Tuổi trẻ Thái Nguyên hưởng ứng tháng cao điểm đảm bảo An toàn giao thông

10:23 16/09/2014     1251

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 13/9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Thái Nguyên hưởng ứng tháng cao điểm đảm bảo An toàn giao thông - Tháng 9/2014”.

46 đội thanh niên xung kích được nhận vật phẩm từ Ban Tổ chức
Ban Tổ chức trao vật phẩm cho 46 đội thanh niên xung kích


Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014, nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia các hoạt động tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông; nâng cao ý thức tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh về mức độ nguy hiểm của tai nạn an toàn giao thông hiện nay đối với xã hội, từ đó góp phần hạn chế, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Trong thời gian qua, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động, diễn đàn thanh niên, sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động truyền thông, các cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ…; qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh - sinh viên về ý thức văn hóa khi tham gia giao thông.

Năm 2014 được chọn là năm An toàn giao thông Quốc gia với chủ đề chính là “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”. Riêng với Thái Nguyên, tháng 9 - Tháng cao điểm ATGT năm nay, tỉnh tiếp tục chọn chủ đề “Văn hoá giao thông” và nội dung cốt lõi nhất là nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đối tượng là học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông với việc tuyên truyền,xây dựng các mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”.

Hưởng ứng Tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, Tỉnh Đoàn đã ra mắt 46 đội thanh niên xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nòng cốt là các đoàn viên thanh niên tại các trường có kiến thức tốt về luật An toàn giao thông, làm nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở, đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cổng trường trước giờ vào lớp và khi tan học. Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn đã tặng vật phẩm hỗ trợ gồm: loa cầm tay, còi, mũ, băng đeo tay cho 46 đội thanh niên xung kích đảm bảo ATGT của các trường THCS, THPT, Cao đẳng và Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Cũng để phục vụ cho mô hình cổng trường ATGT hoạt động được hiệu quả, Ban An toàn giao thông tỉnh đã trao sách, tài liệu tìm hiểu, tuyên truyền ATGT trị giá 25 triệu đồng cho Tỉnh đoàn và sở Giáo dục & Đào tạo.

Nhân dịp này, trường THPT Gang Thép đã khánh thành Pano tuyên truyền an toàn giao thông tại cổng trường và ra mắt đội thanh niên xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Học sinh nhà trường đã được cán bộ phòng CSGT phổ biến kiến thức về luật An toàn giao thông, các nguy cơ và tác hại của tai nạn giao thông, tuyên truyền về những quy định và tình hình sử dụng xe đạp điện trong học sinh, sinh viên, một trong các vấn đề phức tạp về giao thông hiện nay.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Việt Dũng – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ với nhiều hình thức khác nhau như: diễu hành tuyên truyền, cổ động; tổ chức các cuộc thi, giao lưu tìm hiểu kiến thức về Luật giao thông đường bộ; tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa; phát tờ rơi, Pano, apphic…, đặc biệt phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực trong việc tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và xã hội chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ hướng tới xây dựng nét đẹp văn hóa của mọi người khi tham gia giao thông”

Thông qua Chương trình là dịp nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò gương mẫu, tính tiên phong trong các cấp cán bộ Đoàn, Hội trong việc tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương, đơn vị mình; đặc biệt, chương trình đã tạo ra hiệu ứng sâu rộng về công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân địa phương khi tham gia giao thông.