Bình Định: 1.000 giáo viên, học sinh, sinh viên giao lưu và nói chuyện chuyên đề về khoa học

09:29 11/07/2016     843

Đại Hội Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029   Web.ĐTN: Vừa qua, Ban Thư ký hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội SVVN tỉnh Bình Định phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định, Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành tổ chức buổi nói chuyện với Giáo sư Trịnh Xuân Thuận.
Chương trình giao lưu là cơ hội để các bạn yêu thích và ngưỡng mộ sự nghiệp nghiên cứu khoa học của giáo sư có dịp trò chuyện về những vấn đề thú vị, cuốn hút: con đường Trịnh Xuân Thuận đến với khoa học nghiên cứu vũ trụ, những ý tưởng về thiên văn học. Tại chương trình các bạn học sinh, sinh viên và công chúng yêu khoa học đã đặt những câu hỏi liên quan đến thiên văn học.

Các bạn học sinh, sinh viên và công chúng yêu khoa học được tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp nghiên cứu thiên văn học của Giáo sư Trịnh Xuân Thuận.  Là một nhà vật lý thiên văn học có nhiều đóng góp trong nghiên cứu về các thiên hà, đặc biệt với việc phát hiện ra I Zwicky 18, một trong các thiên hà trẻ nhất vũ trụ (cùng với nhà khoa học Ukraina Yuri Izotov), Trịnh Xuân Thuận còn có một đam mê riêng, mà ông đeo đuổi từ hàng chục năm nay là viết sách phổ biến khoa học. Năm 2012, toàn bộ các tác phẩm phổ biến khoa học của ông được trao tặng giải thưởng Prix mondial Cino del Duca, giải thưởng quốc tế rất có uy tín dành cho các nhà văn, nhà khoa học viết bằng tiếng Pháp của Viện Pháp – Institut de France. Trước đó, năm 2009, ông cũng nhận được giải thưởng cho các tác phẩm phổ biến khoa học : Giải Kalinga của Unesco.

Giáo sư giao lưu với các bạn học sinh, sinh viên
Giáo sư giao lưu với các bạn học sinh, sinh viên


Em Nguyễn Lê Huy- học sinh chuyên Lý trường chuyên Lê Qúy Đôn đã câu hỏi rất thú vị: “Trái đất hiện nay đang bị tàn phá vậy có thể có một nơi nào như trái đất không để con người có thể chuyển đến đó sinh sống không?”.

Với câu hỏi này, giáo sư cho rằng “ Chúng ta phải bảo vệ trái đất chứ đừng nghĩ phải từ bỏ trái đất” và đưa ra lời khuyên hữu ích cho những ai đam mê khoa học đó là: Có yêu thích để theo đuổi; có ý chí và them một chút may mắn thì mới đạt được mục  tiêu của mình.

Giáo sư Trịnh Xuân Thuận cho biết, thiên văn học trước hết với ông là niềm say mê và yêu thích, thế giới của vũ trụ luôn bí ẩn với con người vì thế khám phá hết nó thì cả đời cũng không thể làm được nhưng khi biết thêm về một phần nhỏ trong thế giới bao la ấy giúp con người cảm thấy thú vị hơn nhiều.

Ấn tượng về những câu chuyện khoa học lý thú được nghe tại chương trình, em Nguyễn Công Danh- học sinh chuyên Lý trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn chia sẻ: “Tham dự chương trình em được hiểu thêm về vũ trụ bao la với những bí ẩn mà chúng em còn chưa được hiểu rõ. Em chỉ biết về những ngôi sao hoặc xa hơn nữa là những hành tinh bay quanh trái đất, hôm nay được nghe giáo sư nói chuyện em biết thêm về vũ trụ có liên quan đến con người như thế nào? Em sẽ tìm đọc những tác phẩm mà giáo sư đã viết để hiểu rõ hơn nữa”.

Buổi giao lưu đã giúp các bạn trẻ hiểu thêm về ngành khoa học thiên văn còn khá mới ở Việt Nam, đồng thời khơi dậy niềm yêu thích khoa học trong các em tạo tiền đề cho các em có thể tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan đến thiên văn học tại Việt Nam.