Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022

12:05 06/03/2023     1572

Nhịp sống trẻ   10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, tạo dấu ấn và truyền cảm hứng, như: cầu thủ Huỳnh Như, Ngô Quý Đăng 2 lần giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế, Võ Hoàng Hải giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế khi còn là học sinh lớp 10...

Ngày 5/3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 lần  thứ hai. Chủ trì phiên họp đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng; đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng; Nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng phát biểu tại buổi họp

 

Không có khiếu kiện, khiếu nại

Tại phiên họp, nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, cho biết: Sau khi Hội đồng xét tặng bỏ phiếu bình chọn 20 đề cử vào vòng bình chọn thứ hai Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, Thường trực giải thưởng tiếp tục thực hiện công tác thẩm định hồ sơ các đề cử.

Trong đó, có gửi công văn tới Cục An ninh Chính trị nội bộ - Bộ Công an đề nghị xác minh nhân thân, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của 20 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

Tính đến 12h ngày 5/3, không có khiếu kiện, khiếu nại liên quan tới 20 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Báo Tiền Phong điện tử đăng tải toàn bộ thành tích, khen thưởng của 20 đề cử giải thưởng trên hệ thống bình chọn www.tainnangtrevietnam.vn; trong bài viết về nhân vật.

 

 

Về công tác truyền thông, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, các cơ quan báo chí, truyền thông trực thuộc T.Ư Đoàn, các tỉnh, thành Đoàn cùng nhiều cơ quan báo chí trong nước đẩy mạnh việc tuyên truyền về Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Nhiều bài viết chất lượng tốt, giới thiệu chân thực, khách quan về các đề cử giải thưởng, từ đó tạo hiệu ứng tích cực, được bạn đọc quan tâm, tìm hiểu về giải thưởng và tham gia bình chọn các gương mặt được đề cử.

Tất cả đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 đã được tuyên truyền trên phương tiện truyền thông với nhiều phương thức và mức độ khác nhau: Bài viết về nhân vật, hoạt động tiêu biểu của nhân vật, video, hình ảnh, truyền hình…

Các báo bảo trợ thông tin cho Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 thống nhất sử dụng chung một hệ thống bình chọn tại địa chỉ: www.tainnangtrevietnam.vn. Việc bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trong tổng số 20 đề cử, bắt đầu từ 7h00 ngày 16/2, kết thúc 16h00 ngày 4/3.

 

 

Tổng lượt bình chọn các để cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 đạt: 25.225.425 phiếu, tăng 105 % so với tổng lượt bình chọn các để cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 (12.131.210 phiếu).

Nhiều gương nổi trội, xuất sắc, truyền cảm hứng

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã phân tích, thảo luận kỹ về từng trường hợp, cân nhắc trên nhiều yếu tố để lựa chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.

 

Quang cảnh họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 lần thứ hai. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Đồng chí Bùi Thế Duy - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá, trong top 20 có những gương mặt rất nổi trội, xuất sắc, truyền cảm hứng, như: Ngô Quý Đăng và Võ Hoàng Hải (lĩnh vực học tập) đều giành được Huy chương Vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế từ khi còn là học sinh lớp 10; Tiến sĩ Trương Thanh Tùng (lĩnh vực Nghiên cứu Khoa học – Sáng tạo) với nhiều công trình nghiên cứu khoa học ấn tượng.

Nhà báo Đặng Thị Phương Thảo - Phó Tổng Biên tập Báo Thanh niên đánh giá trong lĩnh vực Hoạt động xã hội, Trung úy Dương Hải Anh có một hành trình thiện nguyện kiên trì, bền bỉ, hiệu quả, kết nối được nhiều trái tim nhân ái chung tay hỗ trợ cho trẻ em vùng cao.

Qua thảo luận khách quan, công tâm và trách nhiệm, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu qua phần mềm đã chọn ra 10 gương mặt xuất sắc nhất đề trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022, thuộc 9 lĩnh vực (lĩnh vực Quản lý hành chính nhà nước không có đề cử).

Trong đó, riêng lĩnh vực Học tập có 2 đề cử được Hội đồng bỏ phiếu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.

 

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022: Ngô Quý Đăng, Võ Hoàng Hải, Trương Thanh Tùng, Nguyễn Như Thành, Nguyễn Văn Thiên Vũ, Lê Hảo, Thào A Khư, Huỳnh Như, Hà Myo, Dương Hải Anh (thứ từ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới).

 

Danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022:

1. Ngô Quý Đăng, lĩnh vực Học tập.

2. Võ Hoàng Hải, lĩnh vực Học tập.

3. Tiến sĩ Trương Thanh Tùng, lĩnh vực Nghiên cứu Khoa học - Sáng tạo.

4. Nguyễn Như Thành, lĩnh vực Lao động sản xuất.

5. Nguyễn Văn Thiên Vũ, lĩnh vực Kinh doanh khởi nghiệp.

6. Thượng úy Lê Hảo, lĩnh vực Quốc phòng.

7. Trung úy Thào A Khư, lĩnh vực An ninh trật tự.

8. Cầu thủ Huỳnh Như, lĩnh vực Thể dục thể thao.

9. Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo), lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật.

10. Trung úy Dương Hải Anh, lĩnh vực Hoạt động xã hội.

 

10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2022: Trần Xuân Bách, Chu Đức Hà, Lê Thị Phương, Đặng Dương Minh Hoàng, Nguyễn Thị Thu Hoa, Vũ Trung Kiên, Vũ Ngọc Trường, Nguyễn Thiên Ngân, Hà Lệ Diễm, Nguyễn Thị Ngọc Tâm (thứ từ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới).
 

Danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022:

1. Trần Xuân Bách, lĩnh vực Học tập.

2. Tiến sĩ Chu Đức Hà, lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo.

3. Tiến sĩ Lê Thị Phương, lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo.

4. Đặng Dương Minh Hoàng, lĩnh vực Lao động sản xuất.

5. Nguyễn Thị Thu Hoa, lĩnh vực Kinh doanh - khởi nghiệp.

6. Thượng úy Vũ Trung Kiên, lĩnh vực Quốc phòng.

7. Đại úy Vũ Ngọc Trường, lĩnh vực An ninh trật tự.

8. Kiện tướng Nguyễn Thiên Ngân, lĩnh vực Thể dục thể thao.

9. Hà Lệ Diễm, lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật.

10. Nguyễn Thị Ngọc Tâm, lĩnh vực Hoạt động xã hội.


Dự kiến Lễ Tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 diễn ra vào tối 23/3/2023 tại Đài Truyền hình Việt Nam (43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội). Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 dự kiến sẽ có sự tham dự, trao giải thưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Lễ tuyên dương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng nhiều thời kỳ dự kiến sẽ có chuỗi hoạt động tri ân, hành trình về nguồn tại Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh, thành phía Bắc.

 

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận, tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc trên 10 lĩnh vực: học tập; nghiên cứu khoa học - sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh - khởi nghiệp; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục thể thao; hoạt động xã hội; văn hóa nghệ thuật; quản lý hành chính nhà nước.

Giải thưởng đã tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của các bạn trẻ. Qua đó tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo… trong thanh thiếu nhi. Giải thưởng góp phần củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội, cũng như thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

 

theo TPO