Tham quan, tìm hiểu các mô hình thanh niên khởi nghiệp tại Sóc Trăng

16:31 01/12/2022     1658

3 Chương trình   ĐTN: Ngày 30.11, đoàn công tác của Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương và Tỉnh đoàn Sóc Trăng cùng các chuyên gia về kinh tế đã có chuyến tham quan, tìm hiểu các mô hình thanh niên khởi nghiệp tại huyện Long Phú và Trần Đề.

Tham gia đoàn có đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương; đồng chí Triệu Thị Ngọc Diễm - UV.BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng; đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Nguyên Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Lê Vũ Tiến - Nguyên Bí thư Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Bùi Xuân Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ, đơn vị sở hữu Trung tâm phân tích Công nghệ cao Hoàn Vũ.

 

Đoàn công tác tham quan, tìm hiểu mô hình nuôi chim yến của bạn Nguyễn Hữu Trung ở ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề

 

Đoàn đã đến tham quan mô hình nuôi trồng Đông trùng hạ thảo của bạn Trần Vũ Phong, sinh năm 1992, ở ấp Phụng Tường 2, xã Song Phụng, huyện Long Phú và mô hình nuôi chim yến của bạn Nguyễn Hữu Trung, sinh năm 1995, ở ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề. Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã thăm hỏi và trao đổi với các bạn thanh niên khởi nghiệp về quá trình sản xuất, quy trình bảo quản và đầu ra của sản phẩm, qua đó các chuyên gia về kinh tế đã định hướng, hướng dẫn quy trình, kỹ thuật, giới thiệu những công nghệ mới, hiện đại áp dụng vào quá trình sản xuất để các bạn tiếp tục phát triển mô hình đang thực hiện. 

Dịp này, đoàn công tác đã gửi tặng các bạn thanh niên khởi nghiệp những phần quà, đồng thời khích lệ, động viên các bạn cố gắng, phấn đấu, phát huy sức trẻ, sáng tạo, tìm tòi, học hỏi, tiếp tục đầu tư, nâng cấp, mở rộng, áp dụng những công nghệ mới vào sản xuất, đưa cơ sở ngày càng phát triển, tạo nên thương hiệu riêng có chất lượng và tính cạnh tranh cao trên thị trường. Bên cạnh đó, tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Đoàn - Hội trong các hoạt động an sinh xã hội và tạo việc làm thường xuyên cho đoàn viên, thanh niên ở địa phương. 

 

 

Trong những năm qua, phong trào “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện rộng khắp ở các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, qua đó xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, tạo điều kiện cho thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng, có cuộc sống ổn định, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương./.

 

Hồng Loan