Quảng Ngãi: Chiến sĩ Mùa hè xanh TP. Hồ Chí Minh về với biển đảo quê hương Lý Sơn

12:22 21/07/2014     2202

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng ngày 19/7, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi đã tổ chức đón các chiến sĩ Mùa hè xanh từ TP. Hồ Chí Minh về với biển đảo quê hương Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và triển khai các hoạt động tình nguyện tại Lý Sơn từ ngày 19/7 đến ngày 05/8/2014.
Đây là lần đầu tiên Tỉnh Quảng Ngãi đón 31 chiến sĩ Mùa hè xanh của TP.HCM, với đội hình các chiến sĩ nhiều chuyên ngành khác nhau của 14 trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP. Tuy di chuyển một quãng đường dài cả ngàn cây số nhưng các chiến sĩ vẫn tràn đầy tự tin, nhiệt huyết và khí thế sẵn sàng cho các hoạt động tình nguyện nơi đây.

Anh Phạm Kiến Hưng – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, trưởng Đoàn phụ trách chiến dịch mùa hè xanh tại Lý Sơn lần này cho biết: “Đội TNTN mùa hè xanh đợt này được tuyển chọn và đặt hàng từ các trường đại học trên đại bàn toàn thành phố, với 14 trường đại học có sinh viên xuất sắc trong các lĩnh vực tham gia trong đoàn. Với những đơn đặt hàng về các công trình, phần việc cụ thể cho từng đơn vị tùy theo thế mạnh của mỗi trường, bên cạnh đó trong đội còn phân thành nhiều nhóm phụ trách những nội dung, phần việc cụ thể và các đề tài nghiên cứu khoa học được phân công trước đó”.

d
Đ/c Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cùng Đoàn sinh viên tình nguyện thăm và tặng quà các gia đình chính sách

Trong ba tuần diễn ra chiến dịch, các chiến sĩ sẽ tổ chức ôn tập hè, dạy tiếng Anh cho thiếu nhi, cải tạo đất trồng tỏi, sửa chữa điện cho nhà dân, vệ sinh bãi biển và khảo sát bước đầu đề tài nghiên cứu phục vụ phát triển du lịch, kinh tế, xã hội cho huyện đảo. Các bạn sẽ sơn sửa, vẽ trang trí, làm sân ximăng cho một trường mầm non, xây tặng sân bóng chuyền và tặng tivi cho nghiệp đoàn nghề cá tại đây bằng nguồn kinh phí trích từ quỹ “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” do bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp trị giá hơn 217 triệu đồng.

Ngoài ra, các chiến sĩ Mùa hè xanh còn thực hiện các công trình khác cũng như khám bệnh phát thuốc, tổ chức ngày hội thiếu nhi, tặng học bổng cho học sinh
nghèo, máy tính, tủ thuốc y tế cho ngư dân, thăm tặng quà mẹ VN anh hùng, tổ chức lễ thắp nến tri ân, tổ chức lễ chào cờ tại Cột cờ Tổ quốc trên núi Thới Lới...

Tại buổi lễ đón Đoàn, đồng chí Lê Quốc Phong – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã thăm hỏi từng thành viên trong Đoàn, dặn dò và chia sẻ kinh nghiệm và những khó khăn mà các bạn sẽ gặp phải.

Đồng chí cũng gợi mở nhiều vấn đề và các hướng nghiên cứu, các ứng dụng thực tế những phần việc cụ thể nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho ĐVTN, học sinh và người dân nơi đây. Đồng chí mong muốn, Đoàn tình nguyện sẽ là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động tình nguyện tại đảo lần này và mỗi thành viên trong đoàn là một tuyên truyền viên tích cực, thu hút các bạn ĐVTN, các em học sinh và người dân trên đảo cùng chung tay tham gia các hoạt động tình nguyện với đoàn.

Đồng chí cũng lưu ý các bạn giữ sức khỏe, sống chan hòa với bà con địa phương và phối hợp ăn ý cùng nhau để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, đại diện xứng đáng cho hình ảnh sinh viên, chiến sĩ Mùa hè xanh “ở dân thương - làm dân tin - đi dân nhớ” của thành phố mang tên Bác.

Cùng ngày, đồng chí Lê Quốc Phong cùng Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi và các bạn sinh viên tình nguyện TP Hồ Chí Minh đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Dự kiến, sáng ngày 20/7, Đoàn sẽ lên tàu hành trình về với huyện đảo Lý Sơn và sẽ triển khai các phần việc ngay sau khi đến đảo.

a
ĐVTN tham gia diễu hành tuyên truyền sử dụng xăng sinh học E5

* Dịp này, hơn 600 ĐVTN tham gia diễu hành tuyên truyền sử dụng xăng sinh học E5 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Chương trình do Tỉnh Đoàn phối hợp với Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn tổ chức.

Hoạt động diễu hành của các bạn trẻ nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về vai trò của việc sử dụng Xăng sinh học E5 trong việc thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển; đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng, cải thiện môi trường không khí; phát triển công nghiệp; tăng nguồn thu ngân sách; thực hiện cam kết của Chính phủ với quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính.