Đồng Nai: Đối thoại “Văn hóa sở hữu trí tuệ - Nét đẹp của thế hệ trẻ hôm nay”

14:31 26/04/2022     1289

3 Chương trình   ĐTN: Sáng 26/4, Tỉnh đoàn Đồng Nai phối hợp tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2022 với chủ đề “Văn hóa sở hữu trí tuệ - Nét đẹp của thế hệ trẻ hôm nay”.

Chương trình có  sự tham gia của gần 200 đoàn viên thanh niên tiêu biểu và được phát sóng trực tiếp trên kênh Đồng Nai 2 thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, người dân theo dõi.

 

Chủ trì buổi đối thoại có các đồng chí: Nguyễn Thị Hoàng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Bảy - Phó Cục Trưởng, Cục Sở hữu trí tuệ; Huỳnh Minh Hậu - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Minh Kiên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn

 

Với chủ đề “Văn hóa sở hữu trí tuệ - Nét đẹp của thế hệ trẻ hôm nay”, các bạn đoàn viên thanh niên đã đặt ra nhiều câu hỏi, vướng mắc về vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ; Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Phương pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Các hoạt động hỗ trợ của tổ chức Đoàn thanh niên và chính quyền trong đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ.

Hoạt động đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh được thực hiện hàng năm, nhằm thực hiện hiệu quả Luật Thanh niên năm 2020; đồng thời lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên thanh niên, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; cung cấp thông tin, chia sẻ cho đoàn viên, thanh niên về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan.

Tuổi trẻ ngày nay là một nguồn sáng tạo và khéo léo đáng kinh ngạc và chưa được khai thác. Những quan điểm mới mẻ, giàu năng lượng, trí tò mò và ý thức “có thể làm được”, chưa kể đến sự khao khát về một tương lai tốt đẹp hơn đã và đang định hình lại các phương pháp tiếp cận và thúc đẩy hành động vì đổi mới sáng tạo và thay đổi.

Nhân ngày Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới 21/4 với thông điệp “Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ: Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn”, nhằm tôn vinh những đổi mới và sáng tạo do thanh niên dẫn dắt, chương trình đối thoại đã được tổ chức kịp thời giúp đoàn viên thanh niên tỉnh nhà có cơ hội lắng nghe những chia sẻ, sự định hướng, hướng dẫn từ Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cục Sở hữu trí tuệ, là cơ hội để đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về cách các công cụ của hệ thống sở hữu trí tuệ, tìm hiểu cách thức mà quyền Sở hữu trí tuệ có thể hỗ trợ các mục tiêu của họ, giúp biến ý tưởng thành hiện thực, tạo thu nhập, tạo việc làm và tác động tích cực đến thế giới xung quanh./.
 

Phương Thảo