Nghệ An: Mùa hè ý nghĩa của những chiến sỹ “Hành quân xanh”

11:02 07/09/2023     3203

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Được triển khai từ đầu tháng 6, “Hành quân xanh” là 1 trong 4 chiến dịch nổi bật của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023, nêu cao vai trò tiên phong của thanh niên khối lực lượng vũ trang trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích bảo vệ tổ quốc,…

 

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang ra quân Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2023


Xác định đây là chiến dịch quan trọng của lực lượng vữ trang, ngày từ đầu Chiến dịch, tuổi trẻ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã chủ động tham mưu cho Bộ chi huy chỉ đạo đồng bộ các đơn vị biên trong trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung các hoạt động phát huy trách nhiệm, tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn mà còn nỗ lực, tình nguyện, chung sức vì cuộc sống cộng đồng.

Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy Trần Minh Hiếu, Trợ lý Công tác quần chúng, Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh cho biết: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là dịp để cán bộ, chiến sỹ trẻ có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhân dân. Do đó, chúng tôi cũng xác định tập trung các công trình, phần việc hỗ trợ nhân dân vùng biên giới, các địa bàn đặc biệt khó khăn.  

 

Tuổi trẻ Biên phòng Nghệ An tổ chức hoạt động hỗ trợ nhân dân vùng biên giới, các địa bàn đặc biệt khó khăn.  


Theo đó, tổ chức cơ sở đoàn đã triển khai được nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như: khám phát thuốc cho gần 1.500 học sinh, nhân dân vùng biên giới, trao tặng tặng bò, dê, gà đen, cá giống cho các hộ gia đình trên địa bàn đóng quân, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, nạo vét 19,5 km kênh mương thủy lợi; xây dựng và khánh thành công trình nước sạch vùng viên bể nước quân dân tại bản Na Lợt, xã Nhôn Mai; làm mới, tu sửa các công trình, làm đường giao thông nông thôn; phát quang bụi rậm, đường biên giới được 871 ngày công. Tiếp tục duy trì “gian hàng 0 đồng” với nhu yếu phẩm, quần áo hơn 50 triệu đồng. Thực hiện tốt ngày thứ 7 tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh: Tổ chức ra quân thực hiện Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” ; giúp dân trồng hoa màu; phát quang, dọn thực bì phòng chống cháy được 20 buổi/631 lượt ĐVTN tham gia; tổ chức triển khai hưởng ứng trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ trong dịp hè các đơn vị đã trồng thêm được 300 cây xanh các loại.

 

Các chiến sĩ mang quân hàm xanh đã đồng loạt ra quân, về các thôn, xóm, vùng sâu, vùng xa tham gia các hoạt động tình nguyện cùng bà con nhân dân.


Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp xây dựng 01 công trình cầu dân sinh, 01 sân bóng chuyền tại bản Piêng Lâng. Phối hợp tổ chức phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tại Thị xã Cửa Lò, tặng 20 suất quà, 10 xe đạp cho các gia đình chính sách,  học sinh có hoàn cảnh có khăn.

 

 Tuổi trẻ Quân sự tỉnh triển khai nhiều phần việc cụ thể, thiết thực, ý nghĩa cho cộng đồng.


Với lực lượng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội hướng về lực lượng Công an xã và nhân dân tại cơ sở, vùng biên giới với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng như/; khởi công xây dựng và bàn giao 02 nhà nhân ái với tổng kinh phí 140 triệu đồng. Tổ chức Lễ khởi động chiến dịch Hành quân xanh và các hoạt động hưởng ứng tại huyện Nghi Lộc; tổ chức khám, tư vấn và cấp kính thuốc miễn phí cho hơn 700 học sinh THCS Nghi Yên, TH Quang Phong; Khánh thành và bàn giao công trình thanh niên sân bóng chuyền tặng nhân dân xóm 2, xã Nghi Yên. Trao tặng 200 lá Cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển; Tặng quà an sinh xã hội cho người dân nghèo; Tuyên truyền an toàn giao thông với bình yên sông nước và trao tặng 50 áo phao tại Cảng cá Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Tổng trị giá hơn 100 triệu đồng). Trao tặng khu vui chơi cho thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng, tặng 05 máy tính bảng cho 05 em học sinh nghèo học giỏi tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn; tặng 40 bộ bàn ghế, 01 tivi, 05 máy tính bảng, 01 máy tính để bàn tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương; khởi công xây dựng 01 ngôi nhà 19/8 cho 01 hộ nghèo thuộc xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương… tổng nguồn lực hơn 200 triệu đồng. Tổ chức chương trình phát cháo miễn phí, trao tặng hơn 500 suất cháo, 500 suất cơm yêu thương cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhânđang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh; hiến tặng 100 đơn vị máu, bổ sung vào nguồn máu dự trữ của tỉnh. Triển khai 96 điểm tiếp sức mùa thi (kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023) với 655 đoàn viên thanh niên tham gia: Phát hơn 24.000 chai nước suối, 5.000 hộp sữa, 3.000 khăn mát, 1.000 chiếc bút… triển khai hỗ trợ người nhà thí sinh kích hoạt tài khoản định danh điện tử; đội hình xe ôm miễn phí đưa đón thí sinh; phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi…

 


 Với vai trò nòng cốt, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An và các tổ chức Đoàn cơ sở đã tăng cường tuyên truyền về tính năng, tiện ích và đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID.


Chia sẻ thành công của Chiến dịch, Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đoàn thanh niêm Công an tỉnh Nghệ An nói: Cùng với các lực lượng vũ trang trong tỉnh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã phủ rộng Chiến dịch từ địa bàn đến nội dung hoạt động, các hoạt động phong phú, nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Đặc biệt thông qua đợt phát động thi đua cao điểm “Hướng về cơ sở, phủ xanh tài khoản định danh điện tử” nhiều chiến sĩ trẻ đã không kể ngày đêm, ngày lễ, ngày nghỉ, thể hiện trách nhiệm trong việc triển khai cuộc vận động tuyên tuyền, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử. Trong quá trình thực hiện, nhiều mô hình, cách làm hay và hiệu quả đã được triển khai như: Kết hợp tuyên truyền, kích hoạt định danh điện tử cho phụ huynh thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT, kích hoạt định danh điện tử tại các lễ hội tập trung đông người hoặc ở chợ,...

Cùng với đó là sự gắn kết giữa 3 lực lượng vũ trang trong tỉnh, chúng tôi đã phối hợp tham mưu khởi động chiến dịch từ rất sớm. Đặc biêt, vào ngày 16/7/2023, lực lượng vũ trang tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động Ngày cao điểm hưởng ứng các hoạt động Chiến dịch Hành quân xanh. Theo đó, tuổi trẻ toàn tỉnh đã kích hoạt được 40.000 tài khoản định danh điện tử; trao tặng 143 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 22 chương trình bát cháo yêu thương phát hơn 3.200 suất cháo cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các cơ sở y tế; khám, tư vấn, cấp, phát thuốc miễn phí cho hơn 100 người dân; triển khai 05 công trình thanh niên như “Vườn ươm thanh niên”, “Đường điện thắp sáng”, “Đường cờ thanh niên”,…; dọn dẹp vệ sinh hơn 10km đường làng, ngõ xóm; chỉnh trang 43 nghĩa trang, bia, đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ,… Tổng nguồn lực triển khai các hoạt động lên tới hơn 700 triệu đồng, đồng chí Khánh cho biết thêm.

 

 Ngày cao điểm Chiến dịch tình nguyện "Hành quân xanh" được các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh Nghệ An triển khai với các hoạt động ý nghĩa, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong chuyển đổi số; làm đẹp cảnh quan môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; giúp đỡ nhân dân; chăm lo cho học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.


Chia sẻ về hành trình của các chiến sỹ Hành quân xanh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Phương Thuý cho biết: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023, toàn tỉnh thành lập được 63 đội hình “Hành quân xanh” với hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ tham gia. Các đội hình tình nguyện “Hành quân xanh” đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa và góp phần quan trọng vào thành công của Chiến dịch hè năm 2023.

 

Nguyễn Quỳnh