoạt cảnh phiên chợ vùng quê Việt Nam,...

Tiết mục văn nghệ giao lưu văn hóa Việt – Nhật

Ngày 25/10, Tỉnh đoàn Trà Vinh phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và các sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản năm 2018 tại trường Đại học Trà Vinh.

Tham dự chương trình có ông Đồng Văn Lâm - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, ông KAWAUE Junichi - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh cùng trên 700 bạn đoàn viên của thành đoàn, các đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn và sinh viên trường Đại học Trà Vinh.

Tại chương trình, đại biểu và các bạn đoàn viên, sinh viên tham quan các hoạt động giao lưu văn hóa và nghệ thuật như: biểu diễn nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống, nghệ thuật cắm hoa, xếp giấy Nhật Bản, hoạt cảnh phiên chợ vùng quê Việt Nam, những điệu múa dân gian, ẩm thực đặc trưng Việt Nam - Nhật Bản, trưng bày giới thiệu sản phẩm và tác phẩm thủ công như tranh gạo, tranh xé, tranh giấy cuộn, tỉa rau củ và trái cây, làng nghề làm cốm dẹp, đan đát… của tỉnh Trà Vinh. Bên cạnh đó, đông đảo đoàn viên cũng tham gia những gian hàng trò chơi dân gian Việt Nam - Nhật Bản do Tỉnh đoàn tổ chức.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đồng Văn Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã giới thiệu sơ nét về tỉnh Trà Vinh cùng những dự án lớn đang được đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đồng Văn Lâm nhấn mạnh, từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Nhật Bản luôn là một trong những quốc gia đứng đầu trong việc viện trợ vốn ODA cho Việt Nam. Trong đó, tỉnh Trà Vinh cũng được viện trợ thực hiện nhiều công trình, dự án phát triển hạ tầng như xây dựng trường học, đường, cầu giao thông nông thôn, các dự án cung cấp nước sạch,.... Qua đó, mối quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước hiểu biết nhau hơn, góp phần phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp và tăng cương mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.

 

Các bạn đoàn viên tham gia gian hàng trò chơi dân gian do Tỉnh đoàn tổ chức

Đây là hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản tại tỉnh Trà Vinh, qua đó tạo cơ hội cho người dân và đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tỉnh Trà Vinh tiếp cận và hiểu rõ hơn về nền văn hóa của Việt Nam và Nhật Bản.

 

Mỹ Trinh - TĐ Trà Vinh (KA)