Hơn 500 cán bộ Đoàn được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo Việt Nam

18:05 29/06/2014     2131

3 Phong trào   Web.ĐTN: Từ ngày 29 đến 30/6, tại Hà Nội, hơn 500 cán bộ Đoàn là lãnh đạo, báo cáo viên chủ chốt của các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, các Ban của Trung ương Đoàn và cán bộ Đoàn các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.
Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn tham gia đồng chủ trì Hội nghị.
Hội nghị tập huấn được tổ chức trong bối cảnh bất ổn về an ninh, an toàn hàng hải bởi những hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, thanh niên nói chung và đội ngũ cán bộ Đoàn nói riêng cần phải hiểu biết chính xác, đầy đủ và sâu sắc về những vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam, từ đó xác định được trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân và tổ chức Đoàn đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ Quốc.

5
Cán bộ Đoàn thuộc các ngành, các cấp và đơn vị tham gia tập huấn kiến thức về biển, đảo Tổ quốc

Tại Hội nghị, các cán bộ Đoàn đã được nghe, trao đổi và thảo luận về các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam- Những căn cứ pháp lý đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam ở Biển Đông; Một số căn cứ lịch sử khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Tình hình Biển Đông hiện nay và chính sách của các nước liên quan về vấn đề Biển Đông; Công tác thông tin đối nội và đối ngoại gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo- những vấn đề đặt ra với đội ngũ đoàn viên, thanh niên hiện nay.
Hội nghị tập huấn là một trong chuỗi những hoạt động trong Liên hoan Báo cáo viên giỏi toàn quốc lần I năm 2014, được tổ chức từ ngày 28-30/6/2014 nhằm giúp hỗ trợ về thông tin, kiến thức và nâng cao nhận thức của các cấp cán bộ Đoàn, qua đó thúc đẩy công tác tuyên truyền, triển khai các hoạt động thiết thực và hiệu quả về biển, đảo trong thời gian tới.
 
Từ tháng 5/2014 đến nay, Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, vi phạm pháp luật Quốc tế, trước hết là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC; Vi phạm thỏa thuận cấp cao giữa Việt Nam và Trung Quốc về các nguyên tắc chỉ đạo giải quyết vấn đề trên Biển Đông, làm tổn hại sâu sắc tình hữu nghị đoàn kết láng giềng của nhân dân hai nước.