Quảng Nam: Chiến dịch TNTN hè tập trung vào các địa bàn 06 huyện nghèo và huyện thoát nghèo

10:00 31/05/2023     1231

3 Phong trào   ĐTN: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, diễn ra từ tháng 5/2023, tập trung vào các địa bàn 06 huyện nghèo và huyện thoát nghèo gồm: Phước Sơn, Tây Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang; các xã đảo, xã ven biển và xã khó khăn dọc đường Hồ Chí Minh; Làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ (Nam Giang).

 

Các đại biểu trồng “Hàng cây thanh niên”.

 

Sáng 30/5, tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2023 và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, diễn ra từ tháng 5/2023, tập trung vào các địa bàn 06 huyện nghèo và huyện thoát nghèo gồm: Phước Sơn, Tây Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang; các xã đảo, xã ven biển và xã khó khăn dọc đường Hồ Chí Minh; Làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ (Nam Giang).

 

Đoàn viên thanh niên tham gia tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng VNeID

 

Bên cạnh đó, các huyện, thị, thành đoàn tập trung nguồn lực hỗ trợ các thôn đã lựa chọn trong Tháng Thanh niên năm 2023 để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.

Điểm mới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay là việc tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn và thực hiện chủ trương “3 liên kết” trong triển khai các hoạt động tình nguyện của chiến dịch.

 

Mô hình chợ dân sinh giảm rác thải nhựa

 

Trong chương trình lễ ra quân, Tỉnh đoàn Quảng Nam, CLB Doanh nhân trẻ tỉnh, MB Bank Duy Xuyên trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và biểu trưng các công trình thanh niên Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời và Hàng cây thanh niên.

Dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã phát động phong trào "Đoàn Thanh niên tham gia giảm nghèo bền vững” nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên "thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no" của thanh niên.

Ngay sau lễ ra quân, đã diễn ra đồng loạt các hoạt động: Thi công và gắn biển công trình tuyến đường Thanh niên tự quản “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” và công trình "Hàng cây thanh niên"; tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng VNeID; tuyên truyền, ra mắt mô hình chợ dân sinh giảm rác thải nhựa; tổ chức Chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”; tuyên truyền cài đặt, sử dụng ứng dụng thanh toán điện tử tại chợ Trà Kiệu; tập huấn phân loại rác thải và ủ phân hữu cơ vi sinh và ra quân diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông.
   

Thành Đạt