Yên Bái: Chất lượng cán bộ Đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn là khâu đột phá

11:30 09/10/2017     1354

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV nhiệm kỳ 2017 – 2022 với 217 đại biểu tham dự đã hoàn thành các nội dung đề ra và chính thức bế mạc.
Dự Đại hội có các đồng chí: Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Phi Long - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo các Ban Trung ương Đoàn, đại diện các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ Đoàn các thời kỳ, Thường trực các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, đại biểu đại diện đơn vị kết nghĩa với Tỉnh đoàn Yên Bái.
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Tỉnh đoàn khóa XIV
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là ngày hội của tuổi trẻ, thể hiện ý chí và nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh

Tại Đại hội Đoàn lần thứ XIV, phần thảo luận đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn, đội trong nhiệm kỳ tới. Đã có 52 ý kiến thảo luận tại Đại hội. Trong đó, đã tập trung vào nội dung nắm bắt tâm tư tình cảm, dư luận xã hội và văn hóa sử dụng mạng xã hội trong đoàn viên thanh niên; phát huy vai trò phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn - Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022 với khẩu hiệu“Tuổi trẻ Yên Bái xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo”. Đoàn TNCS Hồ chí Minh tỉnh Yên Bái đã đề ra 10 chỉ tiêu, 02 khâu đột phá và 6 nhóm giải pháp cơ bản.

Trong đó, tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên. Tổ chức đa dạng các phong trào ”xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” ”tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; đặc biệt là các hoạt động ”tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” mở rộng nâng cao chất lượng các chương trình tình nguyện nhằm giúp đỡ đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân vùng cao, vùng khó khăn của tỉnh. Triển khai hiệu quả chương trình “Thanh niên Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp và lập nghiệp”. Nâng cao chất lượng, quy mô các chương trình giáo dục kỹ năng: “Học kỳ trong quân đội”, “Học làm người có ích”, các lớp năng khiếu cho thanh thiếu nhi. Nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với hoạt động Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; xây dựng Đội vững mạnh.
Đc Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, với mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, tổ chức đoàn thanh niên phải có các giải pháp cụ thể, thiết thực, quyết tâm vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế, yếu kém, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội phát động và triển khai các công trình, phần việc, các phong trào, cuộc vận động đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phải xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên.

Vui mừng, phấn khởi khi trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Đồng chí Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long mong muốn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái thực sự phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo đóng góp xứng đáng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh. Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới để xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tổ chức và hành động; xác định nội dung phong trào hành động cách mạng, phù hợp với lợi ích chính đáng, hợp pháp và khát khao cao đẹp của thanh thiếu niên; tập trung triển khai sâu sắc, thiết thực Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện chương trình hành động của Đoàn; tập trung triển khai có hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên để hỗ trợ, chăm lo những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, cần thiết nhất của thanh niên trong học tập, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, vui chơi giải trí. Đặc biệt, cần tập trung các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, trong đó chất lượng cán bộ Đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn là khâu đột phá.
Đc Nguyễn Phi Long - Bí thư BCH Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo ĐH
Đ/c Nguyễn Phi Long - Bí thư BCH Trung ương Đoàn nhấn mạnh "Cần tập trung các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, trong đó chất lượng cán bộ Đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn là khâu đột phá"

v
Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Phi Long - Bí thư BCH Trung ương Đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Với tinh thần dân chủ công khai trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới với 37 đồng chí; Ban Chấp hành đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; bầu Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn với 5 đồng chí.

Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm đã tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gồm 11 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết./.


f
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Tạ Văn Long – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao cờ của Thủ tướng Chính phủ cho Tỉnh đoàn Yên Bái mang dòng chữ: "Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái – Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016"

f
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng tuổi trẻ Yên Bái cờ thêu với dòng chữ "Xung kích – Tình nguyện – Đoàn kết – Sáng tạo”

g
Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Yên Bái khóa XIV ra mắt Đại hội

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ, là diễn đàn để thanh niên Yên Bái gửi gắm tâm tư, nguyện vọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh. Qua đó phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.


Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên đã có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu thông qua hình thức giáo dục đa dạng, thu hút đoàn viên thanh niên tham gia.

Các phong trào: Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp; Xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc đã thực sự đi vào cuộc sống bằng những công trình phần việc cụ thể, ý nghĩa, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đảm nhận thực hiện 6.035 công trình, phần việc thanh niên các cấp với tổng trị giá làm lợi 79.430 triệu đồng. Thông qua cuộc vận động “Thanh niên Yên Bái giúp nhau phát triển kinh tế giai đoạn 2014 – 2019”, đến nay đã có trên 690 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ với nhiều mô hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho trên 1.600 thanh niên địa phương, góp phần tích cực vào việc tham gia xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế trên toàn tỉnh.

Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền có bước phát triển đáng khích lệ, 5 năm qua đã giới thiệu cho Đảng 8.825 đoàn viên ưu tú, trong đó có 7.710 đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đã có 633 tập thể và 1.293 cá nhân tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tuyên dương, khen thưởng.