Quảng Bình: Trao tặng Bằng khen cho học sinh dũng cảm cứu người gặp nạn

09:13 14/05/2021     1362

Mỗi ngày 1 tin tốt - Mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp   ĐTN: Chiều 13/5, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng Bằng khen cho em Mai Hải Đăng sinh năm 2009, học sinh lớp 6 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học số 1 Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã dũng cảm lao xuống dòng sông cứu người đang bị đuối nước.

Khoảng 17h00 ngày 12/5, em Đăng cùng anh trai xuống tắm sông, đoạn gần cầu Chu Kê, cạnh đường mòn Hồ Chí Minh. Khi 2 anh em đang tắm thì phát hiện anh Lê Bá Sang sinh năm 1999 - Hồng Thuỷ đang chới với giữa dòng nước sâu. Trong lúc anh trai đi gọi người dân hỗ trợ, một mình Đăng không quản ngại nguy hiểm, lao mình xuống đưa anh Sang vào bờ trong tình trạng bất tỉnh. Em bình tĩnh sơ cứu nạn nhân dần dần hồi tỉnh; sau đó nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện tiếp tục điều trị và sức khỏe đã dần hồi phục.

 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng Bằng khen cho em Mai Hải Đăng sinh năm 2009, học sinh lớp 6 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học số 1 Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã dũng cảm lao xuống dòng sông cứu người đang bị đuối nước

 

Tại buổi trao thưởng, đồng chí Đặng Đại Bàng - Bí thư Tỉnh Đoàn đã động viên, thăm hỏi, biểu dương tinh thần dũng cảm, cứu người của em, Mai Hải Đăng. Đồng thời nhấn mạnh hành động cứu người của em, là tấm gương sáng về người tốt, việc tốt kính dâng Đại tướng nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021); là đóa hoa tươi thắm mừng “80 mùa hoa, Đội ta lớn lên cùng đất nước”. Để từ đó góp phần tô thắm hình ảnh đội viên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh chăm ngoan, học tốt, biết quan tâm, chia sẻ với gia đình, bạn bè và những người xung quanh.

Sắp tới, Tỉnh đoàn sẽ đề xuất lên Trung ương đoàn đề nghi trao tặng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Mai Hải Đăng.

 

Lệ Quyên