Quảng Binh: Thực hiện 52 công trình, phần việc trong Chiến dịch tình nguyện hè đợt 1

11:30 16/08/2021     544

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chủ động, phối hợp tổ chức các chiến dịch như: “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành Quân xanh”, “Hoa phượng đỏ” “Mùa hè xanh”,

 

Xây dựng khu vui chơi cho thanh thiếu nhi


Thông qua các hoạt động khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí, tu sửa đường giao thông nông thôn, khơi thông kênh mương nội đồng, thắp sáng đường quê; giúp đỡ gia đình chính sách; tổ chức Sinh hoạt hè cho thiếu nhi; hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang; mận và xoài Sơn La, tham gia vệ sinh môi trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật… qua đó đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Công tác tuyên truyền và triển khai tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh chú trọng. Tiếp tục duy trì và hoạt động hiệu quả các đội hình TNTN chống dịch bệnh Covid-19 tại 13 Chốt trọng điểm phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh và địa phương trên địa bàn tỉnh túc trực 24/24. Toàn tỉnh thành lập 340 đội hình thanh niên với 2.040 đoàn viên thanh niên tham gia. Các đội hình được thành lập từ tỉnh đến cơ sở (từ 5 người trở lên/đội) theo hướng“4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”. Các đội hình tình nguyện tham gia phòng chống dịch covid-19, làm vệ sinh tại các khu cách ly đồng thời duy trì đội hình tình nguyện tuyên truyền bằng loa lưu động, băng rôn trên những trục đường nông thôn, quốc lộ; lập các điểm phát khẩu trang, xịt khuẩn tại nơi công cộng, khu chợ nhắc nhở ĐVTN và người dân tuân thủ quy định 5k của Bộ y tế.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Đợt 1 Chiến dịch TNTN hè là các hoạt động an sinh xã hội tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và chăm lo cho thiếu nhi. Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tập trung tổ chức triển khai thông qua các phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật Xanh”, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Mùa hè xanh”.

Kết quả, toàn tỉnh thực hiện là 52 công trình, phần việc: Sửa chữa 24,5km, làm mới 7 km đường giao thông nông thôn, thực hiện 01 công trình ‘Ánh sáng vùng biên” với chiều dài trên 1 km, khánh thành 01 công trình “Cột điện nở hoa” với chiều dài 2 km, triển khai 01 công trình “Trụ điện nở hoa” với chiều dài 1,5km; Xây mới 07 nhà nhân ái, xây mới 02 điểm trường, hoàn thiện và bàn giao 04 công trình sửa chữa nhà ở hộ nghèo; xây dựng 10 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; hoàn thành 01 công trình thanh niên “Mái che trường học”… với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng; Khám, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 785 người dân. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 500 ĐVTN, giới thiệu việc làm cho 50 thanh niên.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã nhận đực 8.863 ý tưởng, sáng kiến; qua đó thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên hưởng ửng tham gia, đồng thời góp phần lan tỏa những hành động đẹp, những ý tưởng hay trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.

Nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước trẻ em trong dịp hè, BTV Tỉnh Đoàn, HĐĐ tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng đội các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức tập huấn tuyên truyền về phòng chống tai nạn đuối nước, tổ chức được 05 lớp dạy bơi miễn phí thu hút gần 700 Đội viên thiếu nhi tham gia. Các cơ sở đoàn tiếp tục triển khai lắp đặt các bảng hiệu “Cảnh báo khu vực sâu nguy hiểm đề phòng đuối nước” tại các điểm khu vực sâu nguy hiểm trên địa bàn toàn tỉnh kết hợp công tác tuyên truyền phát thanh măng non tại liên đội và địa bàn dân cư. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với tổ chức Quốc tế Plan triển khai lắp đặt 122 bảng tin truyền thông về luật trẻ em tại 122 liên đội trên địa bàn tỉnh.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 đã đi qua 2/3 chặng đường và những kết quả bước đầu trên đây đã cho thấy những nỗ lực cố gắng cũng như tinh thần tình nguyện sôi nổi của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên; thông qua các hoạt động sẽ là môi trường và cơ hội tốt để tuổi trẻ trong và ngoài tỉnh tiếp tục trải nghiệm, rèn luyện, phát huy tiềm năng, sức trẻ, trí thông minh, xung kích, sáng tạo của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Quảng Bình giàu đẹp./.

 

Phạm Thảo