Hội nghị giao ban toàn quốc các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên năm 2024

20:04 29/03/2024     1666

3 Chương trình   ĐTN: Ngày 29/3, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kiên Giang, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thanh niên, trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên, trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên toàn quốc năm 2024

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024 của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thanh niên, trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên, trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên và định hướng nội dung hoạt động về tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm trong thời gian tới.

 

 

Đến dự có các đồng chí Ngô Văn Cương – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Trần Hữu – UVBTV, Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; Lý Anh Thư – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Kiên Giang; Phan Đình Nhân – Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các tỉnh, thành Đoàn; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên các tỉnh, thành phố tham dự hội nghị.

Với chủ đề “Chính sách việc làm cho thanh niên”, Trung ương Đoàn chỉ đạo tổ chức Ngày hội “Tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên năm 2023” tại Quảng Bình. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Trung ương Đoàn tổ chức 14 lớp đào tạo nghề cho 490 thanh niên nông thôn, gắn với nhu cầu của thị trường, tỷ lệ thanh niên có việc làm sau đào tạo trên 90%. Trong năm 2023, các cấp bộ đoàn đã tư vấn, hướng nghiệp và việc làm cho 3.138.215 lượt đoàn viên thanh niên tham gia (tăng 215.898 lượt đoàn viên thanh niên so với năm 2022); giới thiệu việc làm cho 1.109.247 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia (tăng 513.827 lượt đoàn viên, thanh niên so với năm 2022).

Năm 2023, các hoạt động tư vấn, kết nối, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên được chú trọng, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện, như: hỗ trợ kết nối nhu cầu việc làm online; kết nối thông tin việc làm của các nền tảng tuyển dụng online với thanh niên; cung cấp các khóa đào tạo online miễn phí trên không gian mạng…; các hoạt động có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện, các đề án, chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với thanh niên tại địa phương được thực hiện hiệu quả.

Trong thời gian tới, về công tác tư vấn hướng nghiệp, tư vấn việc làm, đào tạo nghề và dịch vụ việc làm, các Trung tâm sẽ tập trung tham mưu các tỉnh, thành đoàn hoàn thành các chỉ tiêu về tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm năm 2024 và nhiệm kỳ 2022 – 2027; Tập trung vào công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên; Mở rộng quy mô và tăng cường sự kết nối giữa các Trung tâm trong triển khai các hoạt động cung ứng và giới thiệu việc làm; công tác tư vấn và xuất khẩu lao động; Nhân rộng mô hình hoặc phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP. Hồ Chí Minh mở rộng địa bàn thực hiện Chương trình “Tiếp sức người lao động”; Chú trọng và nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông đối với các chương trình, sự kiện, hoạt động do các Trung tâm tổ chức; đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của trung tâm, trong kết nối với các đối tượng thanh thiếu niên và các cơ sở Đoàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Cương – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đề nghị các Trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế; chủ động và tích cực trong phối hợp triển khai các hoạt động giữa các trung tâm trong hệ thống, giữa trung tâm với các doanh nghiệp và các đơn vị của ngành lao động, giữa Trung tâm và các cơ sở Đoàn để nâng cao chất lượng triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, việc làm, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên.

 


Đồng chí Ngô Văn Cương cũng đề nghị các Trung tâm rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ để tham mưu sửa đổi, điều chỉnh theo đúng quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo về Thường trực tỉnh, thành Đoàn và báo cáo về Ban Bí thư Trung ương Đoàn để có giải pháp tháo gỡ, đảm bảo duy trì hoạt động của hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm và các đơn vị tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm của Đoàn Thanh niên.

 

Đ/c Ngô Văn Cương – Bí thư BCH Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên năm 2023


Tại hội nghị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khen thưởng cho 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên năm 2023./.

 

Thanh Sơn