Cần Thơ: Sôi nổi mùa hè tình nguyện

09:15 21/07/2014     1996

3 Phong trào   Web.ĐTN: Từ đầu tháng 7, hàng ngàn sinh viên TP Cần Thơ tình nguyện về các vùng khó khăn ở ĐBSCL tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2014.
Với tiêu chí mỗi cơ sở Đoàn một việc làm thiết thực, tại các mặt trận, các chiến sĩ áo xanh sẽ giúp dân xây dựng cầu, đường giao thông, nhà nhân ái cho người nghèo, sửa chữa trường học, ra quân bảo vệ môi trường và nhiều hoạt động vì an sinh xã hội góp phần chăm lo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn… Hè tình nguyện cũng là dịp để mỗi bạn trẻ có những trải nghiệm bổ ích từ thực tiễn cuộc sống…

* Những công trình dân sinh thiết thực

Trung tuần tháng 7, chúng tôi đến ấp Xẻo Trâm, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đúng lúc hơn 100 sinh viên các Khoa Công nghệ, Môi trường và Phát triển nông thôn thuộc Trường Đại học Cần Thơ tất bật thi công 2 cây cầu và 1 tuyến đường bê tông dài hơn 1km. Anh Lê Hải Toàn, Bí thư Đoàn Khoa Công nghệ, cho biết tổng trị giá 3 công trình trên hơn 800 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn cũng tình nguyện xây dựng 1 nhà công vụ cho giáo viên Trường Tiểu học Hòa An 3, trị giá 160 triệu đồng.
d
Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tham gia xây dựng cầu giao thong nông thôn trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.

Giữa trưa nắng, hàng chục sinh viên chia thành nhiều nhóm, người thì vận chuyển xi măng, cát đá, người tất bật trộn hồ... Áo ướt đẫm mồ hôi, Đoàn Văn Phi – sinh viên ngành Cơ khí giao thông, chia sẻ: “Vốn xuất thân từ gia đình nông dân nên những việc như làm đường, đóng cột để xây cầu giao thông… tôi đều có thể làm được”. Phi kể, tính đến nay 2 cầu bê tông đã xây dựng xong hệ thống trụ cột, còn tuyến đường bê tông các bạn đang khẩn trương đổ bê tông. Mấy ngày qua, bà con địa phương rất phấn khởi trước tấm lòng của các bạn trẻ nên thường xuyên mang nước uống, thức ăn tiếp tế cho sinh viên.

Ở Trường Tiểu học Hòa An 3, hơn 15 sinh viên tình nguyện đã hoàn tất hơn 50% tiến độ xây dựng nhà công vụ cho giáo viên. Công trình có diện tích trên 80m2, đang được các sinh viên lót nền, lợp tôn. Cái Minh Thuận, sinh viên ngành Xây dựng (Trường Đại học Cần Thơ) cẩn thận đặt từng viên gạch để xây những bức tường kiên cố. 2 năm liền tham gia tình nguyện hè, Thuận cho rằng nhiều công trình do sinh viên đảm nhiệm ngày càng thiết thực hơn, từ giúp dân xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn đến sửa chữa trường học, nhà nhân ái cho người nghèo.

Tại nhiều tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, hơn 2.000 sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tình nguyện giúp dân tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Nổi bật là thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, làm hàng rào, cột cờ, vận động thanh niên hiến máu nhân đạo, tuyên truyền pháp luật, phòng chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội cho người dân và tổ chức nhiều sân chơi cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, 350 sinh viên Trường Đại học Tây Đô tình nguyện về các vùng khó khăn thuộc TP Cần Thơ và các tỉnh: Kiên Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, Đồng Tháp... thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Theo anh Lâm Văn Tiền, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Tây Đô, ở mỗi địa phương, sinh viên sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương xây nhà tình nghĩa, thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, gia cố các tuyến lộ giao thông nông thôn, tuyên truyền các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi… Các cơ sở Đoàn – Hội Sinh viên trên địa bàn thành phố còn phát động phong trào sinh viên tình nguyện “tại chỗ”, như: Ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh trong khuôn viên trường học. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng xã hội, đồng thời xây dựng nếp sống văn hóa đô thị.

* Ý nghĩa bài học thực tiễn

Từng có thâm niên 9 năm tham gia hè tình nguyện, anh Lê Hải Toàn, Bí thư Đoàn Khoa Công nghệ (Trường ĐH Cần Thơ) cho rằng, chính thực tiễn cuộc sống là môi trường để sinh viên có thêm những trải nghiệm bổ ích. Những ngày “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về đời sống, phong tục tập quán người dân địa phương, đồng thời biết trân trọng giá trị của sức lao động. Hai năm tham gia mùa hè xanh, Phạm Phú Vinh, sinh viên năm thứ 3 ngành Xây dựng cầu đường (Trường ĐH Cần Thơ) đã tích lũy cho bản thân nhiều bài học bổ ích, sinh động bổ sung vào vốn kiến thức học được khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Còn với Mai Anh Thư, sinh viên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Trường ĐH Cần Thơ) hoạt động tình nguyện cũng giúp Thư rèn kỹ năng tự lập, biết quan tâm chia sẻ, giúp đỡ mọi người. Mỗi ngày ngoài giúp dân chuyển cát đá xây đường, Thư còn tham gia nấu ăn phục vụ hơn 100 chiến sĩ tình nguyện tại mặt trận ấp Xẻo Trâm, xã Hòa An (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Thư bộc bạch: “Trước giờ bản thân ít nhiều trông chờ vào sự chăm sóc của cha mẹ nên khi tự chuẩn bị bữa ăn, giúp bà con làm vườn, dọn dẹp nhà cửa, tôi càng trân trọng sự vất vả của cha mẹ”. Theo Thư, có thể những việc làm mà những bạn trẻ thực hiện chưa thật qui mô, nhưng phần nào giúp sinh viên quý trọng và yêu lao động hơn, đồng thời hun đúc ý chí phấn đấu học tập tốt để cống hiến cho xã hội.

Theo bạn Lê Văn Thái, sinh viên ngành Kế toán, Liên chi hội phó Liên chi hội sinh viên Cần Thơ (Trường ĐH Tây Đô), để các hoạt động đạt hiệu quả cao, từ trước đó, Thái đã liên hệ với chính quyền và đoàn thể địa phương, khảo sát nhu cầu cần thiết của bà con để lựa chọn thực hiện công trình, phần việc phù hợp. Với số lượng sinh viên khá đông, Thái với ban chỉ huy chiến dịch phân công nhiệm vụ cụ thể, tránh đùn đẩy ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Kỷ niệm từ 2 năm tham gia mùa hè xanh, Thái cảm thấy tự tin hơn trong giao tiếp, đồng thời hiểu rõ hơn tâm tư, tình cảm của bạn bè, từ đó đề ra nhiều hoạt động, phong trào sát với thực tiễn hơn.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã và đang diễn ra sôi nổi ở khắp các tỉnh, thành ĐBSCL, với những công trình, phần việc ngày càng thiết thực. Những cây cầu, ngôi nhà, tuyến đường mang dấu ấn thanh niên đã thể hiện tấm lòng, nét đẹp, tinh thần trách nhiệm của sinh viên đối với cộng đồng.