Phú Yên: Gần 200 vận động viên chinh phục "Giải Leo núi Đá Bia mở rộng năm 2016"

15:58 21/03/2016     1393

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 19/3, tại di tích thắng cảnh quốc gia núi Đá Bia, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa 200 vận động viên nam và nữ là đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đã tham dự "Giải Leo núi Đá Bia mở rộng năm 2016".

5
Các vận động viên tranh tài chinh phục núi Đá Bia


Các thí sinh đến từ 16 đơn vị thuộc các khối lực lượng vũ trang, các huyện, thị xã, thành phố, các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh; Trung đoàn Không quân 910, Công ty Bia Sài Gòn - Phú Yên, TP. Tuy Hòa tham gia.

Trải qua cuộc chinh phục độ cao hơn 700m so với mặt nước biển và đoạn đường hơn 2.000m, các động viên đã tranh tài sôi nỗi trên tinh thần thi đấu quyết tâm, đoàn kết đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Kết quả, 02 vận động viên Nguyễn Văn Vui đến từ đơn vị huyện Đông Hòa và vận động viên Nguyễn Hồng Sương đến từ Trường Đại học Phú Yên là người về đích đầu tiên.


5
Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc


Giải Leo núi Đá Bia mở rộng năm 2016 được Tỉnh Đoàn Phú Yên phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức nhằm hướng đến kỷ niệm kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016); 70 năm Ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2016) và kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Phú Yên (1/4/1975-1/4/2016), qua đó, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, đất nước, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.


Núi Đá Bia thuộc dãy núi Đèo Cả (một nhánh của dãy Trường Sơn). Trên đỉnh núi có 1 khối đá dựng đứng với chiều cao 76 mét sừng sững, uy nghi. Núi Đá Bia là một ngọn núi thiêng với tên gọi là Lingaparvata (hiện thân của thần Siva trong tín ngưỡng của người Chăm).

Năm Tân Mão 1471, trong hành trình mở cõi về phương Nam vua Lê Thánh Tông có đến nơi này và cho khắc chữ trên khối đá lớn trên đỉnh núi. Từ đó núi có tên là Thạch Bi Sơn (tức núi Đá Bia).

Núi Đá Bia cũng được ghi chép nhiều trong các thư tịch cổ, các cuốn nhật ký của những nhà hàng hải phương Tây vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Với giá trị về địa chất, địa mạo, lịch sử… núi Đá Bia được xếp hạng là Di tích danh thắng cấp quốc gia vào năm 2008.