Nhịp cầu vững chắc đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới
08:34 11/03/2025 244
Nhịp sống trẻ Với tình yêu Tổ quốc, tinh thần nhiệt huyết và sáng tạo, thanh niên Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới cùng quyết tâm chung tay xây dựng một Việt Nam hiện đại, sáng tạo và vươn xa trên bản đồ tri thức toàn cầu. Họ luôn ý thức thế hệ trẻ là nhịp cầu vững chắc để đưa Việt Namvươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - hội nhập và phát triển.
Phát triển ứng dụng "Thanh niên Việt Nam toàn cầu" trong kỷ nguyên mới
Là Chủ tịch Hội Sinh viên (SV) Việt Nam tại Bỉ, tôi mong diễn đàn quan tâm hơn đến 3 vấn đề chính của du học sinh.
Đầu tiên là hỗ trợ về mặt tinh thần và kỹ năng mềm. Nhiều bạn trẻ gặp khó khăn khi hòa nhập văn hóa, đối mặt cô đơn, áp lực học tập. Đề xuất tổ chức Đoàn mở kênh tư vấn trực tuyến về tâm lý, kỹ năng sống, kết nối mentor (người hướng dẫn) là cựu du học sinh. Cần tăng workshop về phát triển bản lĩnh, quản lý thời gian, ứng phó khủng hoảng.
Nguyễn Tuấn Nghĩa
Tiếp đến là đẩy mạnh kết nối trong nước và quốc tế. Từ kinh nghiệm tổ chức hoạt động cộng đồng tại Bỉ, tôi nhận thấy sức mạnh của việc liên kết mạng lưới. Tổ chức Đoàn có thể xây dựng nền tảng số để sinh viên trong và ngoài nước cùng tham gia dự án xã hội, khởi nghiệp, nghiên cứu. Ví dụ như chương trình "Du học sinh đồng hành" hỗ trợ học sinh Việt Nam chuẩn bị du học.
Vấn đề thứ ba là nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm cống hiến. Chuyến đi Trường Sa và nhiều sự kiện được tham dự đã thôi thúc tôi hành động thiết thực hơn. Đề nghị Đoàn tổ chức nhiều hơn các hành trình về nguồn, diễn đàn chia sẻ cảm hứng lý tưởng, hoặc cuộc thi sáng tạo nội dung quảng bá văn hóa, lịch sử Việt Nam. Đồng thời, tạo cơ chế để trí thức trẻ ở nước ngoài đóng góp ý tưởng phát triển đất nước qua hình thức tham vấn chính sách trực tuyến.
Thông qua diễn đàn, tôi có một số hiến kế cụ thể như sau: phát triển ứng dụng "Thanh niên Việt Nam toàn cầu" để kết nối, chia sẻ cơ hội học bổng, việc làm, dự án thiện nguyện; định kỳ tổ chức "Ngày hội VN thu nhỏ" tại các nước, giúp du học sinh giới thiệu ẩm thực, nghệ thuật, gây quỹ hỗ trợ đồng bào khó khăn.
Tôi tin rằng với sự chủ động của tuổi trẻ và cơ chế linh hoạt từ tổ chức Đoàn, thanh niên Việt Nam dù ở đâu cũng có thể tỏa sáng, góp sức xây dựng đất nước.
Nguyễn Tuấn Nghĩa (Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ, Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp Thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu, Tổng thư ký Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu)
Cầu nối giữa kiến thức thế giới và tiềm năng vô hạn của quê hương
Là du học sinh đã sống và học tập ở Liên bang Nga suốt 9 năm qua, qua thời gian này mình càng cảm nhận rõ rằng thanh niên chính là cầu nối giữa các ý tưởng, kiến thức từ thế giới với những tiềm năng vô hạn của quê hương. Trong thời đại toàn cầu hóa, thế hệ trẻ Việt Nam đặc biệt là những ai may mắn được học tập trong môi trường giáo dục tiên tiến, cần phải chủ động trở thành sứ giả để mang tri thức, công nghệ và tư duy đổi mới về phục vụ đất nước.
Là một nghiên cứu sinh chuyên ngành toán học, mình thấy được sức mạnh to lớn của KH-CN trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH. Chúng ta, những du học sinh không chỉ đơn thuần tiếp thu kiến thức mà còn phải dẫn dắt mô hình thành công từ nước ngoài vào thực tiễn tại Việt Nam. Cá nhân mình luôn nỗ lực tham gia các dự án nghiên cứu liên quan trí tuệ nhân tạo, đồng thời kết nối với các nhà khoa học trẻ tại các trường ĐH ở Nga - một phần nhỏ trong việc xây dựng nền tảng số cho giáo dục.
Với vai trò là Phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Nga, mình cùng các bạn trẻ khác đã tổ chức và tham gia nhiều diễn đàn và tọa đàm khoa học quốc tế tại Nga. Chúng mình hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho tinh thần "không ngại thử nghiệm" trong mỗi bạn trẻ. Để phát triển bền vững, chúng ta cần dấn thân vào những lĩnh vực quan trọng như giáo dục thông minh, chuyển đổi số và bảo tồn văn hóa dân tộc.
Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm nay là thời điểm lý tưởng để mỗi người trẻ tự hỏi: "Mình có thể làm gì cho Việt Nam?". Dù đang ở trong hay ngoài nước, mỗi chúng ta mang trách nhiệm xây dựng tương lai với nhiệt huyết, sáng tạo và tinh thần đoàn kết. Hãy biến tri thức thành hành động, biến ước mơ thành những dự án cụ thể, đó chính là cách mà thanh niên hiện thực hóa khát vọng phồn vinh cho Tổ quốc.
Nguyễn Quang Hải (Phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Nga, nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Quốc gia Tyumen, Liên bang Nga)
Phát triển mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu
Thanh niên luôn là lực lượng tiên phong trong sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0. Đối với những du học sinh đang học tập và nghiên cứu ở nước ngoài, trách nhiệm không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu tri thức mà còn phải chủ động kết nối, lan tỏa những kiến thức tiên tiến, công nghệ hiện đại để đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam. Là một du học sinh được nhà nước cử đi học, tôi hoàn toàn ý thức được trách nhiệm của bản thân mình nên đề xuất ý tưởng phát triển "Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu" - một nền tảng kết nối tri thức giữa du học sinh, chuyên gia trẻ Việt Nam ở nước ngoài với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.
Trần Công Tâm Anh
Mạng lưới này sẽ hoạt động theo mô hình kết nối trực tuyến và trực tiếp, thông qua hội thảo chuyên đề, diễn đàn chia sẻ tri thức, chương trình hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Một nền tảng kỹ thuật số có thể được xây dựng để tập hợp các du học sinh, nhà nghiên cứu trẻ đang học tập và làm việc ở nhiều quốc gia, giúp các bạn dễ dàng tiếp cận thông tin về các dự án khoa học, công nghệ, chính sách phát triển trong nước. Tại đây, mọi người có thể đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, an ninh mạng, giáo dục tiên tiến...
Bên cạnh đó, mạng lưới này có thể tham gia các cuộc thi như "Hackathon toàn cầu", cuộc thi sáng tạo với sự tham gia của thanh niên trong và ngoài nước để tìm kiếm những giải pháp ứng dụng thực tế vào Việt Nam. Những ý tưởng xuất sắc có thể được Chính phủ, doanh nghiệp và các quỹ đầu tư hỗ trợ triển khai trong nước. Ngoài ra, các hội thảo kết nối chuyên gia, doanh nghiệp với du học sinh sẽ tạo ra cơ hội để thanh niên tham gia các dự án phát triển công nghệ, nghiên cứu chính sách hoặc tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp VN trong quá trình hội nhập quốc tế.
Để chương trình này thành công, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban ngành với tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Nhà nước cũng cần có chính sách thu hút nhân tài phù hợp, tạo điều kiện để những du học sinh có cơ hội quay về cống hiến sau khi hoàn thành việc học, đồng thời mở ra các chương trình thực tập, nghiên cứu cho sinh viên Việt Nam đang du học, giúp các bạn trẻ gắn kết với thực tế trong nước ngay từ khi còn trên ghế giảng đường. Hội sinh viên Việt Nam tại Nga cũng đang cụ thể hóa dự án trên bằng những bước chân đầu tiên từ chia sẻ về các hội thảo khoa học, những cuộc thi trong và ngoài nước cũng như cơ hội thực tập, nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực.
Tôi tin rằng mô hình "Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu" không chỉ giúp thanh niên phát huy tinh thần trách nhiệm với quê hương mà còn tạo ra nguồn lực tri thức mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số. Đã đến lúc thanh niên Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới cùng chung tay xây dựng một Việt Nam hiện đại, sáng tạo và vươn xa trên bản đồ tri thức toàn cầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Trần Công Tâm Anh (Ủy viên Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga, Ủy viên Ban Thư ký Hội sinh viên Việt Nam tại Nga)
Xây dựng thế hệ thanh niên khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần
Là một nghiên cứu sinh y khoa đang học tập và sinh sống tại Nhật Bản, tôi nhận thấy sự quan tâm của xã hội đối với sức khỏe thanh thiếu niên là vô cùng quan trọng. Ở Nhật Bản, các chính sách chăm sóc sức khỏe cho giới trẻ rất được chú trọng, từ chế độ dinh dưỡng trong trường học, khuyến khích rèn luyện thể chất đến việc tư vấn tâm lý nhằm hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Hệ thống y tế tại đây tạo điều kiện để thanh niên dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế, đồng thời có nhiều chương trình nâng cao nhận thức về lối sống lành mạnh và phòng chống bệnh tật.
Lê Thị Kiều Nhi
Tại Việt Nam, tổ chức Đoàn đã, đang và không ngừng đóng góp nhiều vai trò quan trọng trong việc định hướng và hỗ trợ thanh thiếu niên chăm sóc sức khỏe. Tôi mong rằng tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình nâng cao ý thức về sức khỏe, cung cấp kiến thức cơ bản về bệnh thường gặp và cách phòng chống thông qua các chiến dịch truyền thông, hội thảo và hoạt động ngoại khóa. Ngoài ra, tổ chức Đoàn có thể phối hợp với cơ quan y tế để hỗ trợ tư vấn tâm lý, cũng như phát triển các mô hình rèn luyện thể chất phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Tôi tin rằng với sự quan tâm và hành động thiết thực, tổ chức Đoàn có thể góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, sẵn sàng cống hiến cho đất nước.
Lê Thị Kiều Nhi (Nghiên cứu sinh tại Trường Y Kansai, Osaka, Nhật Bản)
Mang tri thức, tâm huyết trở về cống hiến cho đất nước
Trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, gánh vác trọng trách dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, trách nhiệm đó không chỉ dừng ở việc phát triển bản thân mà còn mở rộng thành sứ mệnh đưa đất nước vươn xa.
Là một du học sinh, tôi luôn tự hào khi được đại diện cho hình ảnh người Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Dù học tập và sinh sống ở nước ngoài, tôi luôn ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước. Chính sự hy sinh ấy là động lực để thế hệ trẻ chúng mình nỗ lực học tập, trau dồi tri thức và kỹ năng, không chỉ để phát triển bản thân mà còn để thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu".
Tôi tin rằng rất nhiều bạn trẻ cũng đang ngày đêm miệt mài học tập với chung một lý tưởng là mang tri thức và tâm huyết trở về cống hiến cho đất nước. Chúng tôi mong rằng sau khi hoàn thành sứ mệnh học tập, quê hương sẽ luôn rộng mở chào đón, tạo điều kiện để thế hệ trẻ có thể đóng góp hiệu quả nhất cho sự phát triển của đất nước.
Để tận dụng nguồn lực tri thức trẻ, Đoàn thanh niên có thể tăng cường kết nối với các Hội sinh viên Việt Nam tại các nước, làm cầu nối giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế thông qua du học sinh. Điều này không chỉ giúp những người con xa quê giữ vững sự gắn kết với Tổ quốc mà còn tạo cơ hội để họ đóng góp trực tiếp vào công cuộc phát triển đất nước. Các hoạt động giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế cũng sẽ góp phần xây dựng mối quan hệ bền vững giữa Việt Nam và các quốc gia khác.
Tôi tin rằng không chỉ riêng bản thân mình mà nhiều du học sinh luôn mong muốn cống hiến cho quê hương. Thế hệ trẻ hôm nay chính là nhịp cầu vững chắc để đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.
Lâm Thị Huyền Đông (Đang theo học thạc sĩ kinh tế tại ĐH Kyoto, Nhật Bản)
TNO Tweet