Tiền Giang: Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023

17:00 01/06/2023     665

3 Phong trào   ĐTN: Sáng 30/5, tại TX. Cai Lậy, Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Tiền Giang sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng - Nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh, thiếu niên”.

Tham dự lễ ra quân có đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Tiền Giang năm 2023; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và hơn 300 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 là chiến dịch tình nguyện hè lần thứ 29 của thanh niên Tiền Giang. Qua 29 năm triển khai thực hiện, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè ngày càng được mở rộng quy mô, nội dung, các phương thức hoạt động liên tục đổi mới theo hướng ngày càng đa dạng, phong phú, thiết thực và cụ thể. Năm nay, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tiếp tục được triển khai theo các nhóm thanh niên với Chương trình "Tiếp sức mùa thi" và 4 chiến dịch tình nguyện gồm: "Hoa phượng đỏ", "Mùa hè xanh", "Kỳ Nghỉ hồng", "Hành quân xanh" diễn ra cao điểm từ ngày 1-6 đến 31-8-2023.

 

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang phát biểu tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023

 

Nghi thức trao cờ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 cho đoàn viên, thanh niên.

 

Phát biểu lễ ra quân, Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Tiền Giang năm 2023 Nguyễn Quang Minh cho biết: “Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tin tưởng mỗi chiến sĩ tình nguyện sẽ thể hiện sức trẻ, nhiệt huyết, khát vọng cống hiến, tình nguyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng, xung phong đến những nơi vùng sâu, vùng xa, đến với những người nghèo, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Mỗi thanh niên tình nguyện phải là người tiên phong trong chuyển đổi số; mỗi cán bộ Đoàn phải có suy nghĩ về giải pháp nâng cao hàm lượng tri thức, sáng tạo, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tình nguyện; mỗi công trình, phần việc thanh niên đều có dấu ấn của chuyển đổi số”. Tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Thành Diệu đánh giá cao Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè của tỉnh trong nhiều năm qua.

Tại lễ ra quân hôm nay, Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Tiền Giang đã chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể rõ ràng. Đồng chí đánh giá cao lực lượng tuổi trẻ, thanh niên tỉnh nhà, thời gian qua đã có sự chuyển đổi tích cực. Mong rằng, các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các sở, ban, ngành hãy xem việc làm, chương trình hành động kế hoạch hôm nay là nhiệm vụ, chương trình quan trọng tâm huyết của tuổi trẻ.

Từ đó, có sự quan tâm đặc biệt, để động viên, khuyến khích các em đoàn viên, thanh niên có điều kiện cống hiến, đóng góp, tạo sự năng động tích cực. Qua đó, có sự kết nối hiệu quả thiết thực từ chương trình này đối với từng địa phương. Đồng thời, kêu gọi các mạnh thường quân, các gia đình người dân, ủng hộ, đồng hành, tạo điều kiện giúp đỡ cho các bạn đoàn viên, thanh niên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin rằng, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè sẽ ngày càng lan tỏa và được sự tham gia tích cực đồng hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, ban, ngành đoàn thể, các nhà hảo tâm, các đơn vị và nhân dân.

 

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, đại biểu, cùng các bạn tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện khánh thành "Cung đường xanh".

 

Tại lễ ra quân, Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Tiền Giang năm 2023 đồng chí Nguyễn Quang Minh đã giao nhiệm vụ thực hiện 10 chỉ tiêu Chiến dịch cho các đơn vị Huyện, Thành, Thị đoàn và Đoàn trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Thành Diệu trao Cờ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 cho đoàn viên, thanh niên. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang trao tặng 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Thái Thị Kim Hồng (xã Long Khánh, TX. Cai Lậy); trao tặng 10 phần quà (300 ngàn đồng/phần) cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn; trao tặng 1 khu vui chơi thiếu nhi, 2 tuyến đường “Cung đường xanh” đến địa phương.

Sau lễ ra quân, lãnh đạo, đại biểu, cùng các tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các công trình, phần việc hưởng ứng Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 như: Tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID của các Đội Thanh niên tình nguyện; tổ chức sinh hoạt kỹ năng cho thiếu nhi; trao tặng khu vui chơi cho thiếu nhi; khánh thành "Cung đường xanh"./.

 

CTV