Thừa Thiên Huế: Gần 1.000 người tham gia Tết trồng cây

16:03 27/05/2014     2292

3 Phong trào   Sáng 9-2 (mùng 7 Tết), gần 1.000 đoàn viên thanh niên, cán bộ, người dân thành phố Huế và các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Hương Trà đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ.</div>
Sáng 9-2 (mùng 7 Tết), gần 1.000 đoàn viên thanh niên, cán bộ, người dân thành phố Huế và các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Hương Trà đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
 

ĐVTN tham gia Tết trồng cây ở Thừa Thiên Huế

Theo kế hoạch, 7 huyện, thị xã và thành phố Huế sẽ trồng mới trên 30.000 cây xanh dịp Tết Tân Mão tại những nơi tôn nghiêm, khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, khu công nghiệp, khu vực công cộng, trường học…

Năm 2011, tỉnh TT - Huế sẽ trồng mới trên 4.000 ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 56,5%, trong đó, tập trung trồng rừng phòng hộ ven biển, rừng sản xuất.

* Ngày 9-2, tỉnh Quảng Trị phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ trồng 3 triệu cây phân tán trên những tuyến đường từ nông thôn đến thị xã, khuôn viên trường học, trụ sở làm việc, xung quanh các khu công nghiệp, khu du lịch... Tỉnh phấn đấu trồng 5.000 ha rừng tập trung trong năm 2011, đưa độ che phủ rừng trên địa bàn lên 49%.

* Trước đó, tại Bảo tàng Hà Nội, tuổi trẻ Thủ đô tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân 2011. Tới dự và tham gia trồng cây cùng thanh niên, sinh viên, học sinh Thủ đô có Bí thư Thành Ủy Hà Nội, đồng chí Phạm Quang Nghị.

Tại buổi lễ, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, kêu gọi đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, phấn đấu mỗi người trồng ít nhất một cây xanh.

Dịp này, Thành Đoàn Hà Nội cũng chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn, Hội, Đội hưởng ứng Tết trồng cây đạt con số 50.000 cây xanh. tin the gioi , ipad themes , iphone 6 themes , android themes , apple wallpaper

* Cũng trong dịp này, tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Tân Mão với chủ đề Trồng cây giúp đời, giúp người, tại đồi vườn gia đình bà Lý Thị Trọng, mẹ liệt sỹ, thôn Nà Chuông 2, Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã trồng 4.000 cây bạch đàn trên diện tích 2 ha đất vườn đồi của gia đình bà Trọng.