Ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện TP. Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2024

17:13 07/01/2024     3034

3 Phong trào   ĐTN: Chiến dịch gồm 4 chương trình trọng điểm: Xuân bản sắc, Xuân sẻ chia, Xuân chiến sĩ, Tết văn minh và 02 ngày cao điểm nhằm giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” trong HSSV và sẻ chia, chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Sáng 07/01 tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh, Khu đô thị ĐHQG-HCM, Thành Đoàn TP. Hồ chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Xuân tình nguyện lần thứ 16 - năm 2024.

Tham dự Lễ ra quân có các đồng chí: Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; Hồ Hồng Nguyên - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Nguyễn Thị Bạch Mai - Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP HCM; Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Duy Tân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh, PGS.TS Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh...

 

Nghi thức phất cờ - tuyên bố ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 16 năm 2024

 

Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 16, năm 2024 góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu”, qua đó giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” trong thanh niên, học sinh, sinh viên Thành phố; kết nối cộng đồng cùng thực hiện những hành động tốt đẹp, lối sống văn minh, sẻ chia, chăm lo cho các đối tượng đặc thù, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Chương trình năm 2024 gồm 4 chương trình trọng điểm: Xuân bản sắc - đây là chương trình lần đầu tiên triển khai trong Chiến dịch Xuân tình nguyện; Xuân sẻ chia; Xuân chiến sĩ và Tết văn minh. Bên cạnh đó, hai ngày hoạt động cao điểm diễn ra vào ngày 7/01 với nội dung “Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 16 - năm 2024 cùng chương trình “Xuân bản sắc” và ngày 21/01 với nội dung “Ngày làm việc tốt” gắn với các hoạt động an sinh xã hội, hiến máu tình nguyện, chăm lo cho trẻ em khó khăn, thanh niên công nhân khó khăn không về quê đón Tết, người vô gia cư, cơ nhỡ, người già neo đơn, bệnh nhi…

Chiến dịch năm nay đề ra hệ thống 8 chỉ tiêu với nhiều nội dung, phần việc ý nghĩa như: Thực hiện ít nhất 50 góc xuân “Góc xuân tuổi trẻ” tại các ký túc xá, khu lưu trú công nhân, chung cư, điểm sinh hoạt dân cư tại khu phố, ấp, các trạm, chốt biên phòng trên sông, tuyên truyền văn hóa Tết Việt đến thanh thiếu nhi và người dân Thành phố; tổ chức ít nhất 15 “Hành trình 09/01” đến với các địa chỉ đỏ, không gian truyền thống gắn với phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh, thăm, tặng quà ba má phong trào học sinh, sinh viên; tổ chức thăm, tặng quà cho 15 ký túc xá sinh viên, 51 khu lưu trú văn hóa, khu nhà trọ thanh niên công nhân; hỗ trợ khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 3.000 người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà Tết cho 2.000 bệnh nhi, bệnh nhân nghèo điều trị tại các bệnh viện; trao tặng 10.000 bánh chưng, bánh tét; trồng mới ít nhất 2.000 cây xanh trên địa bàn Thành phố; Vận động ít nhất 1.500 đơn vị máu; tổ chức 22 đội hình trực chốt, điều phối giao thông tại 22 Quận - Huyện, TP. Thủ Đức; vận động ít nhất 50.000 chiến sĩ tham gia Chiến dịch.

Ngoài các chỉ tiêu trên, Ban Chỉ huy Chiến dịch Xuân tình nguyện cấp Thành tập trung tham gia thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu được xác lập theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Năm 2023 khép lại với nhiều bản sắc, nguồn cảm hứng với Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam các cấp, kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố. Chủ đề 2024 được xác lập gắn với kỷ niệm 10 năm Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chọn năm 2014 là "Năm Thanh niên tình nguyện", 25 năm "Chiến dịch tình nguyện Hè" được triển khai trong cả nước. Tình nguyện đã thôi thúc hàng triệu bước chân "Đi để chia sẻ - Đi để rèn luyện - Đi để cống hiến - Đi để trưởng thành".

 

Đồng chí Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

 

Để khởi động cho hoạt động tình nguyện sôi nổi của Đoàn viên, sinh viên, thanh niên Thành phố, Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 16 - năm 2024 để phát huy tinh thần xung kích, dấn thân, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Thành phố, tạo môi trường để rèn luyện nhân cách, năng lực, kỹ năng thực hành xã hội và hội nhập quốc tế. 

Chiến dịch là môi trường tốt để cụ thể hoá cuộc vận động " Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu" và giáo dục cái truyền thống tốt đẹp trong thanh niên, học sinh, sinh viên Thành phố.

Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 16 là hoạt động nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; chào mừng Đại hội, Hội nghị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029; kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09-01-1950 - 09-01-2024), 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 - 03-02-2024); thiết thực hưởng ứng chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 “Năm thanh niên tình nguyện”, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, dấn thân, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Thành phố, tạo môi trường để rèn luyện nhân cách, năng lực, kỹ năng thực hành xã hội và hội nhập quốc tế. 

 

Diễn viên Lâm Thanh Mỹ - Đại sứ Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 16 năm 2024 phấn khởi cùng các bạn sinh viên tại lễ ra quân

 

Đặc biệt là điểm mới trong đối tượng tham gia Chiến dịch là việc đẩy mạnh phối hợp với các Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước thông tin về Chiến dịch cho cộng đồng du học sinh Thành phố tại nước ngoài dự kiến về nước đón Tết Nguyên đán được biết, kết nối nhu cầu tham gia các hoạt động của Chiến dịch. Nghiên cứu thành lập đội hình chiến sĩ là du học sinh để tập hợp, mời tham gia các hoạt động khi về nước; mời văn nghệ sĩ trẻ, nhân vật có sức ảnh hưởng đặc biệt là sinh viên Thành phố làm đại sứ của Chiến dịch, tham gia lan tỏa các trào lưu và các sản phẩm tuyên truyền giá trị, ý nghĩa của các hoạt động tình nguyện. 

Ngoài ra, điểm mới trong việc đăng ký Chiến sĩ của Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 16 năm 2024 là việc triển khai chiến sĩ đăng ký trực tuyến thông qua hệ thống chatbot messenger của Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh. Chỉ trong 06 ngày triển khai (từ ngày 30-1202023 đến ngày 04-01-2024) đã ghi nhận hơn 35.000 người đăng ký trở thành chiến sĩ của Chiến dịch. Bài viết triển khai đăng ký ghi nhận lượt tương tác rất cao của thanh niên, học sinh, sinh viên Thành phố đã tiếp cận hơn 450.000 người, hơn 240.000 người tương tác, hơn 21.000 lượt thích, hơn 78.000 bình luận, hơn 46.000 lượt chia sẻ.

Chiến dịch diễn ra từ ngày 07/01/2024 đến ngày 07/02/2024 trải dài trên địa bàn các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức; các bệnh viện, viện dưỡng lão, mái ấm, nhà mở, các trường chuyên biệt, các cơ sở xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; các ký túc xá sinh viên, khu lưu trú, khu trọ công nhân, sinh viên; Các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố và Lực lượng Thanh niên Xung phong Thành phố; Xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ và các địa phương có biên giới, biển, đảo; các trạm, chốt biên phòng trên sông trực thuộc Bộ đội Biên phòng Thành phố. 

 

Các bạn sinh viên đầy phấn khởi trong lễ ra quân

 

Ngay sau Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 16 năm 2024, từ cấp Thành đến cấp cơ sở sẽ tổ chức các hoạt động “Xuân bản sắc” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, phát động hưởng ứng chủ đề năm 2024 “Năm Thanh niên tình nguyện” trong cả ngày 07/01/2024 gắn với cao điểm các hoạt động giáo dục truyền thống phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, các “Hành trình 9/1”, “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu”, “Sông Sài Gòn - con sông của Thành phố tôi”, các hoạt động thăm hỏi, chăm lo ba má phong trào học sinh, sinh viên,… tổ chức các hoạt động trồng cây xanh, phát động thực hiện trào lưu “Xuân bản sắc” trên mạng xã hội. 

Một số hoạt động cấp Thành sẽ được tổ chức tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh, trên địa bàn TP. Thủ Đức với các hoạt động như: trồng cây xanh tại thành phố Thủ Đức, trải nghiệm “Tết Việt: - Triển lãm trang phục các dân tộc Việt Nam; Khu vực chụp ảnh Ngày Tết Việt, Hoạt động “Quà Xuân cho em”, Phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP tổ chức các gian hàng trò chơi, tương tác với chủ đề “Tết vui khi làm người mình thương vui”, tổ chức các gian hàng trò chơi dân gian, giới thiệu văn hóa Tết đến sinh viên quốc tế đang học tập tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình tầm soát sức khỏe cho học sinh, sinh viên; chương trình tư vấn sức khỏe dịp Tết với chủ đề “Gen Z với sức khỏe ăn uống - đừng xem là chuyện nhỏ”./.

 

Tin: Bích Thảo - Ảnh: Đức Huy