Phát động chương trình “Nước ngọt nghĩa tình” cho nhân dân vùng hạn mặn

12:53 05/05/2016     356

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng ngày 24/4/2016, tại xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Trung ương Đoàn phối hợp Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát phát động chương trình “Nước ngọt nghĩa tình” và ký kết Chương trình hợp tác tài trợ máy lọc nước cho nhân dân vùng hạn mặn.


Tham dự buổi phát động có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Trung ương Đoàn; đồng chí Trần Ngọc Tam – Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và đại diện nhà tài trợ khánh thành công trình thanh niên hỗ trợ máy lọc nước ngọt cho nhân dân vùng hạn mặn
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và đại diện nhà tài trợ khánh thành công trình thanh niên hỗ trợ máy lọc nước ngọt cho nhân dân vùng hạn mặn


Chương trình nhằm định hướng cho đoàn viên, thanh niên hướng tới các hoạt động cụ thể, thiết thực như: huy động nguồn lực, trang bị máy lọc nước mặn thành nước ngọt cho người dân; đào, lắp đường ống dẫn nước ngọt; hỗ trợ người dân khoan giếng, đào giếng, xây dựng bể chứa nước; hỗ trợ vận chuyển nước ngọt cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn, xây dựng mô hình tưới nước tiết kiệm...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Trung ương Đoàn cho biết hoạt động trang bị máy lọc nước mặn thành nước ngọt cho người dân hạn mặn sau khi được triển khai thí điểm tại xã Bình Thắng, huyện Bình Đại vào ngày 9/4 vừa qua đã mang lại hiệu quả tích cực, chất lượng nước sau lọc được Bộ Y tế công nhận đạt chuẩn và cấp phép cho đưa máy vào sử dụng. Theo lộ trình đến ngày 19/5, chương trình sẽ trang bị 10 máy lọc công suất 300 lít/giờ cho các địa phương khó khăn, trong đó 5 máy được lắp tại tỉnh Bến Tre.
Ký kết chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn với Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát triển khai máy lọc nước hỗ trợ người dân vùng hạn mặn
Ký kết chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn với Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát triển khai máy lọc nước hỗ trợ người dân vùng hạn mặn


Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn lưu ý rằng, đây chỉ là giải pháp tức thời, đáp ứng nhu cầu của rất nhỏ người dân thiếu nước ngọt do đó trong thời gian tới Ban Bí thư Trung ương Đoàn kêu gọi thêm sự cộng đồng trách nhiệm của các công ty, doanh nghiệp, các nhà khoa học để hỗ trợ nhiều hơn cho người dân theo các nội dung chương trình đề ra.

Đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết thêm, bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp các ngành, tổ chức, cá nhân, tỉnh Bến Tre sẽ có giải pháp tự lực một phần. Về lâu dài, tỉnh sẽ xây dựng công trình thủy lợi lớn trữ ngọt, chỉ đạo các địa phương đắp đập, cống ngăn mặn, hồ chứa... Trước mắt, tỉnh sẽ tiếp nhận xử lý tốt nguồn hỗ trợ, phát động phong trào trữ nước mưa trong toàn dân để dân cơ bản đủ nước uống, sinh hoạt trong hạn mặn. Bên cạnh việc tận dụng tối đa phương tiện trữ nước hiện có, tỉnh sẽ hỗ trợ dụng cụ chứa cho hộ nghèo, khó khăn; phát động xây hồ, bồn chứa đối với hộ khá giả; phối hợp sản xuất túi chứa nước từ 5 đến 30 khối đặt các mương vườn... đồng thời triển khai nhiều giải pháp hướng dẫn người dân trữ nước an toàn và phòng dịch bệnh phát sinh như sốt xuất huyết...

Nhân dịp phát động Chương trình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ký kết chương trình phối hợp với Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát triển khai máy lọc nước hỗ trợ người dân vùng hạn mặn.
ĐVTN hỗ trợ người dân lấy nước ngọt phục vụ sinh hoạt
ĐVTN hỗ trợ người dân lấy nước ngọt phục vụ sinh hoạt


Trước đó, sáng 24/4, chương trình đã tổ chức Lễ khởi động và bàn giao 01 máy lọc nước mặn thành nước ngọt cho người dân xã An Đức, huyện Ba Tri với kinh phí thực hiện 210 triệu đồng do Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát tài trợ, công ty VinaVico lắp đặt thi công. Hoạt động đã tạo được sự đồng thuận cao và phấn khởi trong người dân của xã An Đức nói riêng và của nhân dân Bến Tre nói chung. Hy vọng rằng với ý nghĩa mà chương trình mang lại sẽ giúp tuổi trẻ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện đóng góp nhiều hơn vì cuộc sống cộng đồng.