Bí thư Trung ương Đoàn làm việc với Tỉnh đoàn Quảng Trị

10:32 05/04/2016     1739

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 04/4/2016, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Trung ương Đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh đoàn Quảng Trị về công tác triển khai các chương trình, dự án thanh niên xung phong và công tác chuẩn bị cho Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi làm việc


Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Thị Lan Hương - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Mai Thức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đồng chí Đỗ Văn Bình - Bí thư Tỉnh đoàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, lãnh đạo các Ban, Văn Phòng Tỉnh đoàn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng thảo luận, chia sẻ khó khăn trong quá trình thực hiện 05 chương trình, dự án của Đoàn do lực lượng thanh niên xung phong đảm nhận triển khai gồm: làng thanh niên lập nghiệp Tây Vĩnh Linh, làng thanh niên lập nghiệp Hướng Hiệp - huyện Đakrông, làng thanh niên lập nghiệp Nguồn Rào, dự án xây dựng 15 cây cầu nông thôn và Đảo thanh niên Cồn Cỏ. Qua quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc như khâu quyết toán, bàn giao dự án còn nhiều lúng túng; diện tích quỹ đất chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn... Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã trao đổi nội dung, phương pháp để triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2016 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Trung ương Đoàn đã ghi nhận những kết quả tích cực và chuyển biến mới công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị trong 6 tháng cuối năm 2015, 3 tháng đầu năm 2016, đặc biệt là những thay đổi trong phương pháp chỉ đạo, điều hành các hoạt động. Về các chương trình, dự án do Đoàn Thanh niên đảm nhận, đồng chí Bí thư đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban quản lý các dự án trong quá trình tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn và lãnh đạo tỉnh triển khai các làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên khá hiệu quả.

Tuy nhiên, đối với các làng thanh niên lập nghiệp, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần nhanh chóng hoàn tất thủ tục quyết toán, bàn giao dự án làng thanh niên lập nghiệp đối với hai làng thanh niên lập nghiệp Tây Vĩnh Linh và Hướng Hiệp. Đồng thời nêu rõ, tại các làng thanh niên lập nghiệp có quỹ đất chưa đảm bảo theo quy mô dự án, chưa xây dựng phương án sản xuất, mô hình sản xuất có tính bền vững cần nâng cao tính hiệu quả và mục tiêu kinh tế xã hội của các dự án. Đối với dự án làng thanh niên lập nghiệp Nguồn Rào, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất và kính đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Trị quan tâm tạo điều kiện bố trí quỹ đất xây dựng thành dự án đầu tư độc lập với quy mô từ 100-120 hộ dân, diện tích đất sản xuất đạt 2-3ha/hộ, đảm bảo quỹ đất cho Tổng đội thanh niên xung phong tối thiểu là 30ha, ưu tiên bố trí thanh niên bản địa tham gia dự án, kết hợp hài hòa giữa thanh niên xung phong và thanh niên bản địa về phong tục tập quán, văn hóa để phát triển bền vững.

Đồng chí cũng đề nghị Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị đầu tư liên quan để triển khai đảm bảo hiệu quả dự án xây dựng 15 cây cầu nông thôn, đồng thời tổ chức các phong trào thanh niên tình nguyện trên công trường để phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần thường xuyên tổng hợp thông tin trong quá trình thực hiện dự án xây dựng Đảo thanh niên Cồn Cỏ để báo cáo, đề xuất kịp thời phương án giải quyết khó khăn, vướng mắc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn và lãnh đạo tỉnh; cần đảm bảo tính chiến dịch về thời gian, lực lượng tham gia, địa bàn, mục tiêu và sản phẩm của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; tăng cường tính liên kết của các chiến dịch để đảm bảo hiệu quả, đẩy mạnh kết nối, tranh thủ nguồn lực từ các tổ chức Đoàn trực thuộc Trung ương và các nguồn lực xã hội hóa khác để các hoạt động được tổ chức ngày càng quy mô, hiệu quả hơn.