Vinh danh 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018

08:36 14/03/2019     4031

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tối 14/3, tại Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Quốc phòng) tổ chức tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018".

Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Phan Văn Giang trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018

 

Dự chương trình có Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; cùng đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân" là hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm  88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019). Hoạt động nhằm ghi nhận, cổ vũ, động viên, biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ quân đội; đồng thời khích lệ, tạo động lực để tuổi trẻ toàn quân tiếp tục phát huy những thành tích, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

10 "Gương mặt trẻ toàn quân tiêu biểu" và 15 “Gương mặt trẻ triển vọng” toàn quân được tuyên dương năm nay là những cán bộ, chiến sĩ đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; học tập, nghiên cứu khoa học; vận động quần chúng; an sinh xã hội; lao động, sản xuất kinh doanh; văn hóa văn nghệ; thể dục thể thao...

Đặc biệt, trong số 25 gương mặt, có 02 cá nhân được bình chọn "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018" là Thượng úy Nguyễn Văn Thuận, Quân chủng Hải quân và đồng chí Trần Văn Thuyết, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội). Ngoài ra, Trung úy Vàng Lao Lừ - đội vận động quần chúng Đồn biên phòng Mường Lạn, Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đoạt giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2018; hai cá nhân là "Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2017" đã phấn đấu tốt, có thành tích xuất sắc đã được bình chọn tiếp là "Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018".

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn (đeo kính, đứng giữa) trao tuyên dương Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2018

 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam gửi lời chúc mừng và biểu dương những thành tích của 25 "Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2018".

Ghi nhận những nỗ lực của 25 cá nhân được tuyên dương cũng như thanh niên quân đội nói chung, Đại tướng Lương Cường khẳng định:“Thanh niên quân đội là bộ phận ưu tú của thanh niên Việt Nam, lực lượng chủ yếu, xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, giúp nhân dân xoá đói giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, đấu tranh phòng chống tội phạm... Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", lớp lớp các thế hệ đoàn viên, thanh niên quân đội đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay”.

“Càng những nơi khó khăn, gian khổ thì càng có nhiều sự đóng góp, cống hiến của thanh niên quân đội; nhiều đồng chí sẵn sàng hi sinh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, vượt qua mọi gian nan, nguy hiểm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Họ là những tấm gương sáng cho tuổi trẻ toàn quân học tập, noi theo, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ cả nước, góp phần tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới” – Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh.

Dịp này, đồng chí Lương Cường đề nghị, các "Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân" cần không ngừng học tập, rèn luyện; giữ vững vai trò hạt nhân, nòng cốt, lôi cuốn, thúc đẩy tuổi trẻ trong cơ quan, đơn vị khắc phục khó khăn, phát suy sức sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; qua đó cổ vũ, động viên tuổi trẻ toàn quân tiếp tục phấn đấu, cống hiến và trưởng thành.

Ngoài ra, để đoàn viên, thanh niên quân đội tiếp tục phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; quan tâm xây dựng, tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động của tổ chức Đoàn; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” và các phong trào do Trung ương Đoàn phát động, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham gia giao lưu cùng những gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018.

 

Giao lưu tại chương trình

 

Danh sách 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018

1. Thượng úy Nguyễn Văn Thuận (28 tuổi, phó phi đội trưởng phi đội 2, Lữ đoàn 954, Quân chủng hải quân)

2. Đồng chí Trần Văn Thuyết (29 tuổi, lao động hợp đồng, trưởng phòng, phòng OCSCloud Trung tâm nghiên cứu OCS, Tổng công ty công nghiệp công nghệ cao Viettel, Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội)

3. Trung úy Vàng Lao Lừ (30 tuổi, đội vận động quần chúng Đồn biên phòng Mường Lạn, Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La)

4. Đại úy Nguyễn Ngọc Châu (34 tuổi, tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trường trung cấp Kỹ thuật tăng thiết giáp, Binh chủng Tăng thiết giáp)

5. Đại úy Tạ Mạnh Hùng (29 tuổi, đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn pháo binh 368, Quân đoàn 1)

6. Thượng sĩ Hoàng Đình Nam (23 tuổi, học viên lớp xe quân sự 1, Đại đội 450, Tiểu đoàn 4, Học viện Kỹ thuật quân sự)

7. Thượng úy Võ Quốc Phòng (29 tuổi, phân đội trưởng phân đội 2, đội 1, Lữ đoàn 94, Tổng cục II)

8. Đại úy Lương Thái Dũng (35 tuổi, chính trị viên phó Tiểu đoàn thông tin 610, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội)

9. Thiếu úy chuyên nghiệp Nguyễn Thị Ngoan (31 tuổi, vận động viên Trung tâm thể dục thể thao quân đội, Cục quân huấn, Bộ Tổng tham mưu)

10. Thượng sĩ Bùi Đình Việt (23 tuổi, Học viên, Đại đội 71, Tiểu đoàn 7, Học viện phòng không - không quân, Quân chủng phòng không - không quân)

 

Phạm Linh