Tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022

11:35 24/03/2023     2798

Nhịp sống trẻ   ĐTN: Tối 23/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

 

Dự chương trình có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; các đồng chí Bí thư T.Ư Đoàn và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

 

 

Là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam được tuyên dương, giao lưu với khán giả tại chương trình, Trung úy Dương Hải Anh cho biết: Trong quãng thời gian chuyển hóa địa bàn, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tôi nhận thấy nhiều em nhỏ đi học với hành trang chỉ có cơm trắng với nước lã hoặc mèn mén với nước lã. Tôi đã báo cáo tình hình với lãnh đạo đơn vị và xin chủ trương triển khai dự án Nuôi em Mộc Châu.

 

 

Trong quá trình lên các điểm bản, tôi kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật và kết hợp phổ biến dự án; đề nghị phụ huynh cắt cử người phối hợp với thầy cô giáo nấu những bữa ăn cho các em. Đến nay đã có gần 4.000 em nhỏ được dự án hỗ trợ. Dự án đã triển khai được 75 điểm trường tại ba huyện khó khăn của Sơn La là Mộc Châu, Vân Hồ và Bắc Yên. Từ khi triển khai đến nay đã có hơn 2 triệu bữa ăn được hỗ trợ các em nhỏ.

Trung úy Dương Hải Anh cũng cho biết: Triển khai đề án Tuổi trẻ Công an nhân dân nâng bước em đến trường, tôi đã thực hiện dự án Hạnh phúc cho em với mong muốn hỗ trợ các em nhỏ khó khăn về nhà ở. Dự án đã không dừng lại hỗ trợ nhà ở mà còn mở rộng hỗ trợ xây điểm trường kiên cố. Đến nay có 14 điểm trường tạm được xóa để thành điểm trường kiên cố.

Từ Bồ Đào Nha, giao lưu trực tuyến tại lễ tuyên dương, Huỳnh Như cho biết rất vinh dự và hạnh phúc khi được nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Đây sẽ là động lực để Như tiếp tục cố gắng có thêm nhiều thành tích, hình ảnh đẹp nhất về quê hương Việt Nam, cũng như mang hình ảnh Việt Nam vươn tầm quốc tế.

 

 

“Để vươn tầm quốc tế và thành công là chặng đường dài đòi hỏi các cầu thủ trẻ thật sự bản lĩnh, tự tin và không bao giờ từ bỏ ước mơ. Kiên trì, nỗ lực học tập và ý chí thì may mắn sẽ mỉm cười và thành công sẽ đến. Khi đối mặt với thử thách, tôi luôn nghĩ về gia đình. Gia đình là điểm tựa tinh thần để tôi vượt qua những khó khăn khi mới bước chân vào con đường bóng đá chuyên nghiệp cho đến bây giờ. Bên cạnh đó, tình yêu mãnh liệt với trái bóng luôn giúp Như tiến về phía trước. Khoác áo Đội tuyển Quốc gia Việt Nam là niềm tự hào và trách nhiệm lớn lao với Tổ quốc. Tôi luôn tự nhủ chiến đấu hết mình để mang thành tích, hình ảnh đẹp đến quê hương Việt Nam”, nữ cầu thủ Huỳnh Như chia sẻ, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp tới các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022.

Tiếp tục nêu cao "Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo"

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết: Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, trong thời gian vừa qua, Trung ương Đoàn đã tổ chức nhiều giải pháp nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Trong đó, giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là một danh hiệu cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực quan trọng, qua đó tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo trong thanh, thiếu nhi.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn phát biểu tại buổi lễ


Ra đời năm 1996, trải qua 26 năm, giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã tuyên dương 520 thanh, thiếu niên, nhi đồng xuất sắc trên các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh - khởi nghiệp, hoạt động xã hội, quản lý hành chính Nhà nước, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật. Các gương mặt trẻ tiêu biểu sau khi được trao giải đã tiếp tục phấn đấu, cống hiến, trưởng thành có thêm nhiều đóng góp lớn lao, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của thanh niên Việt Nam.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 đã ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng và thành tích với 156 đề cử trên 10 lĩnh vực. Nổi bật là lĩnh vực Học tập với 33 đề cử trong đó có 10 đề cử được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 7 đề cử được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 5 đề cử được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo có nhiều đề cử là chủ nhân của những công trình, thành tựu nghiên cứu được ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn cuộc sống...

 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.


Sự quan tâm của xã hội đối với giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 còn được thể hiện qua số lượt bình chọn qua mạng internet đạt trên 25 triệu phiếu.

"10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng có mặt ngày hôm nay có thành phần rất đa dạng về ngành nghề công tác, về dân tộc, vùng miền… Các bạn là những người trẻ dấn thân, đi đầu trên nhiều lĩnh vực với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Thành tích, sự đóng góp của các bạn cho đất nước, cho cộng đồng chính là những tấm gương để thanh thiếu niên noi theo; lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng, phát triển hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới", Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ghi nhận.

Nhấn mạnh tài năng phải gắn liền với phẩm chất đạo đức, “tài” phải đi đôi với “đức” để tạo thành nhân cách toàn diện của mỗi con người, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị, bên cạnh việc “luyện tài” các bạn cần hết sức quan tâm đến việc “rèn đức” để trở thành “người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên" như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

"Đạt được các thành tích như ngày hôm nay là việc rất khó, nhưng giữ và phát triển được thành tích đó càng khó hơn. Tôi mong các bạn hãy tiếp tục tự tin dấn thân, bền bỉ bước tiếp trên con đường đầy khó khăn nhưng cũng đầy vinh quang mà mình đã lựa chọn", Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nói.

 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.


Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng đề các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên cả nước cần xây dựng các giải pháp, hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện của mỗi nơi để tạo môi trường phát huy, đồng hành, hỗ trợ các bạn đoàn viên thanh niên, giúp các bạn rèn luyện, trưởng thành, trở thành những con người toàn diện, trở thành những nhân tố tích cực tham gia quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

"Ban Bí thư Trung ương Đoàn chúc mừng và kỳ vọng rằng những bạn trẻ được tuyên dương hôm nay, sẽ cùng tuổi trẻ cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữ vững và phát huy các thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh", Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nói.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam và đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022.


Cùng với những phần thưởng danh giá là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kỷ niệm chương giải thưởng… phần thưởng bằng tiền mặt dành tặng các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là 50 triệu đồng/người; 20 triệu đồng/người đối với Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

 

 

Trong khuôn khổ lễ tuyên dương, Trung ương Đoàn, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức cho các gương mặt trẻ đoạt giải thưởng báo công dâng Bác; tham dự hành trình về nguồn tại Đền Hùng, Phú Thọ, Tây Thiên (Vĩnh Phúc).

 

Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2022, Ca sỹ Hà My O giao lưu văn nghệ tại lễ tuyên dương

10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022:

1. Ngô Quý Đăng, lĩnh vực Học tập;

2. Võ Hoàng Hải, lĩnh vực Học tập;

3. Tiến sĩ Trương Thanh Tùng, lĩnh vực Nghiên cứu Khoa học - Sáng tạo;

4. Nguyễn Như Thành, lĩnh vực Lao động sản xuất;

5. Nguyễn Văn Thiên Vũ, lĩnh vực Kinh doanh khởi nghiệp;

6. Thượng úy Lê Hảo, lĩnh vực Quốc phòng;

7. Trung úy Thào A Khư, lĩnh vực An ninh trật tự;

8. Cầu thủ Huỳnh Như, lĩnh vực Thể dục thể thao;

9. Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo), lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật;

10. Trung úy Dương Hải Anh, lĩnh vực Hoạt động xã hội.

10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022:

1. Trần Xuân Bách, lĩnh vực Học tập;

2. Tiến sĩ Chu Đức Hà, lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo;

3. Tiến sĩ Lê Thị Phương, lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo;

4. Đặng Dương Minh Hoàng, lĩnh vực Lao động sản xuất;

5. Nguyễn Thị Thu Hoa, lĩnh vực Kinh doanh - khởi nghiệp;

6. Thượng úy Vũ Trung Kiên, lĩnh vực Quốc phòng;

7. Đại úy Vũ Ngọc Trường, lĩnh vực An ninh trật tự;

8. Kiện tướng Nguyễn Thiên Ngân, lĩnh vực Thể dục thể thao;

9. Hà Lệ Diễm, lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật;

10. Nguyễn Thị Ngọc Tâm, lĩnh vực Hoạt động xã hội.

 

Bảo Anh