Cần Thơ: Cùng bạn trẻ tự tin khởi nghiệp

10:56 17/03/2023     3275

3 Chương trình   ĐTN: Trang bị kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp bộ Ðoàn - Hội Sinh viên (HSV) trên địa bàn TP Cần Thơ đẩy mạnh.

Các hoạt động được triển khai đa dạng, phong phú như: giới thiệu chương trình thực tập sinh, hội thi tay nghề và ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; đào tạo kỹ năng mềm, qua đó góp phần giúp bạn trẻ tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp trong tương lai.

 

Sinh viên Trường Ðại học Tây Ðô đặt câu hỏi về cơ hội phát triển nghề nghiệp tại một chương trình giao lưu với doanh nhân do trường tổ chức.

 

Từ năm 2020 đến nay, Liên Chi hội sinh viên tỉnh Ðồng Tháp (Trường Ðại học Tây Ðô) tổ chức nhiều hoạt động trang bị kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho hội viên, sinh viên. Hằng năm, Liên Chi hội vận động sinh viên tham gia “Ngày hội sinh viên với nghề nghiệp, việc làm” do Ðoàn - HSV trường tổ chức; tham gia các diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo do các sở, ban, ngành thành phố tổ chức. Các hoạt động này tạo cơ hội để bạn trẻ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao kiến thức ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh liên quan đến ngành học.

Dương Chí Hải, sinh viên ngành Xây dựng (Trường Ðại học Tây Ðô), chia sẻ: “Các hoạt động ngoại khóa là bài học bổ ích để tôi trau dồi kỹ năng mềm, trang bị hành trang khởi nghiệp ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường”. Từ năm 2019 đến nay, Ðoàn - HSV trường tổ chức hơn 20 hoạt động trang bị kiến thức thực hành xã hội, duy trì 7 câu lạc bộ thực hành kỹ năng cho sinh viên. Nhiều hoạt động tư vấn, tọa đàm được tổ chức, gắn với ngành nghề của sinh viên, như: “Sở hữu kỹ năng, thăng hoa sự nghiệp”, “Giải mã sức hấp dẫn của ngành Du lịch - Khách sạn”, “Cơ hội phát triển tương lai với ứng dụng công nghệ sinh học”. Hằng năm, Ðoàn trường phối hợp Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp trường tổ chức “Ngày hội việc làm”, “Ngày hội tuyển dụng thực tập viên tiềm năng”.

Ðoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ phối hợp các khoa, phòng tổ chức kết nối, giới thiệu sinh viên thực hành tại doanh nghiệp, giúp sinh viên cọ xát với môi trường làm việc thực tế, tiếp cận máy móc hiện đại nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Ðoàn trường cũng thành lập câu lạc bộ “Giỏi nghề”, thu hút 100 sinh viên tham gia; thiết lập mạng lưới giảng viên tư vấn, hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên. Từ năm 2019 đến nay, Ðoàn trường phối hợp tổ chức 3 khóa tập huấn kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, quản lý tài chính, làm việc nhóm…), giúp sinh viên nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động.

Theo anh Nguyễn Ngọc Ðăng Khoa, Bí thư Ðoàn trường, các cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, phong trào “Sáng tạo trẻ”, do các bộ, ngành và Trung ương Ðoàn phát động, được nhiều đoàn viên, sinh viên tích cực hưởng ứng. Gần 3 năm qua, có hơn 700 ý tưởng sáng tạo được chọn đăng tải trên Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo của Trung ương Ðoàn, trong đó 11 dự án khởi nghiệp vào vòng bán kết cuộc thi “Startup Kite” do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức. Ðây là sân chơi bổ ích, thúc đẩy khả năng sáng tạo và trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho bạn trẻ. Từ ngày 13 đến 17-3, tại Trường Cao đẳng Cần Thơ, diễn ra diễn đàn “Khởi nghiệp và việc làm sinh viên”; diễn đàn gồm nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm với doanh nhân, tư vấn hướng nghiệp và khởi nghiệp. Ðây là cơ hội để sinh viên nắm bắt thông tin thị trường lao động, yêu cầu của nhà tuyển dụng, từ đó xác định mục tiêu khởi nghiệp, lập nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ðối với khối học sinh các trường THPT, các cấp bộ Ðoàn đẩy mạnh hoạt động truyền thông hướng nghiệp, giúp các em xác định mục tiêu nghề nghiệp phù hợp với năng lực và thị trường lao động. Trong tháng 3-2023, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ giao Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ phối hợp các quận, huyện đoàn tổ chức chương trình “Tư vấn hướng nghiệp” cho học sinh. Theo đó, các học sinh được báo cáo viên định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin về những ngành nghề đáp ứng nhu cầu thị trường, kỹ năng khởi nghiệp; giao lưu với diễn giả về ngành nghề học tập, từ đó giúp các em xác định ngành học, công việc theo sở thích và năng lực của bản thân, đồng thời động viên, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho bạn trẻ.

 

Quốc Thái