Tọa đàm thanh niên nông thôn khởi nghiệp với chủ đề “Nông nghiệp công nghệ cao - Cơ hội và Thách thức”

21:38 12/11/2023     4440

3 Chương trình   ĐTN: Trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc và lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVIII năm 2023, sáng 12/11 tại Sóc Trăng, T.Ư Đoàn phối hợp Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức Toạ đàm thanh niên nông thôn khởi nghiệp với chủ đề “Nông nghiệp Công nghệ cao - Cơ hội và Thách thức”.

Tham dự Tọa đàm có đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn; đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Tô Ái Vang -Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng...

 

 

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn cho biết: “Sau khi Nghị quyết 19 ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ra đời, Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 541-KH/TWĐTN-TNNT “Tuổi trẻ với nông nghiệp, nông thôn và tăng trưởng xanh”, đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện, trong đó có thúc đẩy thanh niên phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp có trách nhiệm.

 


Thời gian qua, Trung ương Đoàn đã có nhiều hoạt động hỗ trợ và đồng hành với đoàn viên, thanh niên trong phát triển và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, giá trị, chất lượng, khả năng thích nghi, hiệu quả sản xuất, giảm tổn thất...”. 

 


Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia chia sẻ các nội dung về những chính sách thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, những thuận lợi và thách thức. 

Các đại biểu đã cùng thảo luận xoay quanh 02 chuyên đề gồm chuyên đề “Tương lai của nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và những thách thức cho những thế hệ nông dân trẻ hiện nay” và chuyên đề “Xu hướng đưa nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào mục tiêu phát triển xanh, bền vững và trách nhiệm của thế hệ nông dân trẻ”.

 


Nhân dịp này, T.Ư Đoàn trao tặng Tỉnh Đoàn Sóc Trăng 50 bản đồ Việt Nam trong khuôn khổ Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, trị giá 33 triệu đồng. Đồng thời, Ban Chủ nhiệm mạng lưới Lương Định Của toàn quốc trao 30 suất học bổng mỗi suất trị giá 01 triệu đồng cho học sinh vượt khó học giỏi và 20 bản đồ Việt Nam, hưởng ứng chương trình “Tự hào một dải non sông” cho Trường THPT Lương Định Của.

 


Tọa đàm thanh niên nông thôn khởi nghiệp với chủ đề “Nông nghiệp Công nghệ cao - Cơ hội và Thách thức” là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ cho đoàn viên, thanh niên về những chính sách thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam; những thuận lợi, khó khăn thách thức phát triển nông nghiệp công nghệ cao; xu hướng đưa nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào mục tiêu phát triển xanh, bền vững và trách nhiệm của thế hệ nông dân trẻ; tương lai của nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và những thách thức cho những thế hệ nông dân trẻ hiện nay; đồng thời tạo sân chơi để thanh niên giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm; kết nối trong sản xuất, kinh doanh.

 

Hồng Loan