Bến Tre: Tư vấn, giới thiệu thanh niên tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài năm 2023

16:07 22/02/2023     2723

3 Chương trình   ĐTN: Sáng 22/02, tại tòa nhà Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công ty TNHH Esuhai tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu thanh niên tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài năm 2023.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Lâm Như Quỳnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Phan Thanh Trẻ - Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Chương - Trưởng Phòng Lao động và Giáo dục Nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Xuân Lanh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Esuhai.

 

Đồng chí Lâm Như Quỳnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại hội nghị

 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, triển khai đến 100% cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, trong đó tập trung trao đổi về thực trạng công tác vận động thanh niên tại địa phương, các chính sách của tỉnh trong hỗ trợ đưa thanh niên đi tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài và công tác phối hợp giữa Tỉnh đoàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Công ty TNHH Esuhai trong việc hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - kết nối kỹ thuật, thương mại, đầu tư Nhật Bản thông qua chương trình phái cử thanh niên tỉnh Bến Tre sang Nhật Bản trải nghiệm - học tập trở về phát triển quê hương.

 

Bến Tre: Tư vấn, giới thiệu thanh niên tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài năm 2023

 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lâm Như Quỳnh nhấn mạnh các cấp bộ Đoàn cần quyết liệt hơn nữa, tập trung hành động ngay từ tháng 3 - Tháng Thanh niên năm 2023 và đặc biệt quan tâm công tác phối hợp với ngành Lao động và Công ty TNHH Esuhai trong việc giải quyết nhu cầu lao động cho thanh niên và có thêm nguồn kinh phí cho các hoạt động phong trào của Đoàn tại địa phương.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn cần chú trọng quan tâm việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, giới thiệu các gương “Người thật việc thật” từ thanh niên đã tham gia lao động ở nước ngoài quay về phát triển quê hương để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền và vận động thanh niên tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài trong thời gian tới./.

 

CTV