Gia Lai: Tổng kết chương trình phối hợp về chăm sóc người có công và các công trình ghi công liệt sỹ

08:17 22/02/2016     858

3 Phong trào   Web.ĐTN: Đoàn TN tỉnh Gia lai vừa tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Sở Lao động Thương binh & Xã hội, và Hội Cựu chiến binh tỉnh về việc “Chăm sóc Người có công mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2012-2015”.
Qua chương trình phối hợp, các đơn vị xác định đây là một trong những nội dung, nhiệm vụ thường xuyên hàng năm. Các ngành đã thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, chăm sóc các công trình ghi công liệt sỹ, bảo đảm các chế độ do Nhà nước quy định; công tác giáo dục truyền thống đạt được kết quả tích cực; góp phần từng bước đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tổng kết
Hội nghị tổng kết


Trong 3 năm đã tặng 151.538 xuất quà, với tổng số tiền là 31.335.082.000 đồng bao gồm quà của Chủ tịch nước, quà từ ngân sách của tỉnh, huyện và các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Trong tháng cao điểm triển khai “Tuần đền ơn đáp nghĩa” vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7 hàng năm, các cấp bộ Đoàn, Hội đã chủ động phối hợp với ngành Lao động - Thương binh & Xã hội, Hội Cựu chiến binh đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân, dâng hương, dâng hoa tại 13 nghĩa trang liệt sĩ gồm: nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và nghĩa trang liệt sĩ các huyện, 35 Nhà bia ghi tên liệt sĩ, 5 Đài tưởng niệm liệt sĩ, 3 ngôi mộ chung, 10.950 mộ liệt sĩ với sự tham gia đông đảo của cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, hội viên và các tầng lớp nhân dân...

Thông qua hoạt động phối hợp đã góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những cống hiến, hi sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ, những người có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng; bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, giá trị của hòa bình, tự do; từ đó cổ vũ, động viên các thế hệ thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.