Bản tin Tình nguyện tuần I - tháng 8/2014: Lan toả màu áo xanh tình nguyện

14:29 11/08/2014     1888

3 Phong trào   Web.ĐTN: Mở đầu tháng 8 của Năm thanh niên tình nguyện, các hoạt động trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và các công trình thanh niên vẫn đang được gấp rút hoàn thiện ở khắp nơi từ thành phố, nông thôn, miền núi và hải đảo, ghi đậm dấu ấn của thanh niên tình nguyện.
*Công trình mang dấu ấn thanh niên

Tại Bắc Giang: tặng 38 suất quà cho các gia đình chính sách, trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi trong xã, mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng; tặng 01 bộ máy tính cho đoàn thanh niên xã Tuấn Đạo; tặng 1.000 bút cho học sinh trường THCS Tuấn Đạo; tặng 80 triệu đồng cho để xây dựng đường giao thông nội đồng; khởi công công trình thanh niên xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn dài 500m, trị giá gần 500 triệu đồng tại thôn Sầy.
Tại Hà Giang: Trao tặng 13 bộ bàn ghế học sinh, 02 bộ bàn ghế giáo viên và 02 bảng lớp học (trị giá 15.500.000đ) cho Điểm trường Tiểu học thôn Sán Cố Sủ, xã Thèn Phàng; tặng 10 xuất quà (mỗi xuất quà trị giá 500.000đ) cho 10 hộ gia đình chính sách xã Chí Cà; tặng 01 cặp Dê giống (trị giá 6.000.000đ) cho Đội thanh niên xung kích vì an ninh Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế xã Chí Cà; tặng 20 thùng mì tôm cho xã Chí Cà và Trường Tiểu học xã Thèn Phàng; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 300 người dân của xã Chí Cà.
Tại Yên Bái: Khởi công 02 công trình lớp học mầm non tại thôn 8 – Khe Năm xã Hưng Khánh – huyện Trấn Yên và Thôn 9 – Nà Liềng xã Phong Dụ Hạ - huyện Văn Yên trị giá gần 300 triệu đồng; trao tặng 50 thùng mỳ tôm cho các em tại trường THPT dân tộc bán trú xã Phong Dụ Hạ và đội tình nguyện đang thực hiện công trình tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên.
Tại Nghệ An: Tổ chức ra quân phát quang hành lang các tuyến đường dây điện trên địa bàn toàn tỉnh.
5
Các chiến sĩ tình nguyện tham gia làm đường bê tông nông thôn tại Bình Định

Tại Hà Tĩnh: Thăm hỏi, động viên và trao tặng 43 suất quà trị giá hơn 20 triệu đồng cho nạn nhân chất độc màu da cam; hỗ trợ 30 triệu đồng  xây dựng nhà nhân ái cho 02 gia đình có nạn nhân chất độc màu da cam ở huyện Cẩm Xuyên, Hương Sơn; tặng 05 suất quà trị giá 2,5 triệu đồng cho các cựu quân nhân là nạn nhân chất độc màu da cam đang trong quá trình trị liệu, tẩy độc; tổ chức “Bữa cơm tình thương” cho các đối tượng bị phơi nhiễm chất độc màu da cam.
Tại Gia Lai: Hoàn thành làm mới 04 ngôi nhà, sửa chữa 01 căn nhà và di dời 04 căn nhà cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở trong vùng bị sạt lở; trồng 3500 cây keo, phủ xanh đồi trọc tại làng Tpông 2, trồng 31 cây xà cừ xung quanh khuôn viên nhà rông; chuyển giao công nghệ trong kỹ thuật trồng tiêu, chăm sóc cây mì; hoàn thành nhiều hàng rào kiên cố tại các nhà rông, trường học; dọn dẹp, phát quang bụi rậm tại các giọt nước; vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tổng kết các lớp ôn tập hè cho thiếu nhi.
Tại Bình Định: Nạo vét 550m kênh mương nội đồng, làm 240m đường bê tông nông thôn; tổ chức 01 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc cây lúa lai cho bà con nhân dân, 01 diễn đàn tuyên truyền pháp luật, 08 buổi ôn tập hè, 02 buổi sinh hoạt hè cho hơn 35 em học sinh, thiếu nhi tại đia phương; tham gia các hoạt động giao lưu thể thao với ĐVTN thanh niên tại địa phương và trao tặng 30 suất quà cho 30 em học sinh nghèo vươn lên học giỏi.

*Mùa hè xanh về với biển đảo quê hương:

Tại Quảng Ngãi: các hoạt động tại đảo Lý Sơn như sửa chữa, thay mới hệ thống điện cho các hộ dân cư; vẽ trang trí 12 khung tường ở cổng trường mầm non An Vĩnh; tổ chức sinh hoạt cho thiếu nhi; làm tờ rơi quảng bá du lịch Lý Sơn, soạn thông tin tuyên truyền chủ quyền biển đảo, tài liệu song ngữ về hải đội Hoàng Sa; khảo sát và báo cáo về thói quen xử lý rác của bà con trên đảo...; đổ bêtông, cải tạo đất, giúp bà con thu hoạch.
5
Áo xanh tình nguyện của chiến dịch Mùa hè xanh đến với huyện đảo Lý Sơn (Ảnh: TTO)

Tại Bình Thuận: 45 chiến sỹ Mùa hè xanh đến với đảo Phú Quý thu gom rác tại các bãi biển, hướng dẫn nhân dân đổ tập trung tại bãi rác quy định, để giữ cho bãi biển sạch và thu hút khách du lịch; làm sạch những khu dã ngoại cộng đồng như vịnh Triều Dương, bãi tắm lạch Doi Dừa; đổ bêtông sân trường Mẫu giáo thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh; thăm và tặng quà gia đình chính sách; mở các lớp dạy hè, sinh hoạt kỹ năng.
Tại Kiên Giang: khám chữa bệnh và tổ chức nhiều hoạt động cho bà con tại đảo Thổ Chu.

* Tiếp tục Hành trình vì người cao tuổi

Trong tuần vừa qua, “Hành trình vì người cao tuổi” đã đến với nhiều tỉnh, thành trong cả nước, tiếp tục phát huy tinh thần uống nước nhớ nguồn, truyền thống tốt đẹp trong thanh niên Việt Nam.
Tại Hưng Yên: khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, tặng quà cho 500 người cao tuổi trên địa bàn thị trấn Yên Mỹ; cấp thuốc miễn phí điều trị nhiều loại bệnh như: Cao huyết áp, các bệnh về xương khớp, mắt, tai – mũi – họng, bệnh tim mạch, các bệnh về phổi…
Tại Hải Phòng: Hành trình vì người cao tuổi tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 400 người cao tuổi .
Tại Ninh Bình: khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 400 người cao tuổi; giải đáp và trả lời nhiều câu hỏi về sức khỏe, giúp người cao tuổi hiểu rõ hơn về cách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi...
5
Các y, bác sĩ khám, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi tại Hưng Yên

Tại Hà Nam:
khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người cao tuổi, các cụ hưu trí, gia đình chính sách tại xã Thanh Lưu, Thanh Phong thuộc huyện Thanh Liêm; thành phố Phủ Lý và Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hà Nam.
Tại Yên Bái: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc; khám sàng lọc bệnh tim mạch, bệnh chuyên ngành lão khoa miễn phí cho 500 người cao tuổi. Tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, giải đáp nhiều thắc mắc về cách chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; tặng 10 suất quà cho các cụ hưu trí, gia đình chính sách, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; ra mắt Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Trấn Yên.

*Khép lại Chiến dịch tình nguyện hè của thành đoàn tp.Hồ Chí Minh

Tuần vừa qua, Chiến dịch tình nguyện hè do thành đoàn Tp.Hồ Chí Minh phát động chính thức khép lại, nhưng vẫn còn nhiều công trình dang dở. Các chiến sỹ tình nguyện đã ở lại tiếp tục hoàn thành xong mới trở về. Đó là con đường tại ấp Phú Đức 2, dài khoảng 3.400m, nối tiếp con đường hơn 2.400m chạy qua ấp Phú Đức 1; Con đường và nhà tình thương tại xã Đại Điền, Quới Điền, huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre.
Ngoài ra, nhiều công trình và hạng mục đã được hoàn thành như 19 tuyến đường chiều dài 5.100 m được bê tông hoá, đặt 50 m ống cho một tuyến đường, sửa chữa 4 căn nhà với tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng tại thị trấn của huyện Hóc Môn; xây 4 căn nhà tình bạn, xây cầu, bê tông hóa các tuyến hẻm, sửa chữa nâng cấp đường; chăm sóc 5.000 cây xanh, xây dựng công viên thanh niên, thực hiện xóa quảng cáo, rao vặt, thu gom rác tại huyện Nhà Bè; tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi, lắp đặt 700 đồng hồ nước miễn phí cho người dân tại huyện Cần Giờ; Hàng trăm  hộ đã được thay mới, đi lại hệ thống điện tại nông thôn; phổ cập những kiến thức cơ bản trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh trong chăn nuôi bò sữa tại Củ Chi…
*Tấm gương tình nguyện

Nguyễn Huy Thái (1986), chủ nhiệm CLB tình nguyện Bắc Trung Nam từng phải hy sinh công việc đáng mơ ước để đi chắp cánh ước mơ cho những mảnh đời kém may mắn. Thái tổ chức hàng loạt chương trình tình nguyện hướng về đồng bào vùng cao, dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang như chương trình trung thu cho trẻ em ở Bệnh viện Nhi T.Ư; kêu gọi, kết nối các nhà hảo tâm để chữa trị cho bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh; dự án trồng cây chùm ngây và nước sạch cho đồng bào xã Hát Lót, Mai Sơn (Sơn La)…

Nguyễn Khắc Cường (1986) ở phường Bến Thủy, TP Vinh, hiện đang là Chủ nhiệm CLB “Thanh niên tình nguyện vì Nghệ An cộng đồng 37”. Gia đình khó khăn và bị khuyết tật bẩm sinh, nhưng với đôi chân tập tễnh , Cường vẫn đi đến nhiều bản làng xa xôi để làm từ thiện. Để có kinh phí cho những chuyến từ thiện của mình, Cường và các tình nguyện viên đã đi thu gom ve chai, nhập hoa, hương vòng về bán. CLB của Cường đã tổ chức và thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như “Tết ấm Nậm Giải” ở Quế Phong, Kỳ Sơn quyên góp được 20 triệu đồng; “Tiếng hát trẻ thơ” ở khoa Tim mạch, Bệnh viện Sản Nhi 5 triệu đồng…; tổ chức gặt lúa giúp dân, làm đường kêu gọi giúp đỡ các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tham gia tiếp sức mùa thi… Ngoài ra, Cường còn tham gia dạy học miễn phí cho các em ở xóm vạn chài ven sông Cửa Tiền. Cường sống hết mình và chừng nào còn đủ sức khỏe, anh vẫn sẽ cống hiến sức mình cho các hoạt động tình nguyện. Trên đất nước này còn quá nhiều những mảnh đời bất hạnh, những vùng đất, bản làng nghèo khó cần sự chung tay giúp đỡ của chúng ta.