Trung ương Đoàn tặng Bằng khen và 200 triệu đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

14:27 08/03/2022     1201

Nhịp sống trẻ   ĐTN: Nhằm ghi nhận thành tích thi đấu xuất sắc của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại Giải bóng đá nữ châu Á, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Bằng khen và 200 triệu đồng tiền thưởng cho Đội tuyển.

Nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/03, sáng nay, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt chúc mừng những cô gái vàng của Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam.

 

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi, chúc mừng HLV trưởng Mai Đức Chung

 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung và các nữ cầu thủ đã lập thành tích đặc biệt tại Giải bóng đá nữ châu Á vừa qua. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của sự nghiệp thể thao, bóng đá nước nhà, mà của cả khu vực Đông Nam Á; xứng đáng là con cháu của Bà Trưng, Bà Triệu, tiếp tục khẳng định và nâng tầm các giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Hình ảnh những cô gái bé nhỏ viết nên trang sử mới cho thể thao Việt đã trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp và niềm tự hào với cả dân tộc.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi, chúc mừng các tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam

 

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" - phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho ông Mai Đức Chung, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam; đồng thời trao tặng Bằng khen và 200 triệu đồng tiền thưởng cho Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho HLV Mai Đức Chung

 

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn cũng quyết định tặng Bằng khen cho 07 nữ tuyển thủ tiêu biểu gồm: Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Chương Thị Kiều, Trần Thị Kim Thanh, Thái Thị Thảo và Nguyễn Thị Bích Thùy.

 

 

Ngoài ra, tại buổi lễ, nhiều nhà tài trợ, các doanh nghiệp đã có những tài trợ bằng tiền mặt cho đội tuyển nữ Việt Nam./.

 

Bảo Anh