Nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo của Đoàn trong xây dựng nông thôn mới

21:13 08/11/2014     4791

3 Phong trào   Web.ĐTN: 30 tác giả, tập thể có bài viết tiêu biểu về giải pháp sáng tạo trong quá trình tham gia xây dựng nông thôn mới được đã được trao giải.
Chiều ngày 8/11, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Giải pháp sáng tạo của Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới” năm 2014 và phát động cuộc thi viết về “Ngư dân trẻ tiêu biểu” năm 2014 - 2015.

Nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới

Nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia thực hiện các chỉ tiêu
Dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Xuân Hùng – nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cố vấn Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Trung ương Đoàn; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Phạm Ngọc Tuấn - Phó Cục trưởng cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tổng Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong cả nước và gần 500 đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An. Đặc biệt là sự có mặt của 30 tác giả, tập thể có bài viết tiêu biểu về giải pháp sáng tạo trong quá trình tham gia xây dựng nông thôn mới được lựa chọn từ hơn 1.000 bài viết tham gia dự thi lần này.
xây dựng nông thôn mới tại cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” do Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động. Ngày 28/6/2014, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chính thức phát động Cuộc thi viết về “Giải pháp sáng tạo của Đoàn tham gia dây dựng nông thôn mới” lần thứ I năm 2014.

Nội dung cuộc thi được tập trung vào các giải pháp sáng tạo về: công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; bảo vệ cảnh quan môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, điểm vui chơi thanh thiếu nhi...

Sau 06 tháng triển khai (từ tháng 04/2014 đến tháng 09/2014) đã có 1.048 bài viết tham gia dự thi của 43 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. 

Trong đó tiêu biểu như: giải pháp “Xây dựng hệ thống Bảng tin Khoa học kỹ thuật thanh niên” của Đoàn Thanh niên tỉnh Tuyên Quang đã được triển khai tại các thôn, xóm, bản trên địa bàn tỉnh. Bảng tin ra đời đã tạo điều kiện cho bà con nhân dân và thanh niên nắm bắt nhanh các thông tin khoa học góp phần bổ trợ cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó, chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm tăng năng suất và phát triển kinh tế cho bà con nhân dân. Hay tác giả Nguyễn Thị Dạ Thảo - Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng với đề án phát triển mô hình du lịch Homstay tại Cao Bằng đã xây dựng đề án dưới hình thức kinh doanh du lịch. Đây là ý tưởng tuy không phải là mới nhưng là hình thức du lịch rất có ý nghĩa thiết thực. Đề án đã cho thấy việc phát triển kinh tế của người dân tộc thiểu số được gắn liền với việc giới thiệu những nét văn hóa dân tộc truyền thống của tỉnh Cao Bằng đến bạn bè thế giới. Qua phát triển du lịch, người dân nơi đây cũng tiến tới bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường sống và tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới. 
a
Đ/c Hồ Xuân Hùng – nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cố vấn Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trao thưởng 02 giải nhất: 01 tập thể và 01 cá nhân đạt giải nhất

f
Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Trung ương Đoàn trao giải cho các Tỉnh Đoàn có nhiều bài dự thi

Với mô hình làm chuồng trại nuôi nhốt gia súc tập trung, tại thôn Mào Sao Phìn, xã Sín Chéng của huyện Đoàn Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai đã triển khai cách thức tổ chức họp bàn về nhóm các hộ gia đình (gần nhau) làm chung chuồng trại nuôi nhốt, người có đất thì hiến đất, người không hiến đất thì góp vốn, vật liệu xây dựng chuồng trại. Mô hình đã được xây dựng theo từng cụm dân trong thôn, từ 3-4 hộ gia đình làm chung một chuồng lớn rồi  ngăn riêng từng gian chuồng một (cho mỗi hộ gia đình). Chuồng trại gia súc đảm bảo tiêu chí 3 cứng: Tường cứng - Nền cứng và Mái cứng.

Chú ý hơn cả là mô hình giải pháp: “Thắp sáng lộ giao thông nông thôn đèn đường 3 trong 1” tại xã Vĩnh An, tác giả Mai Hòa Phúc - huyện Đoàn Châu Thành, tỉnh An Giang đã giới thiệu mô hình bao gồm: pano tuyên truyền Nông thôn mới, đèn đường và Quốc kỳ; đồng thời chỉ rõ cách thức thực hiện, hình thức triển khai để xây dựng các tuyến đường được thắp sáng tại các vùng quê. Từ nguồn kinh phí được xã hội hóa, mô hình hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần chăm lo đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân cũng như giữ gìn an ninh trật tự ổn định, giảm thiểu tai nạn giao thông làm thay đổi bộ mặt của nông thôn của xã. 

Tác giả và là Bí thư huyện Đoàn Châu Thành, tỉnh An Giang Mai Hòa Phúc cho biết, mô hình đèn đường thắp sáng lộ giao thông nông thôn “3 trong 1” là công trình có ý nghĩa thiết thực, có sự đầu tư, và có tư duy sáng tạo mới trong việc ứng dụng và đầu tư xây dựng cơ bản và đảm bảo an ninh trật tự - an toàn giao thông của nhân dân ở địa phương. Mô hình đã góp phần nâng cao được việc xây dựng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư” và đẩy nhanh việc thực hiện Bộ tiêu chí Nông thôn mới ở địa phương. 

Theo tác giả Mai Hòa Phúc, mô hình đèn đường 3 trong 1 có thể nhân rộng qua đó giúp các địa phương khác cùng triển khai thực hiện tùy theo điều kiện tình hình thực tế của mỗi đơn vị.

Qua các bài viết dự thi đã cho thấy, nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới của đoàn viên thanh niên đã được triển khai, thực hiện. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã và đang đem lại những hiệu quả thiết thực ngay chính tại địa phương và đã được các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở ghi nhận, được nhân dân đánh giá cao, qua đó góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các bài viết là minh chứng sinh động nhất, hiệu quả nhất

Chúc mừng các tác giả, tập thể tác giả và các tỉnh Đoàn, Đoàn trực thuộc đạt giải trong cuộc thi, phát biểu tại lễ tổng kết, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, cuộc thi đã được triển khai rộng khắp với nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên từ chi đoàn thôn, bản, ấp đến Đoàn xã, huyện, tỉnh tham gia trực tiếp viết bài dự thi, đặc biệt là các đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên quân đội. 

d
Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tổng kết cuộc thi

Đồng chí nhấn mạnh, cuộc thi đã có nhiều giải pháp sáng tạo, phong phú đã được chia sẻ qua các bài viết, trong đó tập trung chủ yếu về chủ đề ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất; xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với chương trình thắp sáng đường quê… đồng thời, “30 tác giả, tập thể tác giả cùng với 6 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc khen thưởng là minh chứng sinh động nhất, hiệu quả nhất trong thực hiện phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” – đồng chí Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.

“Các công trình, phần việc thanh niên là các giải pháp sáng tạo thiết thực tham gia thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới được nhân diện triển khai rộng khắp đã góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”- đồng chí  Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn mong muốn.

Nhằm kịp thời cổ vũ, động viên những tập thể, cá nhân có các giải pháp sáng tạo áp dụng hiệu quả vào thực tiễn triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Tại Lễ tổng kết, Trung ương Đoàn đã trao giải thưởng cho 30 tác giả, tập thể có bài viết tiêu biểu về giải pháp sáng tạo trong quá trình tham gia xây dựng nông thôn mới đến từ các tỉnh, thành Đoàn trong cả nước. Trong đó, 02 giải nhất thuộc về Ban TN Nông thôn, công nhân đô thị tỉnh Tuyên Quang với giải pháp “Xây dựng hệ thống Bảng tin Khoa học kỹ thuật thanh niên” và đồng chí Mai Hòa Phúc - huyện Đoàn Châu Thành, tỉnh An Giang với giải pháp: “Thắp sáng lộ giao thông nông thôn đèn đường 3 trong 1” tại xã Vĩnh An; cùng 06 Tỉnh Đoàn, Đoàn trực thuộc có nhiều bài viết tham gia dự thi, gồm các Tỉnh Đoàn: Bình Dương, Nghệ An, Trà Vinh, Tuyên Quang, Lào Cai và Ban Thanh niên Quân đội.

a
Đ/c Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao giải nhì cho các cá nhân
r
Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban TN Nông thôn Trung ương Đoàn trao giải ba cho các cá nhân

Với giải pháp  thực hiện "gia đình tự quản ba sạch", Thiếu úy Lường Quang Huy - đại đội 6, tiểu đoàn 2, Trung đoàn 246, sư Đoàn 346, Bộ Quốc phòng nhận giải Nhì tại Lễ tổng kết phẩn khởi đã cho biết, tôi rất vui khi biết tin mình được nhận giải và vinh dự hơn khi những thành quả lao động của mình đã được ghi nhận, tôi mong giải pháp của mình trong thời gian tới sẽ dược triển khai đi vào đời sống người dân, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới trong thời gian tới

Những giải pháp sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới được trao giải thưởng lần này đã và đang thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong lao động, sản xuất, trong ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp, trong xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


*Trước đó (từ ngày 05 đến ngày 07/11/2014), tại Hội trường nhà khách Nghệ An, 100 đại biểu là cán bộ Đoàn cơ sở, gương mặt thanh niên nông thôn tiêu biểu đến từ 03 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đã tham dự Hội nghị tập huấn xây dựng mô hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã thanh niên năm 2014 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng cùng các giảng viên khác giới thiệu một số mô hình Tổ hợp tác, HTX thanh niên làm kinh tế giỏi trong cả nước, trao đổi một số kinh nghiệm về việc liên kết làm kinh tế theo mô hình THT, HTX trong thanh niên nông thôn.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham gia hội nghị đã tích cực trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm sản xuất của bản thân, nêu ra những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong quá trình sản xuất; đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa từ Trung ương Đoàn, Tỉnh, Thành đoàn để hỗ trợ thanh niên có thể tiếp cận các nguồn vốn vay, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, nhân rộng nhiều mô hình THT, HTX trong thời gian tới để thanh niên nông thôn ngày càng phát triển.