Ban Bí thư Trung ương Đoàn làm việc với Ban thường vụ tỉnh Đoàn Đồng Tháp

15:28 24/11/2023     1828

3 Chương trình   ĐTN: Chiều ngày 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị kiểm tra định kỳ đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023.

 

Quang cảnh buổi làm việc
 

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam làm Trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh; đồng chí Huỳnh Minh Thức, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp; cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các đồng chí Trưởng, Phó các ban, bộ phận Tỉnh đoàn.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; việc thực hiện chủ đề công tác năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn; kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, công tác triển khai phần mềm quản lý đoàn viên. 
 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi



Cụ thể, trong năm 2023, Đoàn các cấp trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên, từ đó thanh niên tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Các đơn vị phát triển các Câu lạc bộ, tổ chức nhiều cuộc thi, ngày hội, sinh hoạt đội, nhóm về công nghệ số, chuyển đổi số; tổ chức chương trình, diễn đàn… thực hành công nghệ số trong thanh thiếu nhi.

Nhiều hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết được Đoàn các cấp triển khai dưới hình thức trực tuyến. Đoàn các cấp trong tỉnh còn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền qua hệ thống website và trên 242 trang mạng xã hội do Đoàn các cấp quản lý; đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác nội dung xấu, độc, xuyên tạc trên không gian mạng. Thành lập được 12 Tổ thanh niên chuyển đổi số cộng đồng cấp huyện, 143 Tổ cấp xã. Tổ chức hơn 4.800 các hoạt động chuyển đổi số với số lượt người dân được thụ hưởng, tiếp cận hơn 250.000 lượt.

Thực hiện chủ đề "Chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn", tuổi trẻ tỉnh Đồng tháp đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn; xây dựng, triển khai các đề án, chương trình đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong các hoạt động của Hội LHTN, vai trò phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn; Triển khai thực hiện tốt Phần mềm quản lý đoàn viên, quá trình triển khai thực hiện các Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở và Chi đoàn thực hiện đảm bảo các nghiệp vụ trên phần mềm Quản lý đoàn viên như: Kết nạp mới; chuyển đi; chuyển đến; xóa tên; trưởng thành; đăng ký chương trình Rèn luyện đoàn viên; đánh giá, xếp loại; Đoàn viên ưu tú; các biểu số liệu,...

 

Thành viên đoàn công tác T.Ư Đoàn trao đổi tại buổi làm việc
 

Tại Hội nghị, các thành viên đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn đã trao đổi để làm rõ thêm một số vấn đề như: việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; việc triển khai phong trào hành động cách mạng của thanh niên; việc cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên, thực hiện chủ trương 1+2, sinh hoạt chi đoàn, công tác cán bộ; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên; các mô hình tiêu biểu trong công tác xây dựng Đoàn; việc nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam ghi nhận sự cố gắng nỗ lực và những kết quả đạt được của Tỉnh đoàn Đồng Tháp trong năm vừa qua.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu kết luận


Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn kiểm tra và cần có kế hoạch, giải pháp khắc phục các hạn chế được nêu ra như việc nắm bắt tình hình dư luận, kết quả học tập Nghị quyết chưa tốt, chưa có mô hình OCOP mới sáng tạo, sinh hoạt đoàn có nơi chưa đều,.... Chủ động xác lập sớm các nội dung Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo chủ đề công tác năm 2024 dự kiến là “Năm Thanh niên tình nguyện”. Thiết kế chương trình công tác năm bám sát các nhiệm vụ được cấp ủy giao trong việc thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội địa phương, tiếp tục duy trì sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững thành tích đạt được trong các năm tiếp theo.

Sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn cũng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn Thanh Bình và 02 đơn vị Xã đoàn Tân Mỹ, Tân Thạnh về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023.    
 

Ngọc Chi