Không ngừng củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

08:43 29/09/2014     15513

3 Phong trào   Web.ĐTN: Đây là bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu tham luận.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xác định rõ phương châm cơ bản xây dựng tổ chức Đoàn:"Chất lượng cơ sở là trọng tâm; cán bộ là then chốt; đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu”.Vì vậy, bên cạnh việc đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, hướng mạnh về cơ sở, Đoàn đã không ngừng củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, vận dụng sáng tạo các nội dung Chương trình hành động Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII vào thực tiễn công tác nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả cụ thể như sau:

a
Đ/c Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019

1. Củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên góp phần xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc


"Củng cố” là tiền đề cơ bản để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

Với phương châm "Mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên phải rộng rãi; Đoàn phải mạnh; đoàn viên phải tiêu biểu trong mỗi tập thể thanh niên và ở cộng đồng dân cư”, Đoàn cử cán bộ có năng lực, uy tín, giới thiệu để hiệp thương giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam các cấp; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, vai trò nòng cốt của lực lượng đoàn viên trong tập thể thanh niên góp phần nâng cao chất lượng Hội viên; định hướng chương trình công tác, nội dung hoạt động để Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên làm tốt hơn công tác chăm lo cho Hội viên, nắm bắt tốt hơn lực lượng của mình, từ đó nâng cao uy tín của Hội trong thanh niên. Các cấp bộ Đoàn, Hội đã chủ động bố trí lực lượng, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên, kịp thời định hướng tư tưởng, hành động của thanh niên trước tình hình mới; tăng cường các hoạt động giao lưu, đối thoại, tọa đàm, diễn đàn để thanh niên được bày tỏ chính kiến, thể hiện mong muốn, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, hiến kế phát triển kinh tế, xã hội đất nước; tập trung phát triển Hội viên, quan tâm thanh niên tôn giáo, dân tộc, thanh niên lao động tự do. Nhiều hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức đã thực sự chạm đến trái tim những người trẻ giúp họ sống tốt hơn, nghị lực hơn, cải thiện được bản thân để cống hiến nhiều hơn cho gia đình và xã hội. Bản thân đội ngũ cán bộ Hội cũng được củng cố, rèn luyện không ngừng, được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, đổi mới phong cách để thực sự là những tấm gương sáng trong thanh niên. Vai trò của Hội đồng huấn luyện kỹ năng, trại huấn luyện theo khu vực trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội ngày càng được phát huy. Đội ngũ cán bộ Hội tại cơ sở được lựa chọn và xây dựng bài bản thông qua việc phát hiện, tập hợp các thanh niên ưu tú tham gia công tác Hội, làm nòng cốt dẫn dắt thanh niên. Việc xây dựng và phát triển tổ chức Hội với các giải pháp mới như đẩy mạnh thành lập các tổ chức Hội theo ngành nghề quy mô cấp tỉnh, thành phố; mở rộng các hình thức chi hội, câu lạc bộ trực thuộc Ủy ban Hội cấp tỉnh, huyện; chuyển đổi mô hình từ chi hội theo địa bàn hành chính kém hiệu quả sang mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm bước đầu triển khai có hiệu quả, giúp Hội gần thanh niên hơn và thanh niên đến với Hội nhiều hơn. Từ đó, nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của Hội cũng được củng cố theo hướng sát hơn với tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; giải quyết những vấn đề bức xúc trong thanh niên; để thanh niên là chủ thể còn tổ chức Hội chỉ chọn vấn đề, gợi ý, định hướng nội dung sinh hoạt, dần khắc phục tình trạng hành chính hóa, một chiều trong sinh hoạt Đoàn, Hội.

Nội dung, phương thức tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động của Đoàn, Hội được đổi mới. Từ hai phong trào lớn "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, các cấp bộ Đoàn, Hội đã sáng tạo nên nhiều phong trào nhánh phù hợp với từng đối tượng thanh niên.Từ chỗ nặng về huy động, khai thác, phát huy thanh niên, những năm qua, Đoàn, Hội các cấp đã kết hợp hài hòa hơn giữa chăm lo, bồi dưỡng với phát huy thanh niên. Từ chỗ chỉ là các hoạt động tình nguyện, nay đã trở thành phong trào thanh niên tình nguyện rộng rãi thu hút hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh tham gia trong các dịp hè. Điều đó đã chứng minh hiệu quả của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua các phong trào hành động, cũng như trên các bình diện hoạt động khác nhau, có hoạt động mang tính đại trà cho tất cả các đối tượng thanh niên, có hoạt động mang tính xung kích đi vào các mũi nhọn, có hoạt động tập hợp thanh niên vào các đội hình chuyên. Nội dung hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng phong phú, thiết thực, hiệu quả, chủ động gắn kết các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của các đối tượng thanh niên. Sự cuốn hút của phong trào với thực tiễn hoạt động đã khơi nguồn sức trẻ trong thanh niên, mở ra nhiều cơ hội tập hợp mọi tầng lớp thanh niên trong tổ chức Đoàn, Hội.

"Mở rộng” là điều kiện tiên quyết để duy trì, ổn định và phát triển mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Hiện nay, cả nước có hơn 7,03 triệu đoàn viên, hơn 8,3 triệu hội viên Hội LHTN Việt Nam , hơn 2 triệu hội viên Hội Sinh viên Việt Nam, gần 10.000 hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Sau khi vận động thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Đoàn đang định hướng để Hội LHTN Việt Nam vận động thành lập Hội Thanh niên khuyết tật, Hội Kiến trúc và Xây dựng trẻ, Hội Công nghệ và tin học trẻ, Hội Tài chính và ngân hàng trẻ Việt Nam.

Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên do Đoàn, Hội tổ chức và lãnh đạo không ngừng được mở rộng cả về đối tượng, khu vực hướng đến thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo; thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà trọ của công nhân; thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó, nổi bật nhất là việc xây dựng lực lượng cốt cán trong thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo; giúp đỡ đồng bào dân tộc phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần;tổ chức biểu dương, tôn vinh các điển hình thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo; tập huấn cán bộ làm công tác tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tăng cường kết nối, đoàn kết, tập hợp thanh niên ở nước ngoài thông qua hệ thống mạng xã hội, các diễn đàn thanh niên, website tiếng Anh của Đoàn, cổng tri thức Thánh Gióng, báo Thanh niên online. Ngoài ra, hoạt động Hội còn hướng đến các đối tượng thanh niên lao động tự do, thanh niên tình nguyện tự phát, thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương, thanh niên chậm tiến, thanh niên đặc biệt khó khăn giúp họ tạo lập cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Ngay trong từng đối tượng, lực lượng thanh niên, tổ chức Đoàn, Hội cũng không ngừng củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên, Hội LHTN. Hội Sinh viên Việt Nam tập trung nâng cao chất lượng phong trào, phát triển nhiều nội dung hoạt động mới. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tăng cường tập hợp lực lượng, xây dựng uy tín, thương hiệu cho các doanh nhân trẻ, tạo sự kết nối hiệu quả giữa hoạt động Hội với sự phát triển của doanh nghiệp và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Hội Trí thức, Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam hoàn thiện tổ chức bộ máy, trở thành diễn đàn chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học, tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò của mình trong công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, thể hiện đúng tinh thần cuộc vận động "Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng.

2. Vận động thanh thiếu nhi thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước,các cuộc vận động góp phần phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn được Đoàn tích cực triển khai trong các tầng lớp thiếu nhi và quần chúng nhân dân. Trung ương Đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2011 - 2015; định kỳ tổ chức Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Hội LHTN Việt Nam triển khai phong trào "Học tập và hành động theo tấm gương đạo đức của Bác”, tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Hội và hội viên hưởng ứng cuộc vận động "Thanh niên học tập, làm theo lời Bác, sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng”. Hội Sinh viên Việt Nam triển khai cuộc vận động "Sinh viên Việt Nam làm theo lời Bác”. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. Đặc biệt, các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đều được cụ thể hóa trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đoàn về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát động thực hiện Cuộc vận động "Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam” với nhiều nội dung được triển khai tốt như: chương trình truyền thông "Thanh niên Việt Nam tự hào hàng Việt Nam"; lễ ký kết "Doanh nhân trẻ Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam, góp phần đưa đất nước vượt qua suy thoái kinh tế”; bổ sung nội dung tiêu chí mới trong xét chọn Giải thưởng Sao vàng đất Việt; nâng cao nhận thức của thanh niên trong việc bài trừ hàng kém chất lượng, hàng gian, hàng giả; góp phần tích cực bình ổn giá, hỗ trợ đời sống của thanh niên, công nhân có thu nhập thấp... thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên và người tiêu dùng cả nước quan tâm. Nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo trong cách thức triển khai, thực hiện cuộc vận động đã được phát hiện và nhân rộng. Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đượccụ thể hóa bằng cuộc vận động "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, huy động nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới tại 5 xã chỉ đạo điểm; hỗ trợ "thanh niên nông thôn thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi”, xây dựng điểm 8 mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên; phát động cuộc thi viết giải pháp sáng tạo của Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới. Các cấp bộ đoàn tổ chức tư vấn, hỗ trợ thanh niên nông thôn làm kinh tế, ngư dân trẻ vươn khơi bám biển; phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, các mô hình liên kết làm kinh tế, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; tham gia phát triển các đảo tiền tiêu, đảo thanh niên thông qua các công trình, phần việc thanh niên; tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan nông thôn, bảo vệ môi trường nông thôn; tổ chức các hoạt động văn hóa lành mạnh cho thanh niên nôngthôn.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn, Hội phát động thực hiện nhiều chương trình, cuộc vận động, phong trào hành động cách mạng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng đất nước. Đặc biệt là các phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” trong thanh niên đã mang lại kết quả toàn diện, bao quát các lĩnh vực công tác đoàn và phong trào thanh niên, được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; các phong trào thi đua học tập, rèn luyện trong thiếu niên, nhi đồng, như: Cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu”,chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam", phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy", phong trào "Kế hoạch nhỏ", "Nghìn việc tốt"... được tổ chức tốt, góp phần định hướng thiếu nhi tới những giá trị tốt đẹp, giúp hoàn thiện nhân cách, phát triển kỹ năng.

3. Đổi mới mô hình tổ chức Đoàn, Hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên

Trước sự phát triển của các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước; việc điều chỉnh hệ thống tổ chức của Đảng trong các cơ quan Trung ương; việc chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ; thực trạng di dân cơ học… dẫn đến một số bất cập về mô hình tổ chức của Đoàn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chủ động, linh hoạt đổi mới việc phân cấp và thực hiện các thẩm quyền theo phân cấp trong hệ thống tổ chức Đoàn ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, sắp xếp lại mô hình tổ chức Đoàn tại một số khu vực, đơn vị; phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; thí điểm nhiệm kỳ đại hội đoàn tại một số khu vực đặc thù... Đoàn cũng đã định hướng để Hội LHTN Việt Nam từng bước chuyển đổi mô hình chi hội theo đơn vị hành chính sự nghiệp sang mô hình hoạt động câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo ngành nghề, sở thích và các nhu cầu chính đáng khác của thanh niên; xây dựng Đề án thí điểm tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam theo hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Các cấp bộ đoàn đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; giới thiệu nhiều cán bộ trẻ đủ năng lực và phẩm chất cho các cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị; tập trung thực hiện các giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, đổi mới công tác kết nạp, góp phầnbổ sung nguồn sinh lực trẻ có chất lượng cho Đảng; nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên, góp phần thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân thông qua việc duy trì tốt quan hệ chính trị đối ngoại với các nước làng giềng Lào, Trung Quốc, Campuchia, các nước bạn bè truyền thống, các tổ chức thanh niên cánh tả, các tổ chức thanh niên thuộc các nước trong khu vực, các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước ta.

Từ thực tiễn xây dựng và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có thể đúc kết một số kinh nghiệm như sau:

Một là, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, việc đổi mới công tác tổ chức và hoạt động của Đoàn phải gắn liền với công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên nền tảng sự thống nhất về mục tiêu chính trị và lý tưởng phấn đấu đảm bảo chủ trương, nghị quyết và sự lãnh đạo của Đảng.

Hai là, không ngừng đổi mới để xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh, thống nhất về nhận thức, tổ chức và hành động, tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Ba là, nắm vững chương trình hành động;xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn tâm huyết; xác định nội dung phong trào hành động cách mạng phù hợp với lợi ích của thanh niên và yêu cầu giáo dục thanh niên qua thực tiễn hành động.

Bốn là, kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chương trình công tác. Chủ động tham mưu cho Đảng về công tác thanh niên; tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể, phát huy vai trò tham gia của toàn xã hội đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Là một tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thể hiện rõ sự nhất trí, đồng lòng và quyết tâm hành động đối với nội dung báo cáo chính trị trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, đồng thời có một số đề xuất, kiến nghị góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Đại hội trong nhiệm kỳ tới như sau:

Thứ nhất, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy vai trò liên minh chính trị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên góp phần giải quyết các vấn đề lớn của đất nước trong tình hình mới.

Thứ hai, tăng cường các giải pháp phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện quyền giám sát và phản biện xã hội; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội; quan tâm đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, hội viên, nhất là đoàn viên, hội viên ở cơ sở.

Thứ ba, đổi mới và tăng cường công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên, giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với các cơ quan thông tin tuyên truyền của Đảng và Nhà nước. Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn để bổ sung và phát triển lý luận về tổ chức và hoạt động của Mặt trận.

Cách mạng nước ta đã bước sang giai đoạn mới có sự khác biệt về chất so với thời kỳ đấu tranh bảo vệ tổ quốc và giải phóng đất nước, thậm chí cũng đã khác rất nhiều so với thời kỳ trước đổi mới, hơn bao giờ chúng ta cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa cách mạng đi đến thắng lợi cuối cùng. Với vai trò xung kích của tuổi trẻ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực, cố gắng không ngừng, góp phần phát triển khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững hòa bình, chủ quyền quốc gia, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc./.

-------------------------------

* Tên bài tham luận là: "Không ngừng củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".