Bồi dưỡng nghiệp vụ cho Bí thư Đoàn cấp cơ sở được bầu mới sau Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027

16:25 26/09/2022     3650

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Sáng 26/9, Tỉnh đoàn Hoà Bình tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cho Bí thư Đoàn cấp cơ sở được bầu mới sau Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tham dự chương trình có đồng chí Hoàng Đức Minh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Luân - UVBTV, Trưởng Ban xây dựng Đoàn Tỉnh đoàn; đồng chí Chu Đại Thanh - Phó Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cùng 76 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở về tham dự lớp bồi dưỡng.

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

 

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 26/9-28/09 với 06 chuyên đề: Chuyên đề 1: Nghiệp vụ quản lý vốn uỷ thác Ngân hàng chính sách xã hội; Chuyên đề 2: Nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh và phương pháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỹ năng phòng chống đuối nước và xâm hại trẻ em; Chuyên đề 3: Nghiệp vụ công tác xây dựng Đoàn; Chuyên đề 4: Nghiệp vụ công tác Văn phòng; Chuyên đề 5: Nghiệp vụ công tác Tuyên giáo; Chuyên đề 6: Tập huấn khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Hoàng Đức Minh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh mong muốn trong quá trình diễn ra lớp bồi dưỡng, các đồng chí báo cáo viên luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong việc truyền đạt những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội cho học viên; các đồng chí học viên sẽ tích cực, nhiệt tình, tham gia đầy đủ các buổi học theo quy định, nghiêm túc tiếp thu, chủ động nghiên cứu, tích cực thảo luận các vấn đề liên quan.

 

Đồng chí Hoàng Đức Minh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

 

Thông qua lớp bồi dưỡng, các đồng chí cán bộ Đoàn cơ sở sẽ được trau dồi, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức các hoạt động Đoàn để có thể tập hợp, đoàn kết thanh niên, thu hút, truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đơn vị./.

Ngày 25 và 26/9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức khai giảng lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội cho Bí thư cấp cơ sở mới được bầu sau Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 

Đồng chí Nguyễn Thành Luân – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Chủ nhiệm UBKT khóa X phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

 

Đến với lớp tập huấn các đại biểu đã được Ban Thường trực Tỉnh Đoàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ, các đồng chí đại diện các Ban chuyên môn của Tỉnh Đoàn trao đổi, báo cáo 07 chuyên đề với các nội dung như: các vấn đề cơ bản về công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vai trò nồng cốt chính trị của Đoàn đối với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; định hướng công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn; triển khai các nội dung xây dựng chi đoàn mạnh và hoạt động có hiệu quả; các mô hình làm kinh tế trong thanh niên; chia sẻ các mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên; Kỹ năng tham mưu văn bản, quản lý hồ sơ, sổ sách của Đoàn, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động ở địa phương; Công tác tổ chức xây dựng đoàn, công tác đoàn viên, đổi mới hình thức sinh hoạt chi đoàn; Vai trò của Đoàn cơ sở trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và cuối cùng là thảo luận về các mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên, giải pháp những vấn đề liên quan đến công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tại cơ sở.

Lớp tập huấn đã trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản và những phương pháp đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn Hội; những kỹ năng về tổ chức các hoạt động phong trào tại cơ sở đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới tại địa phương nhất là sau khi tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, tạo điều kiện cho các đồng chí là Bí thư Đoàn cấp cơ sở mới được bầu sau Đại hội có cơ hội giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp nâng cao hiệu hiệu quả triển khai các hoạt động trong thời gian tới./.

 

Tuyết Bùi