Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 9, khóa XI

15:11 26/06/2021     1421

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Sáng 26/6, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 9, khóa XI khai mạc dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

 

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 9, khóa XI diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Hội nghị  thảo luận, cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; đề án tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và công tác nhân sự.

Đoàn cần đổi mới mạnh mẽ về phương thức tổ chức, cách thức tiếp cận

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII sẽ được tổ chức vào dịp cuối năm 2022, với yêu cầu cần cập nhật chỉ đạo mới nhất trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng như Đại hội Đảng các cấp. Đây là việc hết sức quan trọng khi Đảng ta ra quyết nghị đặt mục mục tiêu, tầm nhìn đưa đất nước phát triển năm 2030 và 2045. Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng vừa kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn, 80 năm thành lập Đội, vì vậy, nhiều bài học kinh nghiệm quý giá sau 90 năm hình thành, phát triển và trưởng thành cũng cần cập nhật vào Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

 

 

Điểm cầu trực tuyến tại Hà Nội

 

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, chúng ta đang sống trong giai đoạn chuyển động xã hội nói chung, thanh niên nói riêng diễn ra rất nhanh chóng, điều đó đòi hỏi Đoàn đổi mới mạnh mẽ về phương thức tổ chức, cách thức tiếp cận các đối tượng thanh thiếu nhi ngày càng cao hơn. Sự đổi mới đầu tiên phải thể hiện ở công tác tổ chức, tinh thần Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Theo đó, Đại hội sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số xuyên suốt quá trình tổ chức, từ việc thảo luận, trao đổi, kết nối, diễn đàn với hình thức hiện đại, cởi mở hơn.

Đưa khát vọng của thanh niên vào Nghị quyết

 

“Nếu Nghị quyết không đưa được tinh thần, khát vọng của thanh niên thì Nghị quyết rất khó đi vào cuộc sống”, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nói.

 

Tại Hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn lưu ý công tác truyền thông trước, trong và sau Đại hội phải được triển khai đồng bộ, rộng rãi để làm sao tạo sự chuyển động, phong trào cũng như nâng cao nhận thức cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên toàn quốc. Từ đó, thu hút dư luận xã hội, các tầng lớp tri thức, bạn trẻ góp ý, hiến kế vào Văn kiện để làm sao cuộc sống đi vào Nghị quyết trước.

Dự thảo đề cương Báo cáo chính trị, các ý kiến tập trung vào 4 nhóm vấn đề, nên có tiếp tục duy trì sự ổn định của 3 phong trào, 3 chương trình tuy nhiên cần cập nhật nội dung nội hàm để thể hiện tâm tư nguyện vọng của thanh niên.

Anh Nguyễn Anh Tuấn cũng đặt ra vấn đề liên quan cách thức, quy trình các bước xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Lâu nay quy trình xây dựng Báo cáo chính trị được thực hiện từ trên xuống, tức là từ Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành rồi đi về cơ sở; Cách thức này có ưu điểm tạo sự đồng điệu, thống nhất từ trên xuống dưới nhưng bất cập là dễ tạo sự rập khuôn, máy móc, duy ý chí, có thể không nói đúng được tiếng nói từ cơ sở.

“Đối tượng khách hàng của chúng ta không chỉ có mỗi đoàn viên, thanh niên mà còn có cấp ủy chính quyền các cấp, các lực lượng xã hội khác, phụ huynh, truyền thông… Vì vậy, quá trình xây dựng Văn kiện phải làm sao mang đậm hơi thở cuộc sống”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng đề nghị các đại biểu cùng thảo luận cho ý kiến về quy trình xây dựng Báo cáo chính trị từ dưới lên trên, lấy ý kiến, sáng kiến từ cơ sở lên cấp Trung ương. Điều này sẽ phản ánh được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên qua đó cuộc sống đi vào Nghị quyết ngay từ khi xây dựng Báo cáo chính trị.

 

Trịnh Lý