Tuổi trẻ Hà Tĩnh đoàn kết, sáng tạo, xung kích, hội nhập, phát triển

12:44 18/10/2017     1117

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Hà Tĩnh đoàn kết, sáng tạo, xung kích, hội nhập, phát triển” Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra trong 02 ngày 16 – 17/10/2017 đã thành công tốt đẹp với sự tham gia của 223 đại biểu đại diện cho hơn 24 vạn đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Dự Đại hội có
đồng chí Trần Đình Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư, phó Bí thư Tỉnh Đoàn qua các thời kỳ; lãnh đạo các huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Tỉnh đoàn Bô ly khăm xay và Khăm muộn của nước bạn Lào; các đồng chí đại diện các Tỉnh đoàn kết nghĩa và cụm Bắc Trung bộ.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, giáo dục hướng đến bồi dưỡng, xây dựng thế hệ trẻ toàn diện có bản lĩnh chính trị vững vàng, sống có lý tưởng, có đủ “đức”, “trí”, “thể”, “mỹ”, sẵn sang kế thừa và phát huy xứng đáng thành quả cách mạng, truyền thống vẻ vang của quê hương, đất nước. Trong đó, các diễn đàn “Đảng với thanh niên – Thanh niẻn với Đảng”, “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, “Viết nhật ký học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Nghe Cựu chiến kể chuyện”, đặc biệt là diễn đàn online trên trang fanpage Tỉnh đoàn Hà Tĩnh “Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII – Kỳ vọng của chúng tôi” đã thu hút hàng ngàn lượt quan tâm, like, share và có hơn 400 lượt comment, góp ý “Hiến kế tặng Đoàn” thông qua phiếu Google Doc; các ý kiến quan tâm các vấn đề giáo dục thế hệ trẻ, đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp và đổi mới phương thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn theo hướng vừa đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của thanh thanh thiếu nhi vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn.

Thông qua hai phong trào lớn “Xung kích phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập than, lập nghiệp” các cấp bộ Đoàn đã dẫn dắt đoàn viên, thanh niên vào các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đoàn đã hỗ trợ xây dựng hơn 600 mô hình kinh tế thanh niên có quy mô đầu tư trên 200 triệu đồng và hơn 1.500 mô hình quy mô vừa và nhỏ; thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 45 đội thanh niên xung kích xây dựng đô thị văn minh, thường xuyên phối hợp tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, sơn sửa vỉa hè, trồng cây xanh, bó dỡ các tờ rơi, biển quảng cáo sai quy định...; chỉnh trang 1.900 vườn hộ, xây dựng hàng trăm khu dân cư kiểu mẫu, 1.500 đường điện thắp sáng làng quê (dài hơn 1.300km, trị giá hơn 8,5 tỷ đồng). Các hoạt động tham gia xây đựng đô thị văn minh ngày càng đi vào chiều sâu, bằng các hoạt động có ý nghĩa thiết thực như lắp đặt hệ thống giá treo cờ Tổ quốc đồng loạt tại các tuyến phố; bóc xóa quảng cáo trái phép; tuyên truyền và vận động đoàn viên, thanh niên, nhân dân tuân thủ pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông, thực hành ứng xử lịch thiệp, văn minh trong cuộc sống,...

BCH Tỉnh đoàn khóa XVII ra mắt, nhận nhiệm vụ
BCH Tỉnh đoàn khóa XVII ra mắt, nhận nhiệm vụ

Tuổi trẻ Hà Tĩnh đã khẳng định rõ nét vai trò, trách nhiệm và tinh thần xung kích, tình nguyện, tạo dấu ấn đậm nét với màu áo xanh thanh niên Việt Nam với các hoạt động mang tính nhân văn qua các Chiến dịch tình nguyện, các đợt ứng cứu, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão, lụt, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, vì cuộc sống cộng đồng. Với uy tín của tổ chức Đoàn và sự năng động, phát huy các mối quan hệ phối hợp, trong 5 năm, toàn Đoàn đã huy động hàng chục tỷ đồng hỗ trợ xây nguồn lực có tổng trị giá gần 35 tỷ đồng giúp nhân dân ứng phó kịp thời tham gia khắc phục hậu quả các cơn lũ lớn năm 2013, 2016, bão số 10 năm 2017; huy động nguồn lực có tổng giá trị gần 30 tỷ đồng và đã hỗ trợ xây dựng gần 500 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, trao tặng hơn 20.000 suất quà, tổ chức khám, phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho gần 60.000 đối tượng chính sách, khó khăn, đặc biệt quan tâm các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ, thương binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã chú trọng, tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ, phát triển đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê.

Song song với các hoạt động trên, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; quan tâm công tác Đội, giáo dục, chăm sóc thiếu niên nhi đồng. Với những cách làm sáng tạo, nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ Đoàn có gần 1.000 đồng chí tham gia cấp ủy, HĐND các cấp; nhiều đồng chí được rèn luyện qua môi trường công tác Đoàn, trưởng thành, luân chuyển công tác, đảm nhận các vị trí cốt cán trong các cơ quan, đơn vị từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; một số đồng chí công tác tại các cơ quan trung ương phát huy tốt năng lực công tác.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Đoàn Chủ tịch trình bày các văn bản, báo cáo theo quy định văn kiện của Đại hội; tham gia các nội dung bầu cử đúng quy trình, dân chủ, khách quan; phát biểu tham luận, đóng góp ý kiến vào hệ thống giải pháp triển khai, thực hiện các nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới; đề xuất những mô hình mới, cách làm hay, chia sẽ kinh nghiệm trong công tác Đoàn, Hội, Đội,...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Long Hải – Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh: "Là những người cán bộ Đoàn, mang trong mình trọng trách được Đảng giao phó, để tập hợp, giáo dục thanh thiếu nhi, chúng ta phải cùng trăn trở, tìm ra giải pháp hữu hiệu để khắc phục những khó khăn, hạn chế, phát huy thế mạnh của tuổi trẻ để xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; sát cánh, đồng hành với thanh thiếu nhi trên con đường lập thân, khởi nghiệp, dẫn dắt thanh niên đi vào các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước,...".

Đồng chí Lê Đình Sơn – Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn: "Đảng tin tưởng, chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ; tuổi trẻ cần tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, tích cực học tập tập, rèn luyện, tự trau dồi phẩm chất, đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật; nêu cao trách nhiệm của bản thân, sẵn sàng xung kích, tình nguyện, cống hiến trí tuệ, sức trẻ dựng xây quê hương Hà Tĩnh và đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh...."

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Hoàn – UVBCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh thay mặt Đại hội trao biểu trưng tặng 80 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 41 đồng chí,
đồng chí Nguyễn Thế Hoàn tái đắc cử giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Phan Kỳ, Lê Thành Đông, Nguyễn Thành Đồng tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn.  Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gồm 12 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% ý kiến đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Với “Quyết tâm thư” được thông qua, Đại hội đã hiệu triệu tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng chung chí hướng, vững bước dưới cờ Đảng, cờ Đoàn, đem trí tuệ, sức trẻ, bầu nhiệt huyết và lòng yêu nước quyết tâm xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.